10 mẫu SUV và crossover xấu nhất thế kỷ 21

Danh sách những mẫu SUV xấu nhất do trang CarBuzz chọn lựa có sự xuất hiện của các dòng xe được ưa chuộng tại Việt Nam như Hyundai Santa Fe, BMW X6, Lexus LX570.

1. Hyundai Santa Fe (2001-2006): Đây là thế hệ đầu tiên của mẫu Hyundai Santa Fe, trong năm đầu tiên ra mắt đã có hơn 1,6 triệu chiếc được giao đến tay khách hàng trên toàn cầu. Tuy nhiên thế hệ đầu tiên có thiết kế không mấy nổi bật. Hyundai ghi nhận nhiều trường hợp lỗi trên mẫu Santa Fe thế hệ đầu tiên như kính chắn gió rơi vào bên trong, điều hòa không khí gặp trục trặc và gương chiếu hậu bị rơi ra. Tại Việt Nam, Hyundai Santa Fe là đối thủ của Toyota Fortuner, Kia Sorento, Ford Everest và Mitsubishi Pajero Sport.

2. Lexus LX570 (2012 đến nay): Hãng xe sang của Toyota luôn nổi bật nhờ thiết kế đẹp mắt và sang trọng, tuy nhiên thiết kế của mẫu LX570 dường như đi ngược lại điều này. Mặt ca-lăng phía trước với kiểu dáng đồng hồ cát được làm to ra, chiếm gần hết đầu xe. Trong khi ở phía sau các chi tiết lại được làm mềm mại, trái ngược hoàn toàn với phần đầu.

3. Bentley Bentayga (2016 đến nay): Chiếc SUV sử dụng chung khung sườn với Audi Q7 và A8. Bentley đưa ra cho khách hàng gói tùy chọn theo kiểu bespoke của Rolls-Royce giúp khách hàng tham gia vào quá trình thiết kế và chế tạo chiếc xe của mình. Nhiều người cho rằng phong cách thiết kế sang trọng của Bentley chỉ phù hợp với xe sang hơn là những chiếc SUV.

4. Infiniti QX56 (2004-2010): Thế hệ tiền nhiệm của Infiniti QX80 có kiểu dáng được đánh giá là "không giống ai". Trong khi phần đuôi có thiết kế với những đường nét vuông vức khỏe khoắn thì đầu trước lại hơi "nữ tính" với nhiều đường bo tròn.

5. Subaru Tribeca (2007-2008): Ban đầu mẫu xe này được đặt tên là B9 Tribeca cho đến khi nó được đổi tên vào năm 2008. Thiết kế của B9 Tribeca được Subaru lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua Alfa Romeo thời kỳ 1930, phần đầu xe với cụm đèn chiếu sáng trông có vẻ không hòa hợp gì được với kiểu dáng tổng thể. Kết quả là doanh số của mẫu xe này vô cùng bi thảm.

6. Suzuki XL7 (2007-2009): Thế hệ thứ hai của XL-7 có tạo hình đầu xe nhìn không khác gì một khuôn mặt buồn bã sắp khóc. Mẫu xe này cũng có ngoại hình không được cân đối tương tự những chiếc xe phía trên. Tất nhiên doanh số của mẫu xe này cũng không mấy khả quan.

7. Jeep Compass (2007-2017): Khách hàng chỉ nên mua chiếc crossover này dựa trên khả năng vận hành, còn nếu nói về thiết kế, mẫu xe này có điểm số khá thấp. Cụm đèn tròn phía trước xe nhìn khá kỳ dị và hoàn toàn không hợp với kiểu dáng của xe. Đáng lẽ điều này đã ngăn cản doanh số của Jeep Compass, tuy nhiên mẫu xe này có doanh số bán khá cao ở thế hệ đầu tiên, vì tiện ích mà nó mang lại.

8. BMW X6 (2008 đến nay): Chỗ để chân hàng ghế sau và khoang để đồ là điểm trừ khá lớn nếu nói về thiết kế của mẫu xe này, nó thậm chí còn nhỏ hơn đàn em BMW X3. Mặc dù là một chiếc SUV nhưng kích thước sử dụng của X6 chỉ tương đương 1 chiếc coupe.

9. Lincoln MKT (2010 đến nay): Chiếc xe thuộc thương hiệu xe sang của Ford không mấy nổi tiếng trên toàn cầu một phần do thiết kế khác lạ nếu không nói là xấu. MKT có phần lưới tản nhiệt được cho là không khác gì một hàm răng đang nhô ra. Lẽ ra Lincoln MKT nên dựa theo thiết kế của người anh em Ford Flex, điều này có thể giúp cho tình hình của Lincoln trở nên tốt hơn.

10. Nissan Murano Cross Cabriolet (2011-2014): Theo nhiều tin đồn, Murano Cross Cabriole được sản xuất là do vợ của Gosh, CEO của Nissan thích thú với thiết kế này. Mẫu xe mui mềm này có phần đầu được làm nhô ra nhìn có vẻ "hợm hĩnh". Làm cho mẫu xe này trở nên đẹp hơn dường như là nhiệm vụ bất khả thi với các kỹ sư thiết kế.

Vĩnh Phúc
Theo CarBuzz

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/10-mau-suv-va-crossover-xau-nhat-the-ky-21-post958762.html