10 đại học Mỹ mang lại cho cựu sinh viên nhiều tiền nhất

Mới đây, bảng xếp hạng của New York Times đã chỉ ra 10 đại học Mỹ có cựu sinh viên nhận mức thu nhập cao nhất. Đáng chú ý, Harvard và Yale lại không có tên trong danh sách.

 Sau 10 năm kể từ khi nhập học, những người từng theo học tại Caltech kiếm được thu nhập trung bình là 112.166 USD/năm. Ảnh: Flickr.

Sau 10 năm kể từ khi nhập học, những người từng theo học tại Caltech kiếm được thu nhập trung bình là 112.166 USD/năm. Ảnh: Flickr.

Nhiều yếu tố quyết định số tiền sinh viên sẽ kiếm được sau khi ra trường, trong đó có nơi họ từng theo học. Nếu mục tiêu của sinh viên ở Mỹ sau khi tốt nghiệp đại học là kiếm được mức lương cao nhất có thể, Viện Công nghệ California (Caltech) có thể là lựa chọn tốt nhất theo bảng xếp hạng mới của New York Times.

Bảng xếp hạng này cho phép người dùng xếp hạng trường đại học dựa trên các ưu tiên cá nhân, như thu nhập sau khi tốt nghiệp, chi phí theo học thực tế, mức độ an toàn trong khuôn viên trường...

Theo CNBC, New York Times đã sử dụng dữ liệu của Bộ Giáo dục Mỹ để xếp hạng. Đặc biệt, tờ báo này xem xét thu nhập trung bình vào năm 2020 của những người đã theo học tại các trường 10 năm trước (kể cả những người chưa tốt nghiệp).

Kết quả chỉ ra sau 10 năm kể từ khi nhập học, những người từng theo học tại Caltech kiếm được thu nhập trung bình là 112.166 USD/năm - mức thu nhập cao nhất trong số cựu sinh viên của gần 900 trường đại học được xếp hạng.

Nhìn chung, vào cuối năm 2022, thu nhập trung bình hàng năm của tất cả người làm việc toàn thời gian từ 25 đến 34 tuổi (gần bằng độ tuổi của những người bắt đầu học đại học cách đây 10 năm) là 52.832 USD/năm, theo dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ.

Dữ liệu cũng cho thấy những người tốt nghiệp đại học có thu nhập nhiều hơn đáng kể so với những người không hoàn thành. Theo Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia Mỹ, vào năm 2020, những người có bằng cử nhân từ 25 đến 34 tuổi có thu nhập trung bình là 59.600 USD/năm. Con số này ở những người cùng độ tuổi, chỉ tốt nghiệp trung học là 36.600 USD.

Tất nhiên, ngành học và công việc sau khi tốt nghiệp đại học cũng có thể ảnh hưởng đến mức thu nhập, nhưng việc theo học tại một trường danh tiếng cũng phần nào có liên quan.

Dưới đây là 10 trường có sinh viên kiếm được nhiều tiền nhất sau khi ra trường, theo phân tích của New York Times. Đáng chú ý, chỉ có 2 trường khối Ivy League nằm trong top 10, Harvard và Yale không có tên trong danh sách.

Không có gì quá ngạc nhiên khi một số trường kỹ thuật lọt vào danh sách trên. Những trường này chuyên về đào tạo nghề và công việc cụ thể, đặc biệt là các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) - những chuyên ngành đại học được trả lương cao nhất.

Ngọc Bích

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/10-dai-hoc-my-mang-lai-cho-cuu-sinh-vien-nhieu-tien-nhat-post1420331.html