10 ngày sau khi nhuộm tóc, cô giáo 47 tuổi bất ngờ tử vong

Cô giáo Triệu bình thường vẫn khỏe mạnh, đang giảng dạy trong trường nhưng chỉ vì nhuộm tóc mà sau 10 ngày, cô đã mất đi mạng sống của mình.

Vì quá bận rộn với công việc dạy học, cô giáo Triệu (47 tuổi) không có thời gian chăm sóc bản thân mình. Nhưng do sắp đến đám cưới của cháu gái nên cô quyết định đi làm đẹp, nhuộm tóc.

Theo lời kể của chồng cô, sau khi nhuộm tóc về, cô Triệu đã xuất hiện phản ứng dị ứng. Nhưng vì sợ bị chồng mắng khi đi nhuộm tóc nên cô đã nói dối chồng là mình bị cảm lạnh. Anh đã đi mua thuốc cảm cho vợ mình.

Hai ngày sau, cô Triệu có những biểu hiện nghiêm trọng hơn, khuôn mặt sưng vì, mắng sưng hút lên – Thông tin từ Tri thức trực tuyến cho hay.

Ngay cả người khỏe mạnh cũng không nên lạm dụng thuốc nhuộm tóc (Ảnh minh họa)

Ngay cả người khỏe mạnh cũng không nên lạm dụng thuốc nhuộm tóc (Ảnh minh họa)

Trước tình trạng ngày, chồng cô đã đưa vợ tới bệnh viện ngay lập tức. Sau 4 ngày tiêm truyền thuốc, tình trạng của cô không hề chuyển biến. Cô bắt đầu cảm thấy khó thở, mắt tiếp tục sưng và không nhìn thấy gì.

Thấy sức khỏe của vợ ngày càng nghiêm trọng, anh đã xin chuyển viện lên tuyến trên nhưng đáng tiếc, trong quá trình di chuyển, cô giáo Triệu 47 tuổi đã tử vong.

Chồng cô Triệu khẳng định, nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của vợ mình chính là do thuốc nhuộm. Được biết, cô Triệu đã nhuộm tóc tới 5 lần và lần nào cũng bị dị ứng, phải dùng thuốc mới ngưng được - Báo điện tử Khám phá cho biết.

Chồng của cô Triệu cũng cho biết thêm, vợ mình tuy gầy nhưng rất khỏe mạnh. Ngoài dị ứng với thuốc nhuộm, vợ anh còn hay bị dị ứng với các loại thuốc sát trùng.

Nhiều nghiên cứu y học cho thấy, thuốc nhuộm tóc có nhiều độc tố ảnh hưởng đến sức khỏe con người (Ảnh minh họa)

Nhiều nghiên cứu y học cho thấy, thuốc nhuộm tóc có nhiều độc tố, không phải ai cũng phù hợp để làm điều đó.

Trao đổi về vấn đề này, chủ nhiệm khoa da liễu bệnh viện số 2, trực thuộc trường đại học Nam Xương, Trung Quốc – ông Lưu Chí Cương cảnh báo, ngoài dị ứng, phụ nữ mang thai, đang cho con bú, những người vừa ốm dậy tuyệt đối không nên nhuộm tóc.

Cũng theo ông Lưu, ngay cả người khỏe mạnh cũng không nên lạm dụng thuốc nhuộm. Vì chất độc trong thuốc nhuộm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng, tích tụ trong cơ thể và có thể gây ra các bệnh nguy hiểm khác, thậm chí là ung thư.

An Bình (t/h) - Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bao-dong-co-giao-47-tu-vong-sau-khi-nhuom-toc-10-ngay-14922-8.html