Khách quốc tế đến New Zealand phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính

Hầu hết khách nước ngoài đến New Zealand sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 trước khi lên máy bay.

Đây là quyết định mới nhất của chính phủ New Zealand trong bối cảnh các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang tiếp tục lây lan tại nhiều nước.

Ông Chris Hipkins, Bộ trưởng phụ trách chống dịch Covid-19 của New Zealand. Ảnh: NZ Herald

Ông Chris Hipkins, Bộ trưởng phụ trách chống dịch Covid-19 của New Zealand. Ảnh: NZ Herald

Theo thông tin mới nhất được chính phủ New Zealand công bố ngày hôm nay (12/1), khách quốc tế đến nước này trong thời gian tới cần chứng minh không mắc bệnh Covid-19 trước khi lên máy bay. Ngoài việc phải xuất trình chứng nhận âm tính với căn bệnh đang gây đại dịch toàn cầu, khách nước ngoài khi đến New Zealand sẽ tiếp tục phải cách ly bắt buộc trong 2 tuần theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, quy định mới của New Zealand sẽ không áp dụng với hành khách xuất phát từ Australia, Nam Cực và một số quốc đảo Thái Bình Dương.

Thông báo được Bộ Y tế New Zealand ban hành sáng 12/1 quy định, bắt đầu từ ngày 16/1, du khách từ các quốc gia có trong danh sách kiểm soát trước khi lên máy bay đến New Zealand phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ tính đến thời điểm khởi hành.

Bộ trưởng phụ trách chống dịch Covid-19, ông Chris Hipkins cho biết, các biện pháp chống dịch mới là để loại bỏ hoàn toàn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh đối với New Zealand. New Zealand may mắn khi không có ca mắc Covid-19 biến thể trong cộng đồng và để duy trì thành tích này thì càng không được chủ quan.

New Zealand hiện là một trong số ít các quốc gia trên thế giới thành công trong công tác chống dịch Covid-19. Đến nay nước này xác nhận có gần 1.870 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 25 ca tử vong, đồng thời có gần 2 tháng không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng./.

Hữu Tiến/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/khach-quoc-te-den-new-zealand-phai-co-ket-qua-xet-nghiem-covid-19-am-tinh-830116.vov