1 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Sáng 7-12, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đại diện Báo SGGP và Công ty TNHH Grab Việt Nam đã trao ủng hộ Quỹ cứu trợ của TPHCM 1 tỷ đồng.

Đại diện Báo SGGP và Công ty TNHH Grab Việt Nam đã trao ủng hộ Quỹ cứu trợ của TPHCM 1 tỷ đồng

Đại diện Báo SGGP và Công ty TNHH Grab Việt Nam đã trao ủng hộ Quỹ cứu trợ của TPHCM 1 tỷ đồng

Đây là số tiền do Grab và người dùng Grab đóng góp, thông qua cuộc vận động “Cùng miền Trung vượt lũ” của Báo SGGP, nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai thời gian qua. Theo đó, ngoài khoản tài trợ 500 triệu đồng từ Công ty Grab Việt Nam, người dùng Grab đã chung tay đóng góp 500 triệu đồng bằng cách đặt hàng, đặt cuốc xe với mã MIENTRUNG, đổi điểm tích lũy Grab Reward và ủng hộ trực tiếp qua ví Moca. Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Báo SGGP và Grab VN sẽ cùng phối hợp trong công tác hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ từ số tiền này.

Tại buổi tiếp nhận, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, ghi nhận sự đóng góp hỗ trợ thiết thực của Grab và người dùng Grab. Bà cho biết: “Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ tiếp tục đồng hành cùng Báo SGGP và Grab trong công tác vận động giúp đỡ người nghèo trong thời gian tới”.

Ngoài ra, qua chương trình vận động “Miền Trung còn bão lũ, chúng ta còn chung tay”, người dùng Grab cũng đã đóng góp thêm 200 triệu đồng. Báo SGGP đã cùng Grab tổ chức trao tặng trực tiếp, giúp sửa chữa trường lớp bị hư hỏng do bão lũ tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Trà Lâm và Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) vào cuối tháng 11 vừa qua.

Cùng ngày, Công đoàn Sở Công thương TPHCM tổ chức lễ phát động trong công chức, viên chức, người lao động thuộc các công đoàn cơ sở thành viên ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Đây là hoạt động thể hiện nghĩa tình, trách nhiệm với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi biển đảo xa xôi, tuyến đầu Tổ quốc.

Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể trực thuộc Sở Công thương đã đăng ký ủng hộ quỹ bằng hình thức mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng góp 1 ngày lương trong tháng 12. Tổng số tiền thu được là hơn 65 triệu đồng. Đại diện Công đoàn Sở Công thương đã trao bảng tượng trưng số tiền trên cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Thường trực quản lý Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Ngày 7-12, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà người dân bị ảnh hưởng trong đợt bão lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đoàn công tác đã trao tặng tỉnh Quảng Trị 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa bão, tặng 100 suất quà (2,2 triệu đồng/suất) cùng 5 căn nhà đại đoàn kết (40 triệu đồng/ căn) cho những gia đình bị thiệt hại nặng ở thôn Tân Đức (xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Dịp này, đoàn đã đến viếng, dâng hương tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (huyện Triệu Phong); thăm hỏi, thắp hương tại nhà của gia đình 2 liệt sĩ hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục bão lũ vừa qua.

NHÓM PV

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/1-ty-dong-ho-tro-nguoi-dan-bi-anh-huong-boi-thien-tai-701879.html