10 điều cần biết trước khi ra rạp xem siêu phẩm Joker của DC (Phần 1)

Chỉ vài ngày nữa thôi, khán giả Việt Nam sẽ được theo dõi câu chuyện về tên hề Joker - biểu tượng cho cái ác của nhà DC.

Tiếp theo những cái tên như Heath Ledger hay Jared Leto, nam diễn viên Joaquin Phoenix chính người đã thổi hồn cho cái tên Joker trên màn ảnh lớn năm nay, mặc cho vô số hoài nghi khi bộ phim lần đầu được công bố với khán giả.

Đây là lần đầu tiên cốt truyện về Hoàng tử tội ác của thành phố Gotham được khai thác dưới góc nhìn hoàn toàn mới: của chính Joker. Người xem sẽ được theo dõi những gì mà người đàn ông Arthur Fleck đã phải trải, cũng như cái cách tàn độc mà xã hội đã đối xử với mảnh đời đáng thương đó. Cũng chính từ đây, con quái vật của thành phố Gotham và cũng là kẻ thù không đội trời chung của Batman ra đời.

Joker không phải là một bộ phim siêu anh hùng và nó cũng chẳng liên quan gì đến những sự kiện đã diễn ra trong vũ trụ điện ảnh DC. Không có bất kì pha hành động, đánh đấm hay bay lượn nào. Thay vào đó, bộ phim sẽ tập trung vào việc khai thác chuyển biến tâm lí nhân vật. Đây là một bước đi hoàn toàn mới của DC trong việc phát triển những những vật quá đỗi xịn xò mà mình sở hữu.

Vậy nên trước khi bộ phim ra mắt, sau đây là danh sách 10 điều bạn cần biết trước khi ra rạp để thưởng thức siêu phẩm Joker.

1. Batman sẽ không xuất hiện

Theo như những gì Warner Bros tiết lộ, Batman sẽ không xuất hiện trong phần phim riêng về Joker. Điều này có lẽ sẽ ảnh hưởng kha khá đến cốt truyện của nhân vật, nhưng như đã nói ở trên, Joker là một bộ phim độc lập, và ngoài tên hề này, sẽ chẳng có ai khác đặc biệt xuất hiện, kể cả những thành viên của nhóm Suicide Squad.

Tuy nhiên, Thomas Wayne, cha của Batman sẽ xuất hiện và có lẽ là cả cậu bé Bruce Wayne cũng vậy. Điều này đã xuất hiện trong trailer của bộ phim, khi Arthur Fleck kéo môi của cậu bé để tạo thành một nụ cười, y như cái cách ông đã làm với khuôn mặt mình.

Đạo diễn Todd Phillips đang cố gắng để xây dựng hình tượng một Joker với dấu ấn cao nhất trong lòng khán giả, vậy nên hiển nhiên là sự xuất hiện của Batman là một điều quá dư thừa ở đây. Kị sĩ bóng đêm đã có đủ phim và truyện rồi, giờ hãy nhường sân khấu cho Hoàng tử tội ác đi thôi.

2. Joaquin Phoenix đã nói không với phần sau

Không giống với những chuỗi phim khác thuộc thể loại này, khi siêu anh hùng và cả những kẻ phản diện đều có những phần sau để kéo dài diễn biến câu chuyện, thì Joker chỉ có duy nhất 1 phần phim. Nam diễn viên Joaquin Phoenix, tính tới thời điểm hiện tại, chỉ đồng ý kí duy nhất một bản hợp đồng với Warner Bros cho vai diễn Joker.

Tất nhiên là nếu bộ phim lần này thành công (mà có vẻ như là sẽ thành công dữ dội lắm) thì những lời đồn hay thậm chí là ý định để phát triển phần sau sẽ bắt đầu xuất hiện. Nhưng không giống với Christian Bale trong loạt phim Dark Knight hay Chris Evans trong vũ trụ Marvel, chúng ta có vẻ như sẽ chỉ được thấy Joaquin Phoenix trong vai Joker duy nhất lần này thôi.

