10 điểm du lịch lý tưởng nhất ở châu Âu

Châu Âu nổi tiếng với những kỳ quan đẹp đến hút hồn du khách. Dưới đây là 10 địa điểm du lịch mà du khách không thể bỏ qua khi đến với lục địa già.

1. Tháp Eiffel (Paris, Pháp). Là biểu tượng văn hóa toàn cầu của Pháp và là một trong những cấu trúc dễ nhận biết với lượng khách tham quan nhiều nhất trên thế giới. Kể từ khi mở cửa, nơi đây đã đón gần 250 triệu lượt khách tham quan.

2. Acropolis (Athens, Hy Lạp). Nơi ngự trị của thánh thần nên khi nhắc đến Acropolis, người ta hiểu đó là Acropolis của Athens. Đây là công trình kiến trúc đẹp nhất của nghệ thuật Hy Lạp cổ đại và cũng là di tích vào loại đẹp nhất trong lịch sử kiến trúc thế giới.

3. Đấu trường La Mã (Roma, Italia). Đấu trường lớn này tọa lạc tại Thủ đô Roma. Khi đặt chân tới vùng đất này, bạn sẽ phải ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến những công trình kiến trúc lịch sử vĩ đại của con người ngay từ thời xa xưa.

4. Nhà thờ Sagrada Familia (Barcelona, Tây Ban Nha). Nhà thờ này được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Catalan Antoni Gaudi. Năm 1984, nó được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

5. Cung điện Buckingham (London, Anh). Đây là dinh thự nổi tiếng nhất của Anh. Buckingham là nơi ở và làm việc của Nữ hoàng Elizabeth II. Hiện nó được mở cửa cho tất cả mọi người vào tham quan.

6. Vương cung thánh đường Thánh Phêrô (Vatican). Là một trong bốn nhà thờ lớn nhất ở Vatican và đây là kiệt tác nổi tiếng nhất của kiến trúc Phục Hưng và là một trong những nhà thờ lớn nhất trên thế giới.

7. Nhà thờ Đức Bà Paris (Paris, Pháp). Đây nhà thờ Công giáo tiêu biểu nằm giữa dòng sông Seine của Paris. Đây cũng là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Paris.

8. Grand Bazaar (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ). Tập trung 61 đường phố có mái che với hơn 4.000 cửa hàng buôn bán gốm sứ vẽ tay tới đèn lồng và thảm dệt cầu kỳ… Đây là một trong những nơi buôn bán lâu đời nhất thế giới.

9. Nhà thờ chính tòa Cologne (Cologne, Đức). Đây là di tích nổi tiếng của Công giáo Đức và kiến trúc Gothic với chiều cao 157 m. Nhà thờ chính tòa Cologne là địa điểm thu hút khách du lịch bậc nhất tại Đức. Năm 1996, nó được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

10. Stonehenge (Salisbury, Anh). Là công trình tượng đài cự thạch thời kỳ đồ đá mới và thời kỳ đồ đồng ở Salisbury. Theo các nhà khảo cổ, công trình này được dựng lên khoảng năm 2500-2000 trước Công nguyên. Nó được công nhận là Di sản thế giới vào năm 1986.

Lụa Phạm (Theo Top 10 HQ)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/10-diem-du-lich-ly-tuong-nhat-o-chau-au-d128299.html