Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường, nhà dân ở TPHCM ngập nặng

Chiều tối nay (16/11), triều cường tại TPHCM tiếp tục dâng cao, đạt đỉnh khiến nhiều tuyến đường, nhà dân ngập nặng.

Từ 17h chiều nay, nước từ sông Sài Gòn bắt đầu dâng cao và tràn vào các tuyến đường.

Từ 17h chiều nay, nước từ sông Sài Gòn bắt đầu dâng cao và tràn vào các tuyến đường.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều cường tại TPHCM đạt ngưỡng 1,71m vào lúc 18h tại trạm Phú An, vượt báo động III là 0,16m.

Nhiều tuyến đường ven sông, rạch như: Đoàn Văn Bơ, Nguyễn Tất Thành (Quận 4), Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (Quận 7), Hồ Học Lãm (Quận 8), Nguyễn Văn Hưởng, Quốc Hương (Quận 2) ngập sâu.

Có đoạn ngập khoảng 50 cm, khiến nhiều xe cộ qua đây chết máy phải dẫn bộ.

Nhiều nhà dân cũng bị ngập nặng, xáo trộn sinh hoạt.

"Rốn ngập" Trần Xuân Soạn (Quận 7) ngập nước khó có thể phân biệt đâu là đường đâu là sông.

Rất nhiều xe máy lưu thông qua các điểm ngập bị chết máy.

Một số tuyến đường xung quanh các điểm ngập trở nên quá tải, kẹt cứng nhiều cây số do nhiều phương tiện thay đổi lộ trình tránh đường ngập.

Tiết trời oi bức, chôn chân quá lâu do kẹt xe khiến một nữ sinh bật khóc vì quá mệt mỏi.

Triều cường dâng cao cuốn theo rác tràn vào một nhà dân trên đường Đoàn Văn Bơ (Quận 4).

Nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của triều cường, các trạm bơm được khởi động hút nước từ các điểm dân cư xả ra sông Sài Gòn.

Người dân sống tại các điểm ngập phải kê các bao cát hoặc dùng tấm chắn ngăn nước tràn vào nhà và liên tục tát nước ra ngoài.

Tỷ Huỳnh, Văn Dĩ/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/trieu-cuong-dang-cao-khien-nhieu-tuyen-duong-nha-dan-o-tphcm-ngap-nang-818001.vov