Christian Bale (bên phải) và Chris Evans (bên trái)

Christian Bale (bên phải) và Chris Evans (bên trái)

Công bằng mà nói, khá lạ khi nam diễn viên Joaquin nhận vai diễn về một nhân vật thuộc thế giới siêu anh hùng ngay từ ban đầu, vậy nên sẽ chẳng bao giờ anh đồng ý làm phần 2 trừ khi bộ phim quá đỗi thành công và bản thân anh cảm thấy cốt truyện về nhân vật này xứng đáng được kéo dài.

Hiện tại, Joker chính là tấm vé giúp anh giành lấy giải Oscar cho hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất.

3. Dẫu không có đánh đấm (nhiều), nhưng bộ phim vẫn rất bạo lực và máu me

Đã có một vài lời nhận xét và đánh giá sớm đến từ giới chuyên môn, kết hợp với những chi tiết được trình làng trong trailer, chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị tâm lý cho những cảnh bạo lực khá kinh khủng.

Đồng ý là phần phim về Batman có nhiều cảnh hành động hơn và tính bạo lực cũng được gieo rắc xuyên suốt bộ phim, nhưng chúng không thật sự “máu me”.

Joker sẽ hướng người xem đến thể loại bạo lực đường phố, đời thực hơn và cũng sẽ ám ảnh hơn rất nhiều. Vậy nên đừng đến rạp với tâm lý mong chờ một bộ phim chỉ xoay quanh tâm lí nhân vật.

Hành trình hóa thân từ Arthur Fleck thành Joker chắc chắn sẽ để lại rất nhiều dấu vết….. bằng máu người. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu để con quái vật thức tỉnh, và xác người chính là thứ được chất đống để hắn có thể chạm đến bản thể điên loạn kia.

4. Đây là bộ phim độc lập của Joker

Dẫu cho DC là một vũ trụ vô cùng rộng lớn và có hàng tá những nhân vật khác để nhà sản xuất liên kết cốt truyện với Joker, nhưng bộ phim lần này thật sự là sân khấu riêng chỉ dành riêng cho Hoàng tử tội ác. Vậy nên nếu đạo diễn Todd Phillips có thêm bất kì ai vô bộ phim, thì nó cũng sẽ chẳng liên quan đến vũ trụ lớn của DC.

Đây thật sự là một bước đi vô cùng mạo hiểm của Warner Bros, nhưng đó mới chính là điều người xem mong đợi từ vũ trụ DC trong suốt thế kỉ qua. Việc dành cho Joaquin Phoenix một sân khấu riêng để có thể thoải mái tung hoành sẽ là cơ hội cho anh cho người xem thấy một bộ mặt hoàn toàn mới của Joker, đồng thời khiến họ phần nào đồng cảm cho sự điên loạn của hắn.

5. Joaquin Phoenix đã phải giảm cân rất nhiều cho vai diễn

Việc thay đổi ngoại hình để phù hợp với vai diễn đã từ lâu không còn xa lạ với các diễn viên, nhưng những gì mà Joaquin đã trải qua thật sự rất đáng nể phục. Mặc dù ban đầu, anh không đồng ý với đạo diễn Todd Philips về cân nặng của nhân vật này, nhưng cuối cùng thì Joaquin cũng đã cho bay mất 52 pounds (hơn 23 kg) để phù hợp với nhân vật Joker.

Joaquin không phải là mẫu người thay đổi hoàn toàn bản thân để phù hợp với một vai diễn nào đó và điều này đã được minh chứng khá nhiều lần trong sự nghiệp của anh. Đơn giản là việc giảm hàng chục kg chỉ trong một khoảng thời gian ngắn không phải là điều mà mọi người ai cũng hứng thú.

Tuy nhiên, việc anh hy sinh tất cả để có thể hoàn toàn hóa thân thành Joker đã cho thấy sự nghiêm túc của anh với vai diễn này.

Nguyễn Trần Đăng Khoa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-chieu-rap/10-dieu-can-biet-truoc-khi-xem-sieu-pham-joker-cua-dc-phan-1-6143213.html