10 công trình độc đáo được đón chờ nhất năm 2019

Sân bay do Zaha Hadid thiết kế ở Bắc Kinh, Bảo tàng văn hóa M + ở Hồng Kông, tòa nhà 111 West 57th Street (Mỹ)... nằm trong số các công trình độc đáo sẽ khai trương vào năm 2019.

Sân bay quốc tế mới của Bắc Kinh sẽ là một trong những công trình độc đáo được mong đợi nhất năm 2019. Sân bay dự kiến khánh thành vào tháng 10 năm nay và phục vụ 45 triệu hành khách/năm.

Năm 2019, bảo tàng nghệ thuật M+ ở Hong Kong sẽ chính thức mở cửa. Đây được xem là một trong những bảo tàng văn hóa lớn nhất thế giới và độc nhất vô nhị ở châu Á.

Cao ốc sắp hoàn thành trong năm nay là tòa nhà 111 West 57th Street. Tòa nhà "siêu mỏng" này cao tới 435 m và sở hữu tầm nhìn thoáng đãng ra công viên trung tâm.

BIG sẽ hoàn thành một loạt dự án vào năm 2019, trong đó đáng chú ý nhất là vườn thú Copenhagen (Đan Mạch). Công trình có sự pha trộn giữa không gian trong nhà và ngoài trời bao gồm một khu rừng tre và một khu rừng "mù sương".

Bảo tàng Kistefos (Na Uy) là một tòa nhà thiết kế dạng xoắn bắc qua dòng sông vô cùng độc đáo.

Tọa lạc tại dự án thành phố Hudson Yards của New York, tòa nhà Vessel cao 45 m như một khối tượng điêu khắc khổng lồ với 154 cầu thang nối liền.

Khi hoàn thành, tòa nhà Leonardo, cao 227 m, sẽ trở thành tòa nhà cao nhất tại châu Phi. Tòa nhà giống như các khối hộp xếp chồng lên nhau và có hướng nhìn toàn cảnh thành phố Johannesburg.

Dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2019, nhà hát Wuxi Taihu (Giang Tô, Trung Quốc) có thiết kế giống với phần lá rủ xuống tự nhiên của khu rừng.

Tòa nhà Norra Tornen (Stockholm, Thụy Điển) gồm 2 tòa tháp siêu thực được xây từ các khối bê tông đúc sẵn và xếp chồng bất đối xứng.

Tòa tháp bằng kính Leeza SOHO tại Bắc Kinh (Trung Quốc) sở hữu khoảng thông tầng cao nhất thế giới (gần 190m) - ngang với độ cao của toàn công trình. Nguồn ảnh: CNN, Dezeen.

Video: Tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới. Nguồn: Youtube.\

Hoàng Minh (theo CNN, Dezeen)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/10-cong-trinh-doc-dao-duoc-don-cho-nhat-nam-2019-1170096.html