10 đại học hàng đầu châu Á năm 2018

Theo bảng xếp hạng QS, hai đại học của Singapore đứng đầu châu Á, Nhật Bản, Hong Kong đều có hai đại diện góp mặt.

1. Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore):Là trường dưới 50 tuổi tốt nhất thế giới trong nhiều năm gần đây nhưng Đại học Công nghệ Nanyang thường xếp sau Đại học Quốc gia Singapore trên bảng xếp hạng chung. Năm nay, trường vươn lên đứng thứ 11 thế giới và trở thành trường số một châu Á, theo QS. Ảnh: Slate

2. Đại học Quốc gia Singapore: Đại học Quốc gia Singapore luôn dẫn đầu trong việc đưa ra các phương pháp tiếp cận toàn cầu về giáo dục và nghiên cứu. Hệ thống trường gồm 17 khoa, trường thành viên, cung cấp các chương trình học ở mọi lĩnh vực. Điều này giúp trường thu hút 38.000 sinh viên đến từ 100 quốc gia. Ảnh: NUS

3. Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc): Đại học Thanh Hoa thành lập năm 1911 và được xếp hạng 25 thế giới trong năm nay. Trường đang đào tạo hơn 36.000 sinh viên ở 56 ngành học. Thanh Hoa nổi tiếng với chất lượng và sự đầu tư trong nghiên cứu khoa học. Ảnh: Tsinghua University

4. Đại học Hong Kong: Với lịch sử kéo dài hơn 100 năm, đây là đại học lâu đời nhất Hong Kong. Trường kết nối với hơn 340 đại học hàng đầu ở 43 quốc gia. Nhiều giáo sư của trường góp mặt trong top 1% nhà khoa học hàng đầu thế giới. Ảnh: Yes-news

5. Đại học Tokyo (Nhật Bản): Đại học Tokyo được xếp hạng 28 thế giới trong năm nay. Trường có 10 phân khoa, trong đó nhiều ngành được đánh giá có chất lượng đào tạo hàng đầu thế giới như ngôn ngữ hiện đại, kỹ thuật cơ khí... Nhiều cựu sinh viên của trường trở thành những chính khách nổi tiếng của Nhật Bản. Ảnh: Scientific Computing

6. Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong: Trường được thành lập năm 1991, là đại học nghiên cứu quốc tế chất lượng đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, quản lý và nghiên cứu kinh doanh. Năm 2018, trường được QS xếp thứ 30 thế giới và lọt top hai đại học dưới 50 tuổi. Ảnh: HKUST

7. Đại học Kyoto (Nhật Bản): Đại học Kyoto là trường lâu đời thứ hai ở Nhật Bản. Hiện gần 23.000 sinh viên theo học chương trình đại học và sau đại học ở trường. Ít nhất chín người đạt giải Nobel từng học ở Kyoto. Ảnh: Kyoto University

8. Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc): Hệ thống Đại học Quốc gia Seoul gồm 16 trường cao đẳng, đại học thành viên và 9 trường chuyên nghiệp, thu hút 28.000 sinh viên. Trường xếp hạng 36 thế giới và là đại học kiểu mẫu cho tất cả trường ở Hàn Quốc. Ảnh: Asian Correspondent

9. Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc):Thành lập vào năm 1898, Đại học Bắc Kinh là một trong những trường quốc gia lâu đời và danh giá nhất Trung Quốc. Với danh tiếng về mặt học thuật, trường thu hút tới hơn 42.000 sinh viên, trong đó 7.000 đến từ nước ngoài. Ảnh: Peking University

10. Đại học Phục Đán (Trung Quốc: Tọa lạc ở thành phố Thượng Hải, Đại học Phục Đán luôn là một trong những trường được học sinh lựa chọn nhiều nhất ở Trung Quốc. Nhiều cựu sinh viên của trường trở thành gương mặt chú ý ở quốc gia này trong nhiều lĩnh vực như chính trị, khoa học và nhân văn hay y khoa. Ảnh: Fudan University

Theo VnExpress

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/10-dai-hoc-hang-dau-chau-a-nam-2018-av47510.html