10 đại sứ văn hóa đọc của TP.HCM là ai

Với vai trò là đại sứ văn hóa đọc, họ sẽ là những nhân vật tích cực quảng bá thông tin về Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ hai - năm 2023, tham gia giao lưu trong nhiều hoạt động.

 Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai - năm 2023 là năm đầu tiên TP.HCM có 10 đại sứ văn hóa đọc. Họ là những người có sức lan tỏa, truyền cảm hứng trong việc đọc. Với vai trò là đại sứ văn hóa đọc nhiệm kỳ 2023-2024, họ sẽ là những nhân vật tích cực quảng bá thông tin về Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ hai - năm 2023 và tham gia giao lưu trong các hoạt động có nội dung phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề. (Từ trái sang) Đại sứ văn hóa đọc Lê Đăng Khoa, Bùi Lưu Bảo Khánh, TS Quách Thu Nguyệt, tác giả Nguyễn Chánh Tín, ông Lâm Đình Thắng, Á hậu quốc tế Thúy Vân, MC, biên tập viên Tấn Tài. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai - năm 2023 là năm đầu tiên TP.HCM có 10 đại sứ văn hóa đọc. Họ là những người có sức lan tỏa, truyền cảm hứng trong việc đọc. Với vai trò là đại sứ văn hóa đọc nhiệm kỳ 2023-2024, họ sẽ là những nhân vật tích cực quảng bá thông tin về Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ hai - năm 2023 và tham gia giao lưu trong các hoạt động có nội dung phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề. (Từ trái sang) Đại sứ văn hóa đọc Lê Đăng Khoa, Bùi Lưu Bảo Khánh, TS Quách Thu Nguyệt, tác giả Nguyễn Chánh Tín, ông Lâm Đình Thắng, Á hậu quốc tế Thúy Vân, MC, biên tập viên Tấn Tài. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, đã 103 tuổi, lúc nào ông cũng tranh thủ từng chút thời gian, đều đặn tỉ mẩn ghi chép những tư liệu vô giá dành cho hậu thế về các lĩnh vực như địa danh - địa chí, lịch sử - văn hóa Nam Bộ. Ông được trao giải thưởng cao nhất của Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2018. Vào lúc 8h30 ngày 19/4, ông sẽ có buổi giao lưu tại sân khấu đường Công xã Paris về bộ sách Gia Định - Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020) nhân kỷ niệm 325 năm hình thành Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM (1698-2023) và kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023). Ảnh: NXB Tổng hợp TP.HCM.

Bà Phạm Phương Thảo nguyên là Chủ tịch HĐND TP.HCM. Bà cũng là tác giả của nhiều cuốn sách như: Đi qua thời gian, Chuyện ở Phường, Hãy cứ đi về phía Nhân dân, Chuyện về ứng xử văn hóa, Cùng kiến tạo không gian văn hóa... Các tác phẩm của bà chia sẻ nhiều về góc nhìn văn hóa, hướng tới đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng văn hóa trong văn minh đô thị. Dự kiến, vào ngày 21/4, bà Phạm Phương Thảo là một trong các diễn giả trong chương trình giao lưu, giới thiệu cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Sỹ Đông.

Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt nguyên là Giám đốc - Tổng biên tập của Nhà xuất bản Trẻ. Từ khi nghỉ hưu vào năm 2009, bà tiếp tục theo đuổi các dự án phát triển văn hóa đọc, là thành viên sáng lập dự án Sách Hay. Chia sẻ về vai trò của các đại sứ văn hóa đọc, TS Quách Thu Nguyệt cho rằng: “Vai trò đại sứ không chỉ dừng lại ở sự kiện vài ngày của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, cũng không chỉ trong nhiệm kỳ 2023-2024, mà rõ ràng đây là bước đà để mỗi người tiếp tục lan tỏa, chia sẻ câu chuyện văn hóa đọc bằng kinh nghiệm của mình”. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

Lê Đăng Khoa - Chủ tịch quỹ Le Group Ventures - là doanh nhân trẻ tuổi nhất chương trình Shark Tank Việt Nam. Anh cũng là người luôn đề cao sự học khi đồng hành cùng sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM với Quỹ học bổng Lê Đăng Khoa, hỗ trợ sinh viên liên tục 5 năm. Đại diện phân khúc doanh nhân và nhà đầu tư, anh hy vọng rằng mình có thể truyền cảm hứng đến các doanh nhân và các bạn trẻ muốn đi con đường kinh doanh. Theo anh, "con đường ngắn nhất đi đến thành công là đến nhà sách". Ảnh: Nguyễn Hoàng.

