1 trong 3 phạm nhân nguy hiểm bỏ trốn khỏi trại tạm giam đã bị bắt

Liên quan đến vụ 3 phạm nhân nguy hiểm trốn khỏi trại tạm giam ở Kiên Giang, phía Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã bắt được 1 phạm nhân.

Nguồn tin trên báo Người Lao Động, sáng 6/12, Đại tá Lưu Thành Tín, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, các đơn vị chức năng đã truy bắt thành công phạm nhân Nguyễn Văn Hân (24 tuổi; ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) trốn khỏi Trại tạm giam Cầu Ván khi đối tượng này có mặt trên địa bàn tỉnh An Giang.

Được biết, Nguyễn Văn Hân phạm tội Giết người và bị kết án 12 năm tù vào tháng 9/2018.

Khai nhận với cơ quan chức năng, Hân cho biết, vào khoảng 1h20 ngày 5/12, Hân bàn bạc với 2 nghi phạm khác (cùng bị tạm giữ tại Trại Tạm giam Cầu Ván thuộc phường Rạch Sỏi, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) là Nguyễn Duy Minh (40 tuổi; ngụ phường 1, quận 5, TP.HCM) và Trần Quốc Quân (39 tuổi; ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) thực hiện cuộc đào tẩu khỏi trại tạm giam này.

Phạm nhân Nguyễn Văn Hân đã bị bắt sau khi bỏ trốn khỏi trại giam.

3 đối tượng đã đào chân tường ra bên ngoài mất gần 1 giờ. Sau đó, nhóm người thuê taxi đi về TP.Long Xuyên (An Giang).

Khi taxi chạy đến địa phận phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, Hân có ý định về quê xin tiền cha mẹ để tiếp tục lẩn trốn. Tuy nhiên, các trinh sát đã phát hiện Hân tại khu vực này và thực hiện bắt khẩn cấp.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục thực hiện truy bắt ráo riết đối với các đối tượng còn lại.

Trước đó, báo Lao Động đưa tin, chiều 5/12, Đại tá Nguyễn Trí Dũng, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 3 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang.

3 phạm nhân là Trần Quốc Quân và Nguyễn Duy Minh cùng phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy, còn Nguyễn Văn Hân phạm tội Giết người.

Theo quyết định truy nã, bất cứ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay các đối tượng bị truy nã nêu trên đến cơ quan công an, VKSND, UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (số 507, Nguyễn Chí Thanh, P.Rạch Sỏi, TP. Rạch Giá, Kiên Giang) qua số điện thoại 02973 864 101.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/1-trong-3-pham-nhan-nguy-hiem-bo-tron-khoi-trai-tam-giam-da-bi-bat-a413584.html