10 bộ ba phim thất bại ở phần cuối

'Lời nguyền phần phim thứ ba' là điều phổ biến tại Hollywood khi các trilogy thành công rực rỡ trong hai phần đầu rồi đột ngột sụt giảm về chất lượng ở tập cuối.

Superman III (1983): Bất chấp thành công thương mại và danh tiếng hai phần phim trước, phần ba của chuỗi phim về nhân vật Superman do Christopher Reeve thủ vai vẫn thất bại nặng nề. Trên chuyên trang phê bình điện ảnh Rotten Tomatoes, phim chỉ được giới phê bình chấm 29% và nhận về số điểm 23% từ 181.175 khán giả. Bộ phim của đạo diễn Richard Lester bị đánh giá không có nét đột phá so với hai phần trước, quá sa đà vào các chi tiết gây hài mà quên đi tinh thần của nguyên tác. Ảnh: Warner Bros.

Alien 3 (1992): Phần thứ ba trong series Quái vật không gian là khởi đầu sự nghiệp đáng quên của đạo diễn David Fincher. Tập phim gây ra tranh cãi lớn về mặt nội dung và bị số đông đánh giá như nỗ lực "vắt sữa" thương hiệu. Bản thân cha đẻ của loạt phim kinh điển Se7en, Fight Club hay Gone Girl sau này cũng muốn chối bỏ đứa con tinh thần của mình. Ảnh: Fox.

Batman Forever (1995): Năm 2017, Michael Keaton chia sẻ ông từ chối trở lại vai Người Dơi trong Batman Forever bởi biết trước bộ phim sẽ thành thảm họa: "Tôi biết mọi sự sẽ chẳng đi đến đâu khi đạo diễn Joel Schumacher nói, ‘Tại sao mọi thứ phải đen tối đến vậy?’”. Trên thực tế, nỗ lực của Schumacher nhằm lèo lái thế giới u tối mà Tim Burton xây dựng trong phần phim Batman đó trước theo hướng vui nhộn đã thất bại. Val Kilmer, nam diễn viên thủ vai Người Dơi trong Batman Forever cũng từ bỏ vai diễn sau bộ phim. Ảnh: Warner Bros.

Matrix Revolutions (2003): Nhiều quyết định được chị em biên kịch Wachowski đưa ra trong cái kết của Matrix Revolutions khiến khán giả băn khoăn: tại sao Trinity phải chết? Tại sao Neo bị mù? Tại sao Neo không thể xử lý dứt điểm Smith. Với phần phim thứ tư đang được thực hiện, khán giả hy vọng chuyến phiêu lưu mới của Neo trên màn ảnh sẽ rọi sáng vào những tình tiết chưa thỏa đáng trong Matrix Revolutions. Ảnh: Warner Bros.

Blade Trinity (2004): Tháng 1/2004, sau khi kết thúc việc ghi hình Blade Trinity, nam chính Wesley Snipes đã viết thư kiến nghị gửi lãnh đạo hãng New Line Cinema, phàn nàn việc anh cảm thấy nhân vật của mình bị ghẻ lạnh trong phần phim mới vì đạo diễn muốn nhường đất diễn cho hai nhân vật do Ryan Reynolds và Jessical Biel thủ vai. Thái độ bất hợp tác trên phim trường của Snipes chỉ là một trong rất nhiều yếu tố làm giảm chất lượng phần phim. Trên Rotten Tomatoes, Blade Trinity nhận 26% điểm của giới phê bình và 59% điểm do khán giả bình chọn. Ảnh: Marvel Enterprise.

X-Men: The Last Stand (2006): So với hai phần phim thành công trước đó, X-Men: The Last Stand bị đánh giá là bộ phim chỉ được mã bên ngoài. Phần đồ họa vi tính tinh xảo (so với mặt bằng năm 2006) không thể che giấu kịch bản nghèo nàn và ý đồ nhồi nhét càng nhiều dị nhân mới càng tốt của 20th Century Fox. Kết quả, bộ phim thua lỗ tại rạp khi chỉ thu hơn 460 triệu USD trên số vốn ban đầu 210 triệu USD. Ảnh: Fox.

Spider-Man 3 (2007): Phần phim thứ ba về Người Nhện của Tobey Maguire bị số đông đánh giá là hỗn độn và ủy mị không cần thiết. Sai lầm của đạo diễn Sam Raimi và Sony với Spider-Man 3 là tìm cách nhồi nhét quá nhiều phản diện vào một phần phim, trong khi không cho các nhân vật, bao gồm cả siêu anh hùng, đủ đất diễn. Vấn đề tương tự lặp lại với The Amazing Spider-Man 2 vào bảy năm sau đó, gián tiếp khép lại kỷ nguyên Người Nhện của Andrew Garfield chỉ sau hai phần phim. Ảnh: Sony.

Shrek III (2007): Phần phim thứ ba của series hoạt hình Shrek bị đánh giá là thiếu vắng nét dí dỏm, cuốn hút. Bộ phim chỉ máy móc lặp lại công thức tấu hài của các phần trước mà thiếu đi cái hồn của câu chuyện. Tuy nhiên, hào quang từ hai phần phim ra mắt năm 2001 và 2004 vẫn giúp tác phẩm gặt hái doanh thu khổng lồ 810 triệu USD từ phòng vé toàn cầu và được bật đèn xanh sản xuất thêm phần phim thứ tư ra mắt năm 2010. Ảnh: DreamWorks.

Iron Man 3 (2013): Bất chấp vai trò quan trọng của Tony Stark/Người Sắt trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, chùm phim riêng về siêu anh hùng do Robert Downey Jr thủ vai khép lại bằng một tác phẩm gây thất vọng. Cả hai phần phim thứ hai và ba trong thương hiệu Iron Man không thể duy trì sự vui vẻ và phấn khích mà khán giả cảm thấy ở phần đầu tiên. Bù lại, Tony Stark/Iron Man đã có nhiều màn xuất hiện vô cùng ấn tượng trong các phần phim Avengers cũng như Captain America: Civil War. Ảnh: Disney.

The Expendables 3 (2014): Thương hiệu quy tụ loạt tên tuổi gạo cội của dòng phim hành động thập niên 1970, 1980 từng gặt hái thành công rực rỡ vào năm 2010 và 2014 với tổng doanh thu toàn cầu của hai phần lên tới 589,4 triệu USD trên số vốn 180 triệu USD. Sang phần ba, nhà sản xuất đã có loạt quyết định sai lầm khi tìm cách hạ độ tuổi khán giả từ R xuống PG-13, đồng thời bổ sung nhiều gương mặt trẻ vào dàn diễn viên chính. Điều này khiến The Expendables 3 trở thành một bộ phim nhàm chán và khiến khán giả thất vọng. Ảnh: Lionsgate.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/10-bo-ba-phim-that-bai-o-phan-cuoi-post1141853.html