10 điện thoại có thiết kế xấu nhất thế giới

Các nhà sản xuất điện thoại luôn dành nhiều tâm huyết vào việc tạo ra những chiếc điện thoại độc đáo. Tuy nhiên, không phải sáng tạo nào cũng thành công, thậm chí nó còn khiến cho thiết bị trở nên xấu xí đến mức khó tin. Dưới đây là top 10 điện thoại có thiết kế xấu nhất trên thế giới.

Siemens Xelibri 6. Năm 2003 là thời điểm Siemens tung ra dòng điện thoại khá độc đáo mang tên Siemens Xelibri. Ngay sau khi ra mắt, Siemen đã nhận rất nhiều thất bại vì những thiết bị này. Trong đó, ý tưởng kết hợp một chiếc điện thoại với thiết kế của hộp phấn trang điểm gần gũi với phái đẹp mang tên Xelibri 6 được đánh giá là thảm hại nhất. Các phím bấm được sắp xếp kỳ lạ ở hai bên khiến màn hình bị thu nhỏ lại và gây khó khăn cho người dùng khi nhắn tin. Chiếc điện thoại này có 2 phiên bản màu đồng (nâu và bạc) và bạch kim (hồng và bạc).

Motorola StarTac Rainbow. Motorola StarTac Rainbow trông giống như một món quà miễn phí được tặng kèm trong hộp ngũ cốc. Máy có thiết kế giống như đồ chơi nhiều màu sắc và mặt trước không đồng đều trông rất xấu. Tuy nhiên, khi mở nắp thiết bị, bạn sẽ thấy không thực sự xấu như vẻ ngoài của nó. Sự kết hợp màu vàng và màu xanh đen khiến cho thiết bị trở nên rất rẻ tiền.

Toshiba G450. Thiết bị này trông giống một chiếc điều khiển từ xa điều hòa hơn là một chiếc điện thoại. Thiết kế kết hợp 3 vòng tròn với màn hình trên cùng và 2 vòng tròn bên dưới là bàn phím số. Điều này không chỉ làm cho Toshiba G450 trở nên xấu xi mà còn khiến nó rất khó để sử dụng.

Điện thoại cổ tay F88. F88 Wrist chính là một chiếc điện thoại đeo tay với bàn phím số được tích hợp vào dây đeo và màn hình được đặt dọc theo tay. Cũng có một ăng ten trên đỉnh khiến cho thiết bị này càng trở nên xấu xí. Đây là sáng tạo từ một hãng sản xuất đến từ Trung Quốc có tên CEC ban đầu chỉ dành riêng cho người chơi bóng bàn nhưng sau đó họ đã bắt đầu bán ra cho tất cả đối tượng người tiêu dùng.

Goldvish Le Million. Một trong những điện thoại xấu nhất cho đến nay cũng là một trong những chiếc điện thoại đắt nhất đã từng bán trên thị trường. Có giá lên đến 1,3 triệu USD , Goldvish Le Million được làm từ 18 carat vàng trắng và 1,800 viên kim cương Chiếc điện thoại này có thiết kế vát cong ở hai đầu khiến nó có hình dạng trông vừa xấu vừa kỳ lạ.

Bang & Olufsen Serene. Được cho là sự kết hợp giữa Bang and Olufsen và Samsung, Serene mang trên mình hơi hướng thiết kế kiểu vỏ sò cách điệu và có phần nào đó giống với Siemens Xelibri 6. Nói chung, Serene không hẳn là một thiết kế thất bại nhưng hình dáng và tính năng của nó lại không phù hợp với hình ảnh một chiếc điện thoại. Ngoài ra, các tính năng và thiết bị như bàn phím, camera, bộ nhớ của máy cũng đều không được đánh giá cao vì gây ra nhiều bất tiện cho người dùng.

Motorola V100. Motorola V100 gợi cho ta nhớ đến hình ảnh một chiếc máy tính đồ chơi. Mọi thứ về nó thật kỳ dị từ nút bấm màu sắc cho đến hình dạng xung quanh màn hình. Thiết bị được ra mắt vào năm 2010 và dày tới 2.5cm.

Nokia 7280. Nokia đã sản xuất rất nhiều điện thoại có thiết kế đẹp trong quá khứ, nhưng đây không phải là một trong số đó.Một lý do khiến 7280 nhận trái đắng là thay vì sử dụng bàn phím thường thì 7280 sử dụng chức năng quay số "Navi-Spinner". Ban đầu, nó được đón nhận khá nhiều với người dùng ưa thích thời trang, tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, người ta tỏ ra ngán ngẩm và tẻ nhạt với khả năng nhắn tin hoặc nghe gọi của nó. Đáng buồn thay, 7280 được đánh giá khá cao về thiết kế nhưng sau đó, chính điểm mạnh này đã giết chết đứa con của Nokia.

Sierra Wireless Voq Professional. Được tung ra thị trường vào năm 2004, chiếc điện thoại này trông lỗi thời thậm chí trong thời điểm đó. Thiết kế cong không mấy hấp dẫn và bàn phím QWERTY được thiết kế gập mở giúp người dùng gõ phím nhanh hơn. Màu sắc bạc và đen cũng không mấy bắt mắt. Dù không không phải là điện thoại xấu nhất nhưng Sierra Wireless Voq Professional vẫn xứng đáng được liệt vào danh sách này.

Siemens Xelibri 2. Xelibri 2 là thiết bị Siemens thứ 2 trong danh sách này. Chiếc điện thoại này có màn hình nhỏ ở giữa, các phím được đặt dọc bên trái và bên phải màn hình khiến việc sử dụng trở thành cơn ác mộng. Mặc dù thiết kế độc đáo nhưng trông cũng rẻ tiền và xấu xí.

Phạm Lê - Thúy Nga (androidauthority)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201807/10-dien-thoai-co-thiet-ke-xau-nhat-the-gioi-609651/