10 kho đạn bị phá hủy, Su-25 và Su27 rơi

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy 10 kho đạn, bắn rơi máy bay Su-25 và Su-27 của Ukraine trong tuần qua.

(Ảnh: Pravda).

Ngày 12/1, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt trong tuần.

Trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến 12/1, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện 50 cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao trên biển và trên không, gồm tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal phóng từ trên không và UAV, nhắm vào các khu công nghiệp quân sự Ukraine.

Các tổ hợp sản xuất, nâng cấp và sửa chữa máy bay, UAV, xe bọc thép, bệ phóng tên lửa và hệ thống pháo binh Ukraine cũng bị Nga nhắm mục tiêu.

Ngoài ra, vị trí của các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), các đội quân theo chủ nghĩa dân tộc và lính đánh thuê nước ngoài cũng bị tấn công.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 12/1. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Kupyansk, các đơn vị từ nhóm lực lượng Zapad của Nga đã cải thiện tình hình dọc chiến tuyến ở một số khu vực.

Họ đã đẩy lùi 27 cuộc tấn công do các nhóm xung kích của các lữ đoàn cơ giới 32, 43 và 115, bộ binh cơ giới 57, sư đoàn dù 25 và 95, các lữ đoàn tấn công đường không của AFU gần Sinkovka, Ivanovka Peschanoye và Berestovoye (vùng Kharkov).

Ở hướng trên, AFU mất 585 quân, 3 xe tăng, 14 xe chiến đấu bọc thép, 18 xe cơ giới, 11 pháo dã chiến và 1 xe của hệ thống phóng loạt Grad trong tuần.

Theo hướng Krasny Liman, các đơn vị, hàng không và pháo binh từ từ nhóm Lực lượng Tsentr đã tiến hành tấn công vào các cụm nhân lực các lữ đoàn cơ giới 63, 66, 100, Phòng thủ lãnh thổ 125 của AFU, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 5, 13 Ukraine gần Chervonaya Dibrova (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR), Torskoye, Yampolovka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR) và vùng lâm nghiệp Serebryansky.

Ở hướng trên, AFU có 995 quân thương vong, 5 xe chiến đấu bọc thép, 25 xe cơ giới và 5 khẩu pháo dã chiến.

Trên hướng Donetsk, nhóm Lực lượng Yug của Nga, được hỗ trợ bởi hỏa lực không quân và pháo binh, đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công của đối phương.

Hỏa lực Nga cũng được bắn vào các đơn vị của các lữ đoàn cơ giới 22, 28, 42, 93, các lữ đoàn tấn công 3, 5, 92 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 112 của Ukraine gần Krasnoye, Kurdyumovka, Antonovka, Bogdanovka, Kleshcheyevka và Andreyevka (DPR).

Thiệt hại của AFU ở hướng trên là hơn 1.785 quân nhân, 5 xe tăng, 20 xe chiến đấu bọc thép, trong đó có 2 xe bọc thép Bradley và 5 xe chiến đấu bọc thép Kozak, 63 xe cơ giới cũng như 14 khẩu pháo dã chiến.

Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ nhóm lực lượng Vostok của Nga đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của đối phương.

Các cuộc không kích và pháo binh Nga tấn công các đơn vị AFU gần Novomikhailovka, Paraskoviyevka, Pavlovka (DPR) và Priyutnoye (vùng Zaporozhye).

Trong tuần qua, AFU tổn thất tới 850 quân, 3 xe tăng, 11 xe chiến đấu bọc thép, 22 xe cơ giới, 15 pháo dã chiến và 1 xe Grad.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 12/1 hướng nam Donestk. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Zaporozhye, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Nga đã chiếm được các phòng tuyến và vị trí thuận lợi hơn, đồng thời đẩy lùi 1 cuộc tấn công của nhóm thuộc Lữ đoàn Tác chiến số 3 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine gần Rabotino (vùng Zaporozhye).

Ngoài ra, hỏa lực Nga còn nhắm vào nhân lực và khí tài quân sự của AFU thuộc các lữ đoàn cơ giới 117, 118, tấn công miền núi 128, các lữ đoàn Vệ binh Quốc gia 14, 15 gần Malaya Tokmachka, Verbovoye, Novoprokopovka và Rabotino (vùng Zaporozhye).

Ở hướng trên, AFU tổn thất tới 230 quân nhân, 3 xe tăng, 10 xe chiến đấu bọc thép, 17 xe cơ giới và 3 khẩu pháo dã chiến trong tuần.

Theo hướng Kherson, nỗ lực vượt sông Dnepr để đổ bộ lên tả ngạn và các đảo của AFU đã bị ngăn cản bởi các hành động phòng ngừa của Lực lượng vũ trang Nga.

Hàng không và pháo binh Nga đã gây tổn thất về nhân lực và trang bị của Thủy quân lục chiến số 35, 38, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 121 AFU gần Mikhailovka, Tyaginka, Ivanovka, Sablukovka và Kacharovka (vùng Kherson).

Ở hướng trên, AFU có 275 quân thương vong, 1 xe tăng, 21 xe cơ giới, 15 thuyền và 7 khẩu pháo dã chiến trong tuần.

Trong 7 ngày qua, 48 quân nhân Ukraine đã đầu hàng, 35 người trong số đó đầu hàng ở hướng Kupyansk.

Lực lượng hàng không vũ trụ và các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ máy bay Su-25, Su-27 cũng như một trực thăng Mi-9 của Không quân Ukraine.

Ngoài ra, 35 quả đạn HIMARS và Uragan, 6 tên lửa chống hạm Neptune, 2 tên lửa dẫn đường MALD và 161 UAV của Ukraine đã bị Nga bắn hạ trong tuần.

Các đơn vị tác chiến-chiến thuật và tên lửa của các nhóm lực lượng Nga đã phá hủy 2 radar P-18, 10 kho đạn dược và một trạm tác chiến điện tử của Ukraine trong tuần.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 11/1, phía Nga mất thêm 840 quân, 10 xe tăng, 16 xe chiến đấu bọc thép, 11 hệ thống pháo, 1 hệ thống phòng không, 1 UAV, 16 phương tiện chở nhiên liệu và 2 phương tiện đặc biệt.

Hỏa lực pháo binh bao trùm một địa điểm ở Georgiyevka, Donestk.

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/10-kho-dan-bi-pha-huy-su-25-va-su27-roi-post668456.html