1 phụ nữ tử vong, 1 nam công nhân Nghệ An nguy kịch do bỏng ở nước ngoài

Một vụ hỏa hoạn mới xảy ra ở Malaysia khiến một nữ lao động 35 tuổi thiệt mạng và 1 nam công nhân 42 tuổi bỏng nặng. Cả hai đều là người Nghệ An.

Hộ chiếu nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn.

Hộ chiếu nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn.

Sáng 31/10, thông tin từ chính quyền xã Nghi Công Nam (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, một công dân tại địa phương này bị tai nạn lao động tử vong khi đi xuất khẩu lao động.

Theo đó, trưa 29/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Malaysia đã khiến chị Nguyễn Thị Th. (SN 1984, quê xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc) thiệt mạng.

Vụ hỏa hoạn cũng khiến anh Hoàng Văn D. (SN 1977, quê quán khối 5, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc) bị bỏng nặng, hiện cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Anh D. và chị Th. sang Malaysia làm việc được khoảng 7 tháng.

Người thân của hai nạn nhân đang chuẩn bị sang Malaysia giải quyết các thủ tục liên quan.

Trước đó, chiều 26/10, một nhóm công nhân người Nghệ An trong lúc xây dựng công trình tại Lào cũng xảy ra tai nạn lao động do điện giật.

Sự việc khiến anh Lô Văn H. (SN 1979, trú tại bản Na, xã Hữu Lập) tử vong, 2 công nhân khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Ngô Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/1-phu-nu-tu-vong-1-nam-cong-nhan-nghe-an-nguy-kich-do-bong-o-nuoc-ngoai-477360.html