10 bộ phim rác nửa đầu năm 2019 (Phần 2): Giả Nãi Lượng, La Tấn đều được điểm danh

Phim Hoa Ngữ mỗi năm đều có không ít phim rác, nhưng năm 2019 mới chỉ nửa năm trôi qua đã có rất nhiều phim rác được điểm danh.

4. Bố đẻ và bố dượng của tôi

Thành thật mà nói, bộ phim Bố đẻ và bố dượng của tôi (我的亲爹和后爸) là bộ phim đáng tiếc nhất trong số những bộ phim rác này.

Bởi dẫu sao phim cũng có sự tham gia của các diễn viên đình đám Trương Quốc Lập, Lý Kiến Nghị, Trương Dịch. Nhưng đáng tiếc cuối cùng lại chỉ vì muốn đánh bóng tên tuổi cho một tiểu thịt tươi mà trở thành một bộ phim rác. Phim đạt 3,7 điểm Douban.

3. Thôi thủ

Bộ phim Thôi Thủ (推手) có hai điểm hút khách chính là Vương Âu nhờ scandal “đọc kịch bản đêm khuya” với Lưu Khải UyGiả Nãi Lượng sau nghi vấn chia tay Lý Tiểu Lộ nếu không thì bộ môn thái cực quyền cộng với cuộc chiến thương trường hội tụ lại chắc chắn là bộ phim “thiên địa khó dung”.

Đương nhiên, sự nỗ lực của diễn viên vẫn xứng đáng được khen ngợi. Để chuẩn bị tốt vai diễn này, Vương Âu đã không ít cố gắng tập luyện trau dồi diễn xuất, Giả Nãi Lượng cũng miệt mài học thuộc kịch bản ngày đêm.

Phim đạt 3,1 điểm Douban.

2. Phong thần diễn nghĩa

Phong Thần Diễn Nghĩa (封神演义) là một bộ tiểu thuyết được viết lại dựa trên nội dung của cuốn Vũ Vương Phạt Trụ Bình Thoại. Bộ phim kể về quá trình suy vong của nhà Thương do Trụ Vương đứng đầu và sự nổi lên của nhà Chu. Lồng vào đó là sự đan xen của nhiều thần thoại, truyền thuyết nổi tiếng của Trung Quốc. Phim do các diễn viên Vương Lệ Khôn, La Tấn, Đặng Luân đóng chính.

Bộ phim được quay từ năm 2015, sau 3 năm “đóng bụi” phim mới được lên sóng vào đầu năm nay. Nhưng rồi do lệnh hạn chế phim cổ trang khiến phần kết của Phong thần diễn nghĩa không được ra mắt. Rất nhiều khán giả cho rằng bộ phim này đã thay đổi quá nhiều tình tiết, quá nhiều tình tiết vô lý khiến khán giả hoài nghi về câu chuyện thần thoại đã xem khi còn nhỏ. Một tác phẩm kinh điển đã bị cải biên quá đà thành một bộ phim tình cảm nhăng nhít trong phiên bản này.

Cũng không ít khán giả phê bình về kỹ xảo phim. Việc “sáng tạo” tình yêu giữa Dương Tiễn và Đát Kỷ được coi là điểm nhấn của phim. Nhưng cũng chính điểm nhấn này khiến khán giả không thể chấp nhận nổi. Bên cạnh đó cũng có không ít khán giả đánh giá tình tiết phim quá lan man không có trọng tâm khiến khán giả không hiểu nội dung phim muốn nói về điều gì. Phim chỉ đạt 3,3 điểm Douban.

1. Trùng Nhĩ truyền kỳ

Trùng Nhĩ truyền kỳ (重耳传奇) nói về cuộc đời nhiều biến động của Trùng Nhĩ - Tấn Văn công (Vương Long Hoa) một nhân vật lịch sử có thật của Trung Quốc.

Phim do các diễn viên Vương Long Hoa, Trương Hàm Vận đóng chính. Sau khi lên sóng bộ phim bị khán giả chê cả về diễn xuất và ngoại hình diễn viên. Thậm chí có khán giả còn cho rằng xem 72 tập phim thực sự là một “cực hình”. Phim đạt 2,9 điểm Douban.

0. Tước Tích - Lâm giới thiên hạ

Tước Tích: Lâm Giới Thiên Hạ (临界天下) được chuyển thể từ tiểu thuyết Tước tích của Quách Kính Minh, câu chuyện chủ yếu kể về thế giới linh hồn của bốn thuộc tính vốn khác nhau là thủy, phong, địa và hỏa.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên được đánh giá cao cả về ngoại hình và diễn xuất như Trịnh Nguyên Sướng, Trương Cách Ân, Hoàng Mộng Oánh

Sau 2 phần điện ảnh không mấy thành công thì Tước Tích: Lâm giới thiên hạ 2019 nhận được khá nhiều sự quan tâm từ phía khán giả và được sự đoán là bộ phim hứa hẹn khuấy đảo thị trường phim Hoa Ngữ trong năm nay.

Tuy nhiên, trái ngược với những dự đoán ban đầu, sau khi ra mắt khán giả,Tước Tích: Lâm Giới Thiên Hạ được đánh giá là “phát huy” truyền thống phim rác vô cùng ổn định: cốt truyện nhảm nhí, hiệu ứng ba xu rẻ tiền, tạo hình diễn viên bị đánh giá “xấu kinh điển”. Bộ phim này thậm chí còn không có cả điểm đánh giá douban.

Không biết trong số những bộ phim rác đã liệt kê trên đây, bộ phim nào đã lãng phí nhiều thời gian của bạn nhất?

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-truyen-hinh/10-bo-phim-rac-nua-dau-nam-2019-gia-nai-luong-la-tan-duoc-diem-danh-5470997.html