10 ngôi sao 'già' nhất từng chơi ở Ngoại hạng Anh: Sự bền bỉ của Giggs

Tờ Daily Star vừa thống kê 10 ngôi sao cao tuổi nhất từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Việc thi đấu ở môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh không phải ngôi sao nào cũng dễ dàng vượt qua. Tuy nhiên không ít cầu thủ đã duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc tại đấu trường này đến độ tuổi rất cao so với mặt bằng chung của cả châu Âu.

10. Nigel Winterburn (West Ham) - 39 tuổi, 1 tháng, 22 ngày vào thời điểm năm 2003. Ảnh: Daily Star.

9. Colin Cooper (Middlesbrough) - 39 tuổi, 2 tháng, 9 ngày vào thời điểm năm 2006. Ảnh: Daily Star.

8. Trevor Francis (Sheffield Wednesday) - 39 tuổi, 7 tháng, 1 ngày vào thời điểm năm 1993. Ảnh: Daily Star.

7. Ray Wilkins (Queens Park Rangers) - 39 tuổi, 7 tháng, 21 ngày vào thời điểm năm 1996. Ảnh: Daily Star.

6. Dean Windass (Hull City) - 39 tuổi, 8 tháng, 30 ngày vào thời điểm năm 2010. Ảnh: Daily Star.

5. Bryan Robson (Middlesbrough) - 39 tuổi, 11 tháng, 31 ngày vào thời điểm năm 1997. Ảnh: Daily Star.

4. Gordon Strachan (Coventry) - 40 tuổi, 2 tháng, 24 ngày vào thời điểm năm 1997. Ảnh: Daily Star.

3. Kevin Phillips (Crystal Palace) - 40 tuổi, 2 tháng, 26 ngày vào thời điểm năm 2013. Ảnh: Daily Star.

2. Ryan Giggs (Manchester United) - 40 tuổi, 5 tháng, 7 ngày vào thời điểm năm 2014. Ảnh: Daily Star.

1. Teddy Sheringham (West Ham) - 40 tuổi, 8 tháng, 28 ngày vào thời điểm năm 2006. Ảnh: Daily Star.

Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 06:00 01/07/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/10-ngoi-sao-gia-nhat-tung-choi-o-ngoai-hang-anh-su-ben-bi-cua-giggs-d399967.html