10 ngôi sao Trung Quốc bị ghét nhất năm 2017

Mới đây, trang Baidu đã công bố danh sách 10 ngôi sao Trung Quốc bị ghét nhất năm 2017 do cư dân mạng bầu chọn. Đáng chú ý, nữ diễn viên-đạo diễn Triệu Vy đứng đầu danh sách này.

1. Triệu Vy. Nữ diễn viên, đạo diễn và ca sĩ nổi tiếng người Trung Quốc. Nhắc tới tên Triệu Vy ắt hẳn khán giả châu Á nào cũng biết tới. Thế nhưng, vì scandal liên quan đến chính trị vào năm 2016 mà mỹ nhân 41 tuổi này bị khán giả ghét bỏ cho tới bây giờ. Cụ thể, cô đã mời diễn viên Đới Lập Nhẫn tham gia bộ phim mới do mình làm đạo diễn là Không có tình yêu khác (Đới Lập Nhẫn là nhân vật đang bị khán giả ghét bỏ ở Trung Quốc vì những quan điểm chính trị khác biệt). Ngoài ra, “Én nhỏ” lại bị chỉ trích vì để nữ diễn viên, người mẫu Nhật Bản - Kiko Mizuhara gia nhập đoàn phim (Kiko Mizuhara từng bấm like một bức hình nhục mạ người Trung Quốc).

2. Mã Dung. Là cái tên ít được biết đến nhất trong danh sách nhưng lại là người bị ghét nhất nhì khi “cắm sừng” nam nghệ sĩ Vương Bảo Cường. Điều đặc biệt, người mà cô ngoại tình chính là quản lý của chồng.

3. Lâm Đan. Là vận động viên cầu lông Trung Quốc. Anh đã hai lần vô địch Thế vận hội, năm lần vô địch thế giới và 6 lần vô địch toàn Anh. Cũng giống như Lưu Khải Uy, đang được thích trở nên bị ghét trong phút chốc khi ngoại tình với Hoa hậu Du lịch Trung Quốc đúng lúc vợ anh đang mang thai đứa con đầu lòng.

4. Lưu Khải Uy. Nam diễn viên, ca sĩ nổi tiếng người Hồng Kông (Trung Quốc). Đang ở độ nổi tiếng, hình tượng của anh lập tức đổ vỡ khi dính scandal ngoại tình với nữ diễn viên Vương Âu.

5. Vương Âu. Nữ diễn viên sinh năm 1982 tại Quảng Tây, Trung Quốc. Dù không phải là cái tên nổi tiếng của làng giải trí Trung Quốc, nhưng cô lại gây chú ý khi dính scandal ngoại tình với chồng của nữ diễn viên nổi tiếng Dương Mịch - Lưu Khải Uy. Dù Khải Uy liên tục giải thích là họ chỉ “khớp kịch bản đêm khuya” nhưng không vì thế mà cư dân mạng không ghét Vương Âu.

6. Kha Chấn Đông. Nam diễn viên kiêm ca sĩ người Đài Loan (Trung Quốc). Chàng trai sinh năm 1991 được nhận giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất trong lễ trao giải Kim Mã lần thứ 48 và giải thưởng Truyền hình của Truyền thông Trung Quốc cho vai chính trong phim điện ảnh đầu tay - Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (2011). Sau đó không lâu sự nghiệp của anh “tụt dốc không phanh” khi nghiện hút ma túy.

7. Diêu Địch. Nổi tiếng từ vai Phượng Ớt trong phim Tân hồng hâu hộng, Diêu Địch nhanh chóng nhận được sự chú ý từ công chúng. Tuy nhiên, khi đóng phim Thời đại khỏa hôn lại gian díu với nam diễn viên đã có vợ, Văn Chương. Ngoài ra, cô còn bị một số đồng nghiệp tố cáo là dùng tình đổi lấy vai diễn.

8. Trương Hàn. Nam diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc. Nổi lên từ bộ phim Cùng ngắm mưa sao băng (2009), mỹ nam 32 tuổi được nhiều người yêu thích khi nên duyên cùng bạn diễn Trịnh Sảng. Nhưng sau đó, anh lại bị ghét vì xùm tình cảm với Trịnh Sảng - Cổ Lực Na Trát và vướng scandal đâm xe khiến một cảnh sát giao thông gặp tai nạn.

9. Na Anh. Là ca sĩ nổi tiếng người Trung Quốc. Cô được mệnh danh là “Thiên Hậu. Chứng tỏ cho câu “lắm tài nhiều tật”, cô ca sĩ sinh năm 1967 sở dĩ bị ghét vì thái độ kênh kiệu, thiếu thiện chí với khán giả lẫn đồng nghiệp.

10. Âu Dương Na Na. Cô là nghệ sĩ cello, diễn viên người Trung Quốc. Cô gái sinh năm 2000 này gây tiếng vang khi thử sức với đàn cello. Lợi dụng sự nổi tiếng, Na Na bắt đầu lấn sân sang điện ảnh nhưng lại không thu được thành công. Ngược lại, cô gái trẻ này bị cư dân mạng chỉ trích vì diễn xuất gượng gạo và dính vào scandal tình ái khi tuổi còn nhỏ.

Phượng Vũ (Theo Baidu)

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/kham-pha/10-ngoi-sao-trung-quoc-bi-ghet-nhat-nam-2017/20170912092923371p1c879.htm