10 danh thủ chưa từng giành giải hay nhất tháng tại Premier League

Patrick Vieira, Drogba, Peter Schmeichel đều là những huyền thoại với nhiều danh hiệu Premier League. Tuy nhiên, họ đều chưa từng giành danh hiệu hay nhất tháng của giải đấu này.

1. David De Gea (Man Utd): Cập bến Old Trafford từ năm 2011, thi đấu hơn 300 trận, vô địch Premier League, 3 năm liên tiếp là cầu thủ hay nhất mùa của MU, nhưng De Gea chưa có tháng nào được ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh vinh danh.

2. Patrick Vieira (Arsenal, Man City): Sau danh hiệu Premier League 2000/01,Vieira được bổ nhiệm làm đội trưởng của "Pháo thủ". Anh tiếp tục dẫn dắt CLB thành London đến chức vô địch bất bại mùa giải 2003/04. Tuy nhiên, danh hiệu cầu thủ hay nhất tháng của Premier League vẫn chưa một lần gọi tên đội trưởng huyền thoại của "Pháo thủ".

3. Vincent Kompany (Man City): 3 chức vô địch Premier League, 3 lần vào đội hình tiêu biểu giải đấu nhưng cũng như các đồng nghiệp trong danh sách này, thủ quân của Man xanh tỏ ra vô duyên với danh hiệu hàng tháng của ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh.

4. Riyad Mahrez (Leicester City): Bản hợp đồng trị giá 400.000 bảng chơi tuyệt hay ở mùa giải 2015/16, trực tiếp đem về cho Leicester chức vô địch Premier League thần kỳ. Với 17 bàn thắng, 11 pha kiến tạo, Mahrez được PFA vinh danh là cầu thủ hay nhất mùa. Tháng 12/2015, ngôi sao người Algeria đã ghi 4 bàn thắng, trong đó có cú hat-trick vào lưới Swansea, 1 bàn thắng vào lưới Chelsea nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để giúp anh giành giải thưởng tháng từ ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh.

5. Peter Schmeichel (Man Utd, Man City): Thi đấu đỉnh cao trong màu áo MU với 5 chức vô địch Premier League nhưng phải đến tháng 10/2001, Peter mới ở gần danh hiệu cầu thủ hay nhất tháng. Cựu danh thủ người Đan Mạch giữ sạch lưới 2/4 trận cho Aston Villa, thậm chí trở thành thủ môn đầu tiên trong lịch sử Premier League ghi bàn, nhưng Rio Ferdinand của Leeds United mới là cái tên được ban tổ chức lựa chọn để vinh danh.

6. Alexis Sanchez (Arsenal, Man Utd): Trước khi sa sút cùng MU, Alexis Sanchez từng nằm trong top những chân sút hàng đầu tại Premier League. Đỉnh cao phong độ của ngôi sao người Chile là vào tháng 10/2015, khi anh cùng "Pháo thủ" đè bẹp MU 3-0 trên sân nhà. Ở trận đấu đó, cựu cầu thủ Barca đã lập một cú đúp.

7. Yaya Toure (Man City): Cựu thủ quân Man xanh 2 lần lọt vào đội hình tiêu biểu năm do PFA bình chọn nhưng chưa một lần giành danh hiệu cầu thủ hay nhất tháng. Thời kỳ đỉnh cao phong độ, Toure dù là một tiền vệ nhưng vẫn có thể ghi 4, thậm chí 5 bàn trong một tháng nhưng khi đó, người được ban tổ chức Premier League lựa chọn để vinh danh lại là Aaron Ramsey hay Luis Suarez.

8. Didier Drogba (Chelsea): Tiền đạo từng ghi 104 bàn thắng, giành 4 danh hiệu Premier League vẫn chưa thể một lần nâng cao danh hiệu cầu thủ hay nhất tháng. Mùa 2009/10, Drogba là Vua phá lưới giải Ngoại hạng với 29 bàn sau 32 trận nhưng vận may vẫn không mỉm cười với tiền đạo người Bờ Biển Ngà.

9. Xabi Alonso (Liverpool): Là một trong những tiền vệ đẳng cấp hàng đầu nhưng so với Steven Gerrard, đóng góp của Alonso là vô cùng thầm lặng. Điều này khiến cựu danh thủ người Tây Ban Nha không có duyên với danh hiệu hay nhất tháng tại Premier League.

10. Edwin Van Der Sar (Fulham, Man Utd): Thủ thành huyền thoại người Hà Lan đã chinh phục hầu hết danh hiệu, từ cá nhân đến tập thể cùng Man Utd, ngoại trừ giải thưởng hay nhất tháng Premier League. Trong khi đó, đồng nghiệp của Van Der Sar, Petr Cech ít ra cũng đã có một lần được ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh vinh danh vào tháng 3/2007.

Tuấn Nguyên (theo 442)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/10-danh-thu-chua-tung-gianh-giai-hay-nhat-thang-tai-premier-league-post885639.html