10 ngôi sao từng hưởng lương cao nhất ở Trung Quốc

Với mức đãi ngộ hấp dẫn, nhiều cầu thủ tên tuổi chấp nhận từ bỏ bóng đá đỉnh cao châu Âu để gia nhập các CLB ở giải VĐQG Trung Quốc (Chinese Super League).

Marouane Fellaini rời MU để chuyển sang khoác áo Shandong Luneng vào năm 2019. Anh hưởng mức lương 205.000 bảng mỗi tuần. Cầu thủ 34 tuổi tỏ ra phù hợp với sân chơi Trung Quốc khi thi đấu khá hiệu quả.

Là cựu tuyển thủ Italy từng góp mặt tại Euro 2016, tiền đạo Eder quyết định rời Inter Milan để đầu quân cho CLB có cùng chủ sở hữu là Jiangsu Suning vào năm 2018, kèm mức lương 213.000 bảng mỗi tuần. Eder ghi 32 bàn sau 62 trận trước khi CLB này bị giải thể vào năm 2021. Sau đó, anh gia nhập Sao Paulo ở Brazil.

Từng thất bại ở Tottenham, Paulinho kiếm được khoảng 230.000 bảng mỗi tuần trong hai lần khoác áo Guangzhou Evergrande. Cựu sao Barca được cho là chơi thứ bóng đá tốt nhất trong sự nghiệp ở Trung Quốc, ghi 75 và có 25 kiến tạo sau 176 lần ra sân.

Khi Stephan El-Shaarawy nổi lên ở AC Milan, ai cũng nghĩ anh sẽ sớm trở thành ngôi sao hàng đầu của bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, chấn thương ngăn đà phát triển của El-Shaarawy. Năm 2019, Shanghai Shenhua trao mức đãi ngộ 247.000 bảng mỗi tuần để thuyết phục ngôi sao người Italy sang Trung Quốc chơi bóng. El-Shaarawy chỉ có 19 lần ra sân trong 2 mùa giải trước khi trở lại AS Roma.

Graziano Pelle cho thấy anh là một tiền đạo chất lượng thời điểm giúp Southampton của HLV Ronald Koeman thăng hoa mùa 2014/15 tại Premier League. Chân sút người Italy chuyển sang khoác áo Shandong Luneng năm 2016 với mức lương 263.000 bảng mỗi tuần.

Hulk chưa từng chơi bóng ở 5 giải hàng đầu châu Âu. Sau thời gian khoác áo Porto và Zenit, anh quyết định gia nhập Shanghai SIPG với khoản thu nhập lên tới 320.000 bảng mỗi tuần. Trong 5 mùa giải ở Trung Quốc, anh ghi trung bình một bàn thắng sau mỗi 2 trận. Cầu thủ 35 tuổi hiện đã trở về quê nhà Brazil chơi cho CLB Atletico Mineiro.

Cedric Bakambu từng là ngôi sao sáng của La Liga khi giúp Villarreal vào bán kết Europa League năm 2016. Hai năm sau, Beijing Guoan biến anh trở thành cầu thủ châu Phi đắt giá nhất lịch sử. Cá nhân anh kiếm được 341.000 bảng mỗi tuần tại Trung Quốc. Bakambu chơi 87 trận, ghi 58 bàn trong thời gian thi đấu tại Trung Quốc. Cầu thủ 31 tuổi trở lại châu Âu vào tháng 1/2022 khi khoác áo Marseille. Đội bóng này mùa tới góp mặt ở Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2016.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Oscar gây sốc khi rời bỏ Chelsea để gia nhập Shanghai SIPG năm 2017 với mức đãi ngộ 500.000 bảng mỗi tuần. Bất chấp chịu nhiều lời chỉ trích, ngôi sao người Brazil tuyên bố: "Tôi có những lời đề nghị rất tốt ở Châu Âu. Nhưng tôi nghĩ nhiều hơn một chút đến gia đình của mình. Tôi đến đây vì nguồn thu nhập, nhưng tôi có thể trở lại châu Âu một ngày nào đó".

Carlos Tevez là một trong những tên tuổi lớn nhất từng chơi bóng tại Trung Quốc. Anh trở thành người của Shanghai Shenhua vào năm 2016. Anh kiếm được con số khổng lồ 635.000 bảng mỗi tuần ở độ tuổi xế chiều. Tuy nhiên, Tevez cho thấy anh không xứng đáng với số tiền mà CLB này đã chi ra. Anh ghi 4 bàn sau 20 trận, nhanh chóng trở lại Boca Juniors chỉ sau 1 năm.

Đã có lúc Ezequiel Lavezzi và Edinson Cavani khuynh đảo Serie A và sau đó là Ligue 1. Năm 2016, Lavezzi chia tay PSG để gia nhập Hebei China Fortune. Mức lương 798.000 bảng mỗi tuần đủ khiến Lavezzi lung lay. Năm 2019, chân sút này giải nghệ sau khi ghi 35 bàn trong 74 lần ra sân ở Trung Quốc.

Highlights Oman 2-0 Trung Quốc Thầy trò huấn luyện viên Li Xiaopeng khép lại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á bằng thất bại 0-2 trước Oman ở lượt trận cuối.

Hiểu Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/10-ngoi-sao-tung-huong-luong-cao-nhat-o-trung-quoc-post1329324.html