10 idol Kpop xuất thân từ ngôi trường dính bê bối tấn công tình dục

Thời điểm này, làng giải trí Hàn Quốc rúng động trước tin lò idol SOPA bị tố tấn công tình dục trẻ em. Đây là cái nôi sản sinh những thần tượng đình đám như Kai và Jung-kook.

Trường trung học Biểu diễn Nghệ thuật Seoul (viết tắt là SOPA) vừa bị 7 cựu học viên phanh phui loạt bê bối được giấu kín suốt nhiều năm qua. Đó là chuyện học viên dưới tuổi thành niên bị hiệu trưởng cùng một số cá nhân tấn công tình dục. Trường SOPA cũng không hề hỗ trợ chi phí cho học viên, dù nhận viện trợ 10 triệu won mỗi năm nhằm nuôi dưỡng tài năng của idol Kpop trong tương lai. Đây là sự cố đáng tiếc với danh tiếng của lò đào tạo đã và đang sản sinh cho Kpop loạt idol đình đám.

Kai (EXO): Trong chặng đường 53 năm phát triển, Kai - thành viên nhóm EXO - được xem là sản phẩm ưu tú nhất của trường SOPA tính đến lúc này. Kai tốt nghiệp trường SOPA vào tháng 2/2012 trước khi được công ty SM cho ra mắt dưới tư cách là thành viên của EXO. Ở Kai hội tụ đầy đủ yếu của một idol đình đám: ngoại hình chuẩn, khuôn mặt sáng giá và vũ đạo đặc biệt ấn tượng. Kai được mệnh danh là “dancing machine” (cỗ máy nhảy) của EXO lẫn Kpop.

Sehun (EXO): Sehun cùng độ tuổi với Kai, song tốt nghiệp ở trường SOPA muộn hơn một năm (tháng 2/2013). Sehun là em út của EXO nên rất được các thành viên lẫn EXO-L (cộng đồng fan EXO) cưng chiều. Trong đội hình của EXO, Sehun đảm nhận vai trò rapper và dancer. Nam thần tượng 24 tuổi sở hữu giọng hát khá tốt, song không có nhiều cơ hội để trổ tài.

Jung-kook (BTS): Em út của nhóm nhạc số 1 Kpop tốt nghiệp trường SOPA vào cuối năm 2017. Trước đó, Jung-kook trải qua 4 năm khó khăn cùng BTS. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Jung-kook và các thành viên được đền đáp xứng đáng khi độ nổi tiếng của BTS ở thời điểm này vượt xa ranh giới Kpop. Cùng với V và Jimin, Jung-kook đảm nhận phần hát chính cho BTS.

Hwang Min-hyun (Wanna One/NU’EST): Hwang Min-hyun được giới chuyên môn đánh giá là một trong những idol toàn diện nhất của Kpop hiện nay. Khả năng ca hát, vũ đạo, ngoại hình và tính cách đều hoàn hảo với Hwang Min-hyun. Sau khi đứng trong hàng ngũ của nhóm nhạc dự án Wanna One, độ nổi tiếng của Hwang Min-hyun càng tăng lên.

Park Ji Hoon (Wanna One): Việc đứng trong hàng ngũ Wanna One là bước ngoặt quan trọng để tên tuổi của Park Ji Hoon được chú ý nhiều hơn. Sau khi Wanna One tan rã, Park Ji Hoon trở lại con đường solo. Chia sẻ báo chí cách đây không lâu, thần tượng 19 tuổi tiết lộ anh sẽ lấn sân sang sự nghiệp điện ảnh.

Kang Seulgi (Red Velvet): Kang Seulgi tốt nghiệp trường SOPA cùng thời điểm với Sehun (EXO). Thành viên nhóm Red Velvet là hình mẫu lý tưởng của thần tượng nữ thế hệ ba ở Kpop: xinh đẹp, tài năng vượt trội và luôn biết cách chiều lòng fan. Vì điều đó, Seulgi luôn sở hữu lượng fan đông đảo.

Joy (Red Velvet): Joy từng bị fan Red Velvet chê bai vì thân hình mũm mĩm quá mức. Sau đó, nữ thần tượng quyết tâm giảm cân để có màn “lột xác” ngoạn mục. Joy ngày càng xinh đẹp và có thân hình nóng bỏng chỉ kém cạnh đàn chị Irene ở Rel Velvet.

Sulli (cựu thành viên f(x)): Sulli là thành viên nổi tiếng nhất khi còn hoạt động cùng f(x). Mặc dù vậy, độ nổi tiếng của Sulli chỉ có một phần từ ngoại hình xinh đẹp và tài năng. Thay vào đó, cô liên tục bị điểm mặt, chỉ tên vì vô số lùm xùm. Sulli từng bị chỉ trích vì ngó lơ khán giả, hay hẹn hò cùng đàn anh chênh nhau 14 tuổi. Sau khi rời f(x), Sulli vẫn chứng nào tật nấy.

Suzy (Miss A): Miss A từng là nhóm nhạc nữ có thực lực của công ty JYP. Nhưng theo thời gian, Miss A bắt đầu lục đục khi Suzy được JYP lăng xê quá tích cực so với các thành viên còn lại. Trong thời gian ngắn, Suzy nổi đình đám, trong khi 3 thành viên còn lại không có nhiều đất diễn. Sau tin đồn Miss A tẩy chay Suzy, nhóm gặp sóng gió và tan ra trong tiếc nuối của công chúng yêu nhạc Kpop. Với cá nhân Suzy, cô vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình.

Tae Young (NCT): Ở thời điểm chỉ là thực tập sinh, Tae Young đã nổi tiếng khi quá khứ của anh bị cư dân mạng vạch trần. Theo đó, Tae Young bị phanh phui chuyện chửi bậy, xúc phạm người Nhật Bản và loạt scandal lừa đảo qua mạng. Danh xưng “Tân binh lừa đảo” cho Tae Young xuất hiện từ đó. Đến nay, cái tên Tae Young dần bị lãng quên.

Hương Ly
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/10-idol-kpop-xuat-than-tu-ngoi-truong-dinh-be-boi-tan-cong-tinh-duc-post920600.html