10 nhóm nam giật cúp nhiều nhất Kpop

Đứng đầu bảng là nhóm nhạc vừa tròn 10 tuổi Big Bang, theo sau là những gương mặt trẻ hơn như EXO, BEAST, … trong khi các tiền bối như TVXQ, Shinhwa sở hữu ít cúp hơn.

 Nhóm nam vừa có tuyên bố trở lại F.T. Island có 9 năm hoạt động nhưng chỉ mang về 25 cúp do hoạt động khá nhiều ở Nhật Bản. Nhóm có 14 album chính thức, 8 mini album và một lượng lớn nhạc phim. Thành viên Lee Hong Ki từng lên tiếng chỉ trích công ty chủ quản FNC thiếu quan tâm quảng bá cho F.T. Island.

Nhóm nam vừa có tuyên bố trở lại F.T. Island có 9 năm hoạt động nhưng chỉ mang về 25 cúp do hoạt động khá nhiều ở Nhật Bản. Nhóm có 14 album chính thức, 8 mini album và một lượng lớn nhạc phim. Thành viên Lee Hong Ki từng lên tiếng chỉ trích công ty chủ quản FNC thiếu quan tâm quảng bá cho F.T. Island.

Cùng công ty quản lý và ra đời sau F.T. Island là CN BLUE. Cho tới nay, 4 chàng trai đoạt được 39 chiếc cúp chiến thắng ở các chương trình âm nhạc kể từ khi ra mắt. Cũng như nhóm đàn anh, CN BLUE hoạt động khá chăm chỉ ở thị trường Nhật Bản.

Cùng số cúp với CN BLUE là nhóm 2PM. Vài năm gần đây, 2PM không còn đạt được ngưỡng thành công như thời điểm 2009 – 2010. Album mới nhất của nhóm là No.5 phát hành cách đây 1 năm.

INFINITE vừa kỷ niệm 6 năm lập nghiệp, trong khoảng thời gian này, họ giành được 42 cúp. Gần đây, thành viên Woohyun có màn solo khá thành công với album đầu tiên - Write.

Một trong những nhóm nam huyền thoại của Kpop – TVXQ thời vẫn đầy đủ 5 thành viên, họ đoạt 50 chiếc cúp. Con số này có lẽ sẽ tăng gấp nhiều lần nếu nhóm vẫn duy trì. TVXQ có 6 năm hoạt động từ 2003 đến 2009 trước khi tách ra thành 2 nhóm riêng liên quan tới vụ kiện của 3 thành viên với công ty chủ quản SM.

Nhóm nam danh tiếng khác của ông lớn SM là Super Junior thành lập từ năm 2005, từng là nhóm nhạc Kpop sở hữu doanh thu bán đĩa cao nhất Kpop trong 4 năm liên tiếp. Nhóm có 62 chiếc cúp thu hoạch từ các chương trình âm nhạc.

Cùng thời với thế hệ thần tượng đầu tiên của Kpop là nhóm g.o.d của “ông hoàng ballad” Kim Tae Woo. Họ có 64 lần chiến thắng ở các show ca nhạc truyền hình.

BEAST vừa chứng kiến sự ra đi của thành viên “tai tiếng” Jang Hyun Seung và chuẩn bị cho sự trở lại với tư cách 5 thành viên. Được trình làng từ năm 2009 và thành công vang dội trong 2011 và 2012, BEAST có tổng cộng 64 cúp.

Một nhóm nam được đánh giá cao khác của SM là SHINee đứng thứ 4 trong top 10 nhóm nam sở hữu nhiều cúp nhất. 5 anh chàng đoạt 67 cúp trong những lần càn quét bảng xếp hạng trực tuyến. Năm ngoái, nhóm có album Odd mang phong cách mới lạ.

Nhóm nam kỳ cựu Shinhwa gồm 6 mảnh ghép lại có bề dày kinh nghiệm, 72 lần được xướng tên chiến thắng là một trong những thành tích họ đạt được kể từ khi thành lập vào năm 1998.

EXO – cái tên đang gây sốt với album mới, bành trướng về doanh thu bán đĩa sở hữu 76 cúp sau 4 năm ra mắt. EXO xếp hạng á quân trong top nhóm nam mang về nhiều cúp ca nhạc nhất.

Đoạt cúp tại các chương trình ca nhạc hàng tuần như Music Bank, Music Core, Inkigayo, Show Champion phản ánh phần nào nỗ lực quảng bá của các ca sĩ thần tượng. Đứng thứ nhất với số cúp vượt ngưỡng 100 là Big Bang. Gà cưng của ông lớn YG đang kỷ niệm 10 năm thành lập với 139 lần giật cúp.

Khôi Ngô (Tổng hợp)
Ảnh: Nate

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/10-nhom-nam-giat-cup-nhieu-nhat-kpop-post657190.html