10 năm nữa, 22 triệu dân có nguy cơ mất nhà do nước biển dâng

(VOV) - Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo khoa học quốc tế “Tác động của biến đổi khí hậu đối với ngập lụt đô thị” diễn ra hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh

Sáng nay (24/6), tại thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế “Tác động của biến đổi khí hậu đối với ngập lụt đô thị”. Hội thảo do Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng là 1 trong 10 vùng lãnh thổ, thành phố phải hứng chịu hậu quả của biến đổi khí hậu mạnh. Khoảng 10 năm tới khi mực nước biển dâng cao thêm 1 mét thì 1/5 lãnh thổ nước ta sẽ ngập chìm trong nước và 22 triệu dân có nguy cơ mất nhà cửa. Riêng thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2005 đến nay, nhiệt độ đã tăng thêm 2 độ C, mực nước triều mỗi năm tăng thêm 1,5 cm, mưa lớn với cường độ cao trên 100mm xuất hiện ngày càng nhiều làm ngập úng nhiều nơi và thời gian ngập úng cũng lâu hơn trước, ảnh hướng đến đời sống người dân. Hội thảo là dịp để thành phố Hồ Chí Minh học tập kinh nghiệm đối phó của các nước và tìm kiếm sự hợp tác quốc tế về chống ngập ở khu vực nội ô thành phố. Tiến sĩ Phan Anh Tuấn, Trưởng phòng nghiên cứu quản lý vận hành Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau hội thảo các nhà khoa học Quốc tế đã đồng ý giúp đỡ thành phố Hồ Chí Minh trong các dự án đối phó với biến đổi khí hậu. Họ sẽ tài trợ cho thành phố về đào tạo cán bộ cho Trung tâm chống ngập nước, họ sẽ tư vấn giúp đỡ các dự án chống ngập thành phố Hồ Chí Minh./. PV từ TPHCM

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/10-nam-nua-22-trieu-dan-co-nguy-co-mat-nha-do-nuoc-bien-dang/20096/114850.vov