10 phát ngôn gây bão của Ronaldo

CR7 từng rất nhiều lần làm giới hâm mộ ngỡ ngàng khi chỉ trích chiến thuật của HLV Jose Mourinho, chọc ngoáy Messi hay phê phán đồng đội.

Ronaldo luôn tự hào về vẻ đẹp trai, sự giàu có và chơi bóng giỏi. Ảnh: Reuters

Cuối tuần qua, Cristiano Ronaldo thêm một lần gây sốt với việc cho rằng đồng đội đá kém. Đó chỉ là một trong mười lần lỡ lời của danh thủ như dưới đây:

"Hãy chờ xem Barca có ghi được tám bàn vào lưới chúng tôi hay không", Ronaldo trả lời sau khi được hỏi về trận Barca thắng Almeria với tỷ số 8-0 hôm 20/11/2010. Sau đó Barca thắng Real với tỷ số 5-0.

"Tôi không thích chơi như vậy, nhưng tôi cần phải học cách thích nghi với lối chơi đó", Ronaldo nói về lối chơi thiên về phòng ngự của HLV Jose Mourinho, sau khi Real để thua Barca với tỷ số 0-2 ở bán kết lượt đi Champions League 2010-2011.

"Chúng tôi biết kiểu gì chuyện đó cũng sẽ xảy ra", Ronaldo chỉ trích trọng tài sau trận bán kết lượt về Champions League 2010-2011 tại sân Nou Camp. "Higuain đã ghi bàn, đó là một bàn hợp lệ. Trước đó Pique đã đẩy tôi. Còn Mascherano thì học được những chiêu trò của Barca. Khi còn chơi cho Liverpool, cậu ta không ngã vờ như vậy".

"Tôi đẹp trai, giàu có và là một cầu thủ vĩ đại. Mọi người đang ghen tỵ với tôi", Ronaldo đáp lại khi được hỏi về thái độ la ó của CĐV đối thủ Dinamo Zagreb vào ngày 14/11/2011.

"Tôi chấm điểm 9 cho đội bóng, còn điểm 10 cho tôi", CR7 trả lời phỏng vấn trên tờ Marca vào ngày 22/5/2012, sau khi Real lên ngôi vô địch Liga.

"Có lẽ tôi hơi buồn. Điều đó giải thích tại sao tôi không mừng bàn thắng. Vấn đề không thuộc phạm trù cá nhân, mà mang tính nghề nghiệp. Các thành viên trong CLB đều biết tôi nói về điều gì", Ronaldo nói một cách lập lờ về tình huống không mừng bàn thắng vào ngày 2/9/2012. Khi đó có tin Iker Casillas, thủ quân Real, sẽ không bầu Quả bóng vàng cho Ronaldo, mà chọn đồng đội trên tuyển Tây Ban Nha.

"Nếu tôi nói ra mọi thứ mà tôi nghĩ, tôi sẽ bị bỏ tù", Ronaldo trả lời sau khi được hỏi về danh hiệu Cầu thủ hay nhất World Cup 2014 dành cho Messi.

"Nếu thực sự tôi đá vào anh ta, anh ta sẽ không thể ngồi dậy được", Ronaldo trả lời về tình huống đá vào lưng Cases trong trận Real gặp Sporting Gijon hôm 17/1/2016.

"Ôm hôn, chia vui với nhau chẳng có ý nghĩa gì", Ronaldo bình luận khi được hỏi về mối quan hệ thân thiết giữa Messi, Suarez và Neymar, bộ ba tiền đạo đang đạt phong độ cao tại Barca hôm 16/2/2016.

"Nếu các đồng đội đều chơi hay như tôi, Real đã xếp thứ nhất", CR7 chỉ trích đồng đội sau trận Real thua Atletico với tỷ số 0-1 hôm 27/2/2016.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/10-phat-ngon-gay-bao-cua-ronaldo-975599.tpo