10 diễn viên thần tượng xuất sắc nhất K-Pop, Knet: 'Nực cười với BXH rác rưởi này!'

Xem qua danh sách những ca sĩ thần tượng nổi tiếng xứ Kim Chi được liệt kê trong top 10 có diễn xuất xuất sắc và nhận phải phản đối mạnh mẽ từ dân mạng.

Vào ngày 10/10, tờ Allkpop đã phát hành một bài viết với tiêu đề "10 diễn viên thần tượng xuất sắc nhất K-Pop", và điều này đã khơi dậy cơn thịnh nộ từ người hâm mộ khắp châu Á. Người biết mở đầu với dòng giới thiệu như sau:

"Ngày nay, có vẻ như các thần tượng ngày càng trở nên tài năng hơn trong nhiều lĩnh vực, có thể là thể thao, võ thuật, giải trí và hơn hết là diễn xuất. Mặc dù nhiều thần tượng Hàn Quốc bị đánh giá diễn xuất thấp. Tuy nhiên, một số đã được công chúng công nhận về kỹ năng diễn xuất. Hãy tiếp tục đọc để biết danh sách (không theo thứ tự cụ thể) của một số diễn viên thần tượng ấn tượng nhất trong K-pop nhé".

Tiếp đến, tác giả đã liệt kê 10 ca sĩ kiêm diễn viên như sau:

1. D.O. của EXO

Sau khi xuất hiện trong drama EXO Next Door, nhiều người nhận thấy chàng ca sĩ 27 tuổi này có tiềm năng lớn trong diễn xuất. Theo thời gian, D.O. đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ nhiều diễn viên chuyên nghiệp. Về sau, anh xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Sau khi đi lên từ các vai diễn nhỏ, cuối cùng D.O. cũng có thể thủ vai chính trong drama Lang quân 100 ngày cũng như phim điện ảnh Swing Kids trước khi nhập ngũ.

2. Suzy

Mặc dù nhiều thần tượng của JYP nói đùa về sự "thiên vị" rõ ràng của JYP dành cho Suzy, nhưng chúng ta không thể đổ lỗi cho cô ấy? Ngoài những màn trình diễn tuyệt vời trên sân khấu, Suzy chủ yếu nổi tiếng từ sự nghiệp diễn xuất. Cô đã xuất hiện trong các tác phẩm kinh điển đình đám như Dream High, Gu Family Book, Khi nàng say giấc, Vagabond Start-up.

3. IU

Diễn xuất của giọng ca sinh năm 1993 ấn tượng đến nỗi đôi khi chúng ta quên mất rằng cô ấy chính là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ, người đã ra mắt khi mới 15 tuổi. Được mệnh danh là "em gái quốc dân", IU luôn nhận được sự yêu mến từ đông đảo công chúng. Những bộ phim truyền hình đáng chú ý nhất của cô bao gồm Dream High, The Producers, Người tình ánh trăng, My Mister và gần đây nhất là Hotel del Luna.

4. Sungjae của BTOB

Trước đây từng thử giọng ở JYP và sau đó Sungjae đã ra mắt cùng BTOB vào năm 2012 và trở nên nổi tiếng nhờ ngoại hình cùng giọng hát tuyệt vời. Tuy nhiên, anh đã thực sự đạt được bước đột phá trong sự công nhận sau khi đảm nhận vai chính trong School 2015.

Vai diễn đáng yêu của Sungjae trong drama ăn khách Goblin càng củng cố thêm danh tiếng mới của anh ấy với tư cách là một diễn viên kiêm thần tượng.

5. Eunji của APink

Ca sĩ 27 tuổi được tiết lộ là thành viên thứ tư của Apink vào năm 2011 thông qua một video cover trực tuyến Love You I Do của Jennifer Hudson. Cô ấy nổi tiếng ngay lập tức nhờ giọng hát ngọt ngào. Ngoài ra cũng được đón nhận khi tham gia diễn xuất với vai nữ chính trong Reply 1997, một bộ phim về tuổi mới lớn đầy hoài niệm.

6. Ok Taecyeon của 2PM

Anh là thành viên thuộc một trong những nhóm nhạc nam thế hệ thứ 2 nổi tiếng nhất K-pop. Bên cạnh đó, diễn xuất của Taecyeon không thể chê vào đâu được. Một số bộ phim truyền hình hot nhất của anh bao gồm Dream High, Who Are You?, Chị gái lọ lem, Save Me và gần đây là The Game: Towards Zero.

