1 tháng sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông: Binh chủng Hóa học hoàn tất việc tẩy độc

Sáng nay (6/10), bộ đội Binh chủng hóa học hoàn tất việc tổng vệ sinh toàn bộ khu vực, làm sạch mặt bằng, thu hồi hóa chất, vật tư, chuẩn bị trả lại không gian an toàn cho Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Video: Toàn cảnh nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông sau khi được tẩy độc

Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, Thượng tá Đậu Xuân Hoài - Phó Viện trưởng Viện Hóa học Môi trường Quân sự (Binh chủng Hóa học) cho biết, 30.000m2 gồm diện tích mặt đất, tường, mái nhà, nóc nhà... của Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông (quận Thanh Xuân) đã được tiêu tẩy sạch.

“Tính đến ngày 5/10, phía Binh chủng hóa học phối hợp cùng công ty cổ phần Môi trường Đô thị và Công nghiệp URENCO 10 đã tiến hành vận chuyển đi khoảng hơn 11 tấn bóng đèn huỳnh quang bị cháy, hơn 1.000 tấn chất thải nguy hại và 2.600 tấn chất thải, phế liệu từ gạch, mái nhà, mái tôn, sắt thép,...

Sau khi hoàn tất công việc tẩy độc và di dời vật liệu cháy ra khỏi nội thành, đơn vị sẽ tiến hành bàn giao khu vực phân xưởng bị cháy cho sở TN&MT Hà Nội lấy mẫu, thẩm định, đánh giá kết quả. Khi kết quả đánh giá ở mức an toàn, Sở sẽ bàn giao lại cho phía công ty Rạng Đông”, Thượng tá Hoài cho hay.

Binh chủng Hóa học đã kết thúc quá trình tẩy độc tại nhà máy Rạng Đông (ảnh: Hữu Thắng).

Binh chủng Hóa học đã kết thúc quá trình tẩy độc tại nhà máy Rạng Đông (ảnh: Hữu Thắng).

Binh chủng Hóa học đã hoàn tất nhiệm vụ tiêu tẩy độc, phối hợp di chuyển hơn 11 tấn bóng đèn huỳnh quang bị cháy, 1.000 tấn chất thải nguy hại và 2.600 tấn chất thải.

Phó Viện trưởng viện Hóa học Môi trường Quân sự còn cho biết thêm, dù tiếp quản từ ngày 12/9 nhưng do diện tích rộng, khối lượng vật liệu phế thải lớn, phải đến ngày 24/9 bộ đội hóa học mới được bàn giao mặt bằng để tiêu tẩy giai đoạn 1. Thay vì duy trì khoảng 60 cán bộ, chiến sĩ làm việc như bình thường, từ 6h sáng 5/10, Binh chủng Hóa học đã huy động thêm nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng 10 xe đặc chủng (mỗi xe có bồn chứa dung tích 2.500 lít) để tổng lực tiêu tẩy.

Phía bên trong khu vực nhà máy, bộ đội hóa học thực hiện việc tổng vệ sinh toàn bộ khu vực, làm sạch mặt bằng, thu hồi hóa chất, vật tư. (ảnh: Hữu Thắng)

Sáng nay (6/10), bộ đội Binh chủng hóa học đã đến để tổng vệ sinh toàn bộ khu vực, làm sạch mặt bằng, thu hồi hóa chất, vật tư, trả lại không gian an toàn cho công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Cũng theo ghi nhận của phóng viên, phía công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đang tiến hành xây lại tường bao, ngăn cách nhà kho với khu dân cư xung quanh.

Công ty Rạng Đông xây dựng tường để ngăn cách nhà kho với khu dân cư xung quanh (ảnh: Hữu Thắng).

Sau khi Binh chủng Hóa học bàn giao cho sở TN&MT Hà Nội lấy mẫu, thẩm định, đánh giá kết quả, nếu kết quả đánh giá ở mức an toàn, Sở sẽ bàn giao lại cho phía công ty Rạng Đông (ảnh: Hữu Thắng).

Trao đổi với phóng viên, anh Hải - người dân sống tại khu vực nhà máy Rạng Đông cho biết, sau khoảng thời gian người dân nơi đây chịu nhiều biến động về cuộc sống và tâm lý từ vụ cháy nhà máy công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông dẫn tới tình trạng ô nhiễm môi trường, tối qua (5/10) tổ dân phố số 24, 25 cùng với ban quản trị hai tòa nhà A1, A2 (Khu chung cư 54 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) đã phối hợp tổ chức chương trình “Trung thu muộn - Vì môi trường sống của chúng em” cho các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp rằm trung thu 2019.

Tết Trung thu muộn của các cháu thiếu nhi tại khu vực nhà máy Rạng Đông tối 5/10.

“Hiện tại, người dân quanh khu vực nhà máy đã phần nào yên tâm về chất lượng không khí tại đây. Môi trường sống tại khu vực hiện đã bớt ô nhiễm, chúng tôi phần nào yên tâm để bắt đầu quay lại với cuộc sống thường nhật”, anh Hải chia sẻ.

Đám cháy nhà kho công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (số 87-89 phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra lúc 18h ngày 28/8, đến 3h30 ngày 29/8 mới được dập tắt hoàn toàn.

Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 150 tỷ đồng, trong đó sản phẩm đèn huỳnh quang là 480.000 chiếc, đèn tròn 2 triệu chiếc và bóng đèn HQ compact 1,6 triệu chiếc.

Theo quan trắc của tổng cục Môi trường (bộ Tài nguyên và Môi trường), lượng thủy ngân phát tán ra ngoài môi trường do vụ cháy từ 15,1 kg đến 27,2 kg, trong đó 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy sử dụng thủy ngân lỏng có độc tính cao hơn viên Amalgam.

Hai tuần sau vụ cháy, nhà chức trách công bố nguyên nhân sự cố điện ở bảng mạch điện tử của bóng đèn chiếu sáng (đèn led) bên trong tầng 2 kho bán thành phẩm, sau đó lan ra xung quanh.

Thu Huyền - Hữu Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/1-thang-sau-vu-chay-nha-may-rang-dong-binh-chung-hoa-hoc-hoan-tat-viec-tay-doc-a451711.html