10 khu vực tại Nga từ chối tổ chức Duyệt binh Ngày chiến thắng

Ngoài lễ duyệt binh lớn trên Quảng trường Đỏ, những địa phương khác của Nga dự kiến cũng tổ chức sự kiện tương tự với quy mô nhỏ hơn.

Người đứng đầu chính quyền địa phương tại 10 khu vực ở Nga đã đưa ra quyết định khẩn cấp chỉ vài ngày trước khi diễn ra Cuộc diễu binh Ngày chiến thắng nhân kỷ niệm 75 năm đánh bại phát xít trong trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, họ đã từ chối tổ chức bất kỳ lễ kỷ niệm nào dành riêng cho sự kiện này.

Lý do dẫn đến điều này là một tình tiết nghiêm trọng hơn với sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, theo đó nếu hoạt động này được tổ chức thì nguy cơ bùng phát sẽ là rất nghiêm trọng và không thể kiểm soát được.

Theo tuyên bố chính thức, các cuộc diễu binh Ngày chiến thắng sẽ không được tổ chức tại nhiều thành phố của Nga, bao gồm Pskov, Yaroslavl, Yakutsk, Chelyabinsk, Orenburg, Penza, Nizhny Tagil, Petropavlovsk-Kamchatsky, Perm và Saransk, và rõ ràng lễ kỷ niệm cũng sẽ bị hủy bỏ. Vấn đề này gây ra mối quan tâm rất sâu sắc.

Nhiều địa phương của Nga quyết định hủy bỏ cả lễ duyệt binh vào ngày 24 tháng 6 tới đây. Ảnh: RIA Novosti.

Đến lượt mình, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga báo cáo rằng các sự kiện long trọng dành riêng cho lễ kỷ niệm 75 năm Chiến thắng phát xít ban đầu chỉ được lên kế hoạch diễn ra tại 28 thành phố của đất nước, tuy nhiên rõ ràng chính quyền các khu vực cũng như chính người dân toàn quyền từ chối tổ chức, căn cứ tình hình cụ thể của công tác phòng chống dịch bệnh.

Cần nói thêm rằng cuộc duyệt binh mừng chiến thắng vào đúng ngày 9 tháng 5 chỉ được tổ chức bởi một quốc gia duy nhất từng thuộc Liên Xô, đó chính là Belarus.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/10-khu-vuc-tai-nga-tu-choi-to-chuc-duyet-binh-ngay-chien-thang/20200616040505759