10 năm hồi sinh những nhịp đập khỏe mạnh

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập chương trình 'Trái tim cho em', tối 4-11, Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp tổ chức chương trình Gala giao lưu với tên gọi '10 năm hồi sinh những nhịp đập'.

Sau 10 năm thực hiện chương trình, trên cả nước đã có 4.500 trẻ em nghèo đã được hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim từ chương trình; 100.000 trẻ em được khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh tại gần 50 tỉnh vùng sâu vùng xa trên toàn quốc thông qua chương trình; 136,2 tỷ đồng là số tiền quyên góp được từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện phẫu thuật cho trẻ bị tim bẩm sinh của chương trình “Trái tim cho em”. Có 40 số bệnh viện được chương trình tài trợ trang thiết bị giúp nâng cao năng lực phẫu thuật, điều trị tim mạch... 10 năm - một chặng đường dài với bao trăn trở, cố gắng, nỗ lực đã được tái hiện bằng một chương trình giao lưu nghệ thuật ấm cúng và gần gũi để đánh một dấu mốc 10 năm đầy ý nghĩa và mở ra những kế hoạch "chung tay vì cộng đồng" mới cho "Trái tim cho em".

“Trái tim cho em” là chương trình từ thiện nhân đạo do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Quỹ Tấm Lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện. Theo đó chương trình thực hiện phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo dưới 16 tuổi tại Việt Nam; tài trợ nâng cao năng lực khám chữa các bệnh về tim mạch cho hệ thống y tế tại Việt Nam; tổ chức các hoạt động khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh dành cho trẻ em khu vực vùng sâu vùng xa để giúp phát hiện và điều trị kịp thời cho các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh.

Báo QĐND Điện tử trân trọng giới thiệu một số hình ảnh của đêm Gala 10 năm chương trình "Trái tim cho em".

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Quỹ tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại chương trình.

Ban tổ chức trao món quà đặc biệt là một cây bút kỷ niệm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi tặng các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp, ủng hộ và đồng hành với chương trình “Trái tim cho em” .

Bộ Y tế trao Bằng khen tặng các cá nhân có đóng góp xuất sắc cho chương trình trong 10 năm qua.

Ca sĩ Khánh Linh thể hiện ca khúc "Điều không thể mất"

Một tiết mục văn nghệ chào mừng chương trình.

Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Phụ trách Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel chia sẻ tại đêm gala giao lưu “10 năm hồi sinh những nhịp đập”.

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh và các em nhỏ tại chương trình.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu đánh dấu năm thứ 11 của chương trình ""Trái tim cho em.

Chương trình "Trái tim cho em" mở ra nhiều hy vọng cho những bệnh nhân bị bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục có cơ hội hồi sinh những nhịp đập khỏe mạnh.

VĂN PHONG - THU PHƯƠNG (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/10-nam-hoi-sinh-nhung-nhip-dap-khoe-manh-553673