10 ngôi sao châu Á đắt giá ở World Cup 2022

Son Heung-min tiếp tục là ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá châu Á chinh chiến ở World Cup 2022.

Junya Ito (9 triệu euro, Nhật Bản): Chân sút sinh năm 1993 sẽ chơi kỳ World Cup 2022 đầu tiên trong sự nghiệp. Hai năm qua, Ito là vị trí chủ chốt của "Samurai xanh", ra sân 17 trận và ghi 7 bàn. Phong độ của Ito tại Ligue 1 mùa 2022/23 khá tốt khi ghi 4 bàn sau 12 trận cho Reims.

Takumi Minamino (10 triệu euro, Nhật Bản): Minamino rời Liverpool gia nhập Monaco trong hè năm nay để tìm cơ hội ra sân nhiều hơn. Từ đầu mùa, anh ra sân 9 trận, ghi một bàn và có 3 kiến tạo tại Ligue 1. Minamino dần lấy lại phong độ, do đó sẽ chắc suất đá chính cho tuyển Nhật Bản ở World Cup 2022.

Hwang Hee-chan (12 triệu euro, Hàn Quốc): Hee-chan (áo đỏ) có phong độ báo động trước World Cup 2022, khi không ghi bàn sau 11 trận ra sân cho Wolves ở Premier League mùa này.

Takefusa Kubo (12 triệu euro, Nhật Bản): Kubo chơi tròn vai tại La Liga mùa này, với 11 trận ra sân, ghi 2 bàn và có 2 kiến tạo cho Real Sociedad. Trong đội hình tuyển Nhật Bản, Kubo cạnh tranh với Ritsu Doan và Kaoru Mitoma cho suất đá chính ở vị trí chạy cánh.

Sardar Azmoun (18 triệu euro, Iran): "Messi tuyển Iran" là một trong 2 ngôi sao được kỳ vọng nhất ở đội tuyển nước này. Tuy nhiên, từ đầu mùa 2022/23, phong độ của Azmoun không tốt. Anh ra sân 8 trận, không ghi bàn và kiến tạo ở Bayer Leverkusen.

Daichi Kamada (22 triệu euro, Nhật Bản): Tiền vệ 26 tuổi ghi 7 bàn và có 3 kiến tạo sau 11 trận, thành hiện tượng của Bundesliga mùa này. Kamada sẽ giữ vai trò "linh hồn" của hàng tiền vệ Nhật Bản tại World Cup 2022.

Mehdi Taremi (20 triệu euro, Iran): Taremi đang thể hiện phong độ thuyết phục tại Porto. Anh ra sân 18 trận, ghi 13 bàn và có 7 kiến tạo. Trong năm nay, Taremi chơi 5 trận cho Iran, ghi 3 bàn. Thành bại của tuyển Iran tại World Cup 2022 sẽ phụ thuộc nhiều vào Taremi.

Takehiro Tomiyasu (25 triệu euro, Nhật Bản): Tomiyasu được xếp ở vị trí hậu vệ phải/trái tại Arsenal. Nhưng ở tuyển Nhật Bản, Tomiyasu đá cặp trung vệ với Maya Yoshida. Từ đầu mùa này, thể trạng của Tomiyasu bất ổn, thường xuyên không ra sân. Đây là nỗi lo của hàng thủ "Samurai xanh".

Kim Min-jae (25 triệu euro, Hàn Quốc): Min-jae là hiện tượng mới tại Napoli. Anh cao 1,9 m, chơi quyết liệt, giỏi trong các tình huống đấu tay đôi và không chiến ấn tượng. Anh được xem là trung vệ số 1 của bóng đá châu Á hiện tại.

Son Heung-min (70 triệu euro, Hàn Quốc): Son khởi đầu chật vật trong mùa 2022/23 cùng Tottenham, do đó giá trị suy giảm. Lúc này, Son chạy đua thời gian để hồi phục chấn thương vùng mắt, sẵn sàng dự World Cup 2022.

10 siêu phẩm volley trong lịch sử World Cup Cú xoay người dứt điểm của James Rodriguez nằm trong nhóm những cú volley đáng nhớ ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tình.

Thanh Phong

Ảnh: Getty

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/10-ngoi-sao-chau-a-dat-gia-o-world-cup-2022-post1373494.html