10 ngôi sao lột xác trong các bộ phim mới

Colin Farrell, Emma Stone hay Michael Rooker sẽ hóa thân thành các nhân vật có ngoại hình khác xa so với những gì khán giả thường thấy ở họ.

Jodie Comer trong Free Guy: Đảm nhận vai nữ sát thủ quyến rũ Villanelle trong Killing Eve, Comer đã quá quen với quá trình hóa trang công phu. Nhưng dự án hành động hài Free Guy với Ryan Reynolds đóng chính sẽ khiến khán giả ngỡ ngàng trước hình tượng của nữ diễn viên. Sắm vai lập trình viên Willy cũng như nhân vật trò chơi Molotov Girl có vẻ ngoài lập dị, Comer đội tóc giả tím, đeo kính cỡ lớn, mặc đồ chiến đấu bó sát, đồng thời nói giọng Anh-Anh khác hẳn so với hình tượng trong Killing Eve lẫn khẩu âm thật của cô.

Michael Rooker trong The Suicide Squad: Michael Rooker được hâm mộ nhờ nhân vật có màu da xanh dương Yondu trong loạt bom tấn Guardians of the Galaxy. Song, nếu không tìm hiểu trước, khán giả khó có thể biết ông sẽ vào vai Savant trong The Suicide Squad của đạo diễn James Gunn. Là thành viên mới của Biệt đội Cảm tử, Savant thường xuyên đeo kính đen, có mái tóc dài sáng màu và phục trang khá sát nguyên tác truyện tranh.

Emma Stone trong Cruella: Là ác nhân nổi tiếng trong thế giới hoạt hình Walt Disney, Cruella de Vil của 101 chú chó đốm là vai diễn buộc người thể hiện phải từ bỏ hình ảnh thường thấy. Trong dự án điện ảnh kể về xuất thân của nữ thừa kế độc ác, khán giả sẽ khó nhận ra Emma Stone nếu chỉ nhìn lướt qua. Nữ diễn viên phải mang lớp hóa trang trắng bệch trên gương mặt, đánh mắt thâm xì, làm tóc nửa đen nửa trắng.

Rhys Ifans trong The King’s Man: Nam diễn viên thường xuất hiện trên màn ảnh với hình tượng khác thường hoặc kỳ quái, như vai phản diện Connors/The Lizard trong The Amazing Spider-Man (2012). Tuy nhiên, nhân vật Grigori Rasputin trong The King’s Man là thử thách mới dành cho ông. Là nhân vật có thật, gã tu sĩ nổi tiếng có bộ râu cực kỳ ấn tượng, cùng mái tóc dài và vẻ ngoài u tối, hốc hác. Ifans cần trang điểm cả mắt để trông chúng hõm sâu như nguyên mẫu phản diện.

Kristen Wiig trong Wonder Woman 1984: Người hâm mộ từng tỏ ra nghi ngại khi dự án Wonder Woman 1984 công bố Kristen Wiig sẽ vào vai nữ ác nhân Cheetah, bởi cô không có nhiều kinh nghiệm đóng vai phản diện. Trailer mới của bom tấn cho thấy khán giả sẽ không thể nhận ra Kristen Wiig trong hình tượng Cheetah thông qua kỹ thuật ghi hình chuyển động (motion capture) và hiệu ứng kỹ xảo đặc biệt.

Andrea Riseborough trong Possessor: Bộ phim Possessor kể về mật vụ Tasya Vos - kẻ sử dụng công nghệ chiếm đoạt trí óc để điều khiển cơ thể người khác và thực hiện các nhiệm vụ ám sát. Tình hình trở nên bất ổn khi Tasya nhận thấy cô dần không còn là chính mình. Trong phân đoạn mô tả quá trình biến đổi đáng sợ về ngoại hình, Riseborough phải mang chiếc mặt nạ giấu đi toàn bộ đường nét khuôn mặt để thể hiện sự mất nhân dạng. Là tác phẩm phim dài thứ hai của Brandon Cronenberg - con trai đạo diễn kỳ cựu David Cronenberg, Possessor nhận được nhiều phản hồi tích cực khi góp mặt tại một số liên hoan phim hồi đầu năm.

Russell Brand trong Death on the Nile: Trong trailer phần hai của loạt phim về thám tử Hercule Poirot (Kenneth Branagh), các ngôi sao Gal Gadot, Armie Hammer, Annette Bening hay Letitia Wright đều trông không mấy khác biệt. Nhưng riêng Russell Brand lại gây bất ngờ cho công chúng. Danh hài rũ bỏ ngoại hình có phần bừa bãi và mái tóc xõa bung thường thấy để vào vai bác sĩ Bessner chỉn chu, nghiêm túc trong bộ vest kèm theo cặp kính.

Thomasin McKenzie trong Last Night in Soho: Nổi lên nhờ màn thể hiện xuất sắc trong hai tác phẩm Leave No TraceJojo Rabbit, Thomasin McKenzie được khen ngợi nhờ vẻ đẹp tự nhiên. Nhưng nhân vật Eloise do cô thể hiện trong Last Night in Soho của Edgar Wright sẽ hoàn toàn trái ngược. Lấy bối cảnh London, Anh hồi thập niên 1960, bộ phim đem tới hình ảnh Eloise trang điểm kỹ càng trước khi ra ngoài. Nhiều sự kiện kinh dị dần khiến lớp trang điểm ấy trở nên lem nhem và tạo điểm nhấn cho tác phẩm.

Colin Farrell trong The Batman: Ngôi sao người Ireland sẽ hóa thân thành Oswald Cobblepot/Penguin trong bộ phim riêng về Người Dơi (Robert Pattinson) mang tên The Batman. Ê-kíp sử dụng đạo cụ hóa trang đặc thù để thay đổi toàn bộ hình dáng khuôn mặt Farrell và chỉ để lại đôi mắt. Nhiều fan đã thừa nhận họ không nhận ra đó là Penguin hay Colin Farrell khi theo dõi trailer. Ngay cả đồng nghiệp Jeffrey Wright (vai Jim Gordon) cũng cảm thấy bất ngờ khi gặp Farrell trên phim trường. Đây là thay đổi lớn so với hình tượng Penguin có phần cổ quái của Danny DeVito trong Batman Returns (1992).

Debra Winger trong Kajillionaire: Với nội dung xoay quanh một gia đình chuyên đi lừa đảo, hình tượng của ông bố Robert (Richard Jenkins) và cô con gái Old Dolio (Evan Rachel Wood) trong Kajillionaire đều có phần kỳ quặc. Nhưng gây ngạc nhiên hơn cả là bà mẹ Theresa của Debra Winger. Nhan sắc của minh tinh từng ba lần nhận đề cử Oscar được gia giảm đến mức tối thiểu. Cặp kính áp tròng màu xanh và mái tóc muối tiêu không được chải chuốt giúp Debra Winger trở nên hoàn toàn khác lạ so với hình tượng thường thấy của bà.

An Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/10-ngoi-sao-lot-xac-trong-cac-bo-phim-moi-post1132260.html