Tác giả, nhà báo Trung Nghĩa là tác giả của nhiều đầu sách văn hóa, thể thao, du ký như: Sydney yêu thương, Bí mật ở Cannes, Từ Bàn Môn Điếm đến Chernobyl… Anh tham gia nhiều hoạt động góp phần thúc đẩy văn hóa đọc và là một travel blogger truyền cảm hứng cho giới trẻ. Vào lúc 18h30 ngày 20/4, đại sứ Trung Nghĩa và Lê Đăng Khoa sẽ tham gia trao đổi tại diễn đàn chủ đề: “ChatGPT và việc viết văn, viết sách của giới trẻ hiện nay” tại sân khấu đường Công Xã Paris. Ảnh: FBNV.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng là giảng viên khoa tiếng Đức - Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM. Đam mê đọc sách và có những chia sẻ về sách trên trang cá nhân và trên báo chí, anh tự nhận mình yêu âm nhạc nhất nhưng sách cũng tác động không nhỏ đến cuộc sống của mình. Trang cá nhân Facebook của anh hiện có 155.000 người theo dõi. Ảnh: FB nhân vật.

Ngoài vị trí tổ chức sản xuất chương trình Thời sự tại Trung tâm tin tức HTV, nhà báo, biên tập viên, MC Tấn Tài còn là tác giả 2 dự án sách. Anh từng đoạt Giải thưởng quốc tế “Best Influencer” do Hàn Quốc trao tặng, nhận hơn 10 giải thưởng báo chí cấp Quốc gia, TP.HCM, Liên hoan truyền hình toàn quốc. Anh cũng cho biết anh và các cộng sự đã chuẩn bị một dự án sách nhân sự kiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai - năm 2023. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

Á hậu quốc tế Thúy Vân là nhà sáng lập Quỹ Inspired By SHE, diễn giả của hàng loạt chương trình truyền cảm hứng cho giới trẻ. Là một người yêu thích đọc sách và lan tỏa văn hóa đọc, hoạt động đi nhà sách, tham quan đường sách đã trở thành niềm vui không thể thiếu của gia đình Thúy Vân. Cô cam kết sẽ trở thành đại sứ văn hóa đọc trọn đời nhằm lan tỏa tình yêu sách đến với các gia đình Việt. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

Năm 23 tuổi anh Chánh Tín gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, anh bị chấn thương tủy sống cổ, liệt toàn bộ tay chân. Vượt qua tất cả, anh nỗ lực vì sự sống và kể lại hành trình qua cuốn sách Tôi chọn sống. Với vai trò đại sứ văn hóa đọc, tác giả Chánh Tín không chỉ truyền cảm hứng về tình yêu sách, mà còn chia sẻ về câu chuyện vượt qua nghịch cảnh của bản thân mình. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

Bùi Lưu Bảo Khánh - học sinh lớp 8 - là đại sứ văn hóa đọc nhỏ tuổi nhất nhiệm kỳ 2023-2024 sẽ mang đến góc nhìn thú vị cho chuỗi hoạt động của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 - năm 2023. Em đoạt giải nhất hội thi “Lớn lên cùng sách” lần 8. Tình yêu sách của em gắn liền với những kỷ niệm đẹp đẽ và cảm động về người cha đã giúp em nhận ra được giá trị của sách. Vào lúc 8h ngày 22/4, Bảo Khánh cùng hoa hậu Thúy Vân sẽ góp mặt trong buổi tọa đàm "Hình thành thói quen đọc sách cho trẻ em", tham dự trao giải Hội thi “Lớn lên cùng sách” lần 8 và “Văn hay chữ tốt” lần 23, năm 2022-2023. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

Thanh Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/10-dai-su-van-hoa-doc-cua-tphcm-la-ai-post1422253.html