7. Jinyoung của GOT7

Xuất hiện lần đầu trong Dream High 2, Jinyoung đã tiến xa từ việc đóng vai trò là một thần tượng để đảm nhận các vai diễn có thời lượng lên sóng nhiều. Một số bộ phim truyền hình hàng đầu của anh ấy bao gồm Huyền thoại biển xanh, He is Psychometric, Melting Me Softly When My Love Blooms.

8. Siwon của Super Junior

Trong Super Junior, Siwon được biết đến như một người đàn ông hoàn hảo: ngoài sự tận tâm với tổ chức từ thiện và hình ảnh tốt bụng, anh còn là một diễn viên ấn tượng.

Ngôi sao 34 tuổi đã đóng vai chính trong các bộ phim truyền hình ở Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Một số bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất của anh ấy bao gồm Skip Beat!, She Was Pretty, Cách mạng tình yêu My Fellow Citizens!.

9. Joy của Red Velvet

Lần đầu tiên tham gia diễn xuất với vai khách mời trong bộ phim truyền hình ăn khách Hậu duệ mặt trời, Joy sau đó tiếp tục đảm nhận vai chính trong The Liar and His Lover, cũng như Trò chơi tình yêu. Reveluvs ca ngợi Joy vì sự tiến bộ nhanh chóng trong diễn xuất của cô.

10. Cha Eunwoo của Astro

Ban đầu được phát hiện trên đường vào phòng tắm, Cha Eunwoo không bao giờ mong đợi sẽ trở thành một thần tượng kiêm diễn viên K-pop thành công. Tuy nhiên, tính cách quyến rũ và ngoại hình đẹp như tranh vẽ đã nhanh chóng khiến mỹ nam sinh năm 1997 được khán giả yêu thích.

Bắt đầu với một web-drama nhỏ To Be Continued, Cha Eunwoo tiếp tục đóng các bộ phim truyền hình như Người đẹp Gangnam Rookie HIstorian Goo Hae-ryung. Người hâm mộ đặc biệt hào hứng với sự xuất hiện của anh ấy trong bộ phim truyền hình chuyển thể từ webtoon - True Beauty, trong thời gian tới.

Dưới đây là phản hồi của cư dân mạng:

"Không đồng ý với hầu hết danh sách này, YoonA, Seo In Guk và Siwan ở đâu??

Top 5 thần tượng xuất sắc: Yoona, Im Siwan, UEE, D.O. và Seo In Guk

Có lẽ chỉ có 2 người được công nhận trong danh sách đó, còn lại chỉ ở mức trung bình hoặc vẫn vô dụng với tư cách là diễn viên thần tượng.

Danh sách này quá nực cười và thiên vị. Yoona, Siwan với Seo In Guk thì sao?

Yoon.

Im Siwan.

Seo In Guk.

Cha Eun Woo và Joy? Nghiêm túc hả? Họ hơn Yoona và Im SiWan?

Siwan và Hyungsik đâu? Tôi biết ZE:A không nổi tiếng bằng các nhóm còn lại trong danh sách nhưng thực sự...?? hoặc có thể bây giờ họ được coi là diễn viên hơn là thần tượng.

Siwan là một diễn viên được kính trọng và YoonA cũng vậy

Joy và Cha Eun Woo??

Đúng là bảng xếp hạng rác rưởi. Tại sao lại có Joy và Cha Eunwoo mà không phải Yoona, Krystal, Seo In Guk hoặc Siwan? Điều này rõ ràng là thiên vị.

Park Hyung Sik, Lee Joon, Hyeri, Hoya, Siwan, Minah, Min Hyuk, Min-ho, Lee Hong Gi, Junho ...

Park Hyung Sik.

Tại sao Joy lại nằm trong danh sách?

Junho của 2PM thực sự diễn hay".

Bạn có đồng ý với danh sách này không, hãy cho chúng tôi biết thêm ý kiến nhé. Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới!

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/10-dien-vien-than-tuong-xuat-sac-nhat-k-pop-knet-nuc-cuoi-voi-bxh-20201010113430925.html