10 quốc gia nhiều kim cương nhất thế giới

Hãy cùng xem danh sách dưới đây để biết được những quốc gia sản xuất kim cương nhiều nhất trên thế giới.

Nga chính là quốc gia có nhiều kim cương nhất trên thế giới khi đóng góp tới 22% sản lượng kim cương toàn cầu. Đó là chưa kể nhiều loại khoáng sản quý giá khác cũng được tìm thấy tại quốc gia này. Ảnh: Rbth.

Đứng ở vị trí thứ hai là Botswana với 20% sản lượng kim cương toàn cầu. Kim cương cũng chiếm 40% thu nhập quốc dân của Botswana. Ảnh: Rt.

Mặc dù đóng góp tới 19% sản lượng kim cương toàn cầu nhưng Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn là một trong những nước nghèo nhất. Ảnh: Rt.

Australia đứng ở vị trí thứ tư với 13% sản lượng kim cương toàn cầu. Ảnh: Thejewelrymagazine.

Ngành khai thác kim cương đem đến cho Nam Phi một nguồn thu nhập lớn mỗi năm. Đây cũng là nơi viên kim cương lớn nhất thế giới được tìm thấy. Ảnh: Intellinews.

Không chỉ là một nước phát triển với nền kinh tế thương mại đa dạng, Canada còn được “trời ban” cho những mỏ kim cương lớn. Mỗi năm, kim cương đem về cho quốc gia này 1,4 tỷ đô la. Ảnh: Thedailybeast.

Xếp ở vị trí thứ 7 là Angola. Kim cương chiếm tới 60% thu nhập của quốc gia châu Phi này. Ảnh: I-scmp.

Namibia - quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào du lịch, sản xuất nông nghiệp và khai khoáng - đứng ở vị trí thứ 8 với 1,3% sản lượng kim cương toàn cầu. Ảnh: Russiabusinesstoday.

Ghana - quốc gia nổi tiếng với nguồn tài nguyên phong phú như dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản - đứng ở vị trí thứ 9. Ảnh: Thepeninsulaqatar.

Không chỉ nổi tiếng với những lễ hội màu sắc, cà phê và bóng đá, Brazil còn tự hào là một trong 10 quốc gia có nhiều kim cương nhất thế giới với 0,5% sản lượng kim cương toàn cầu. Ảnh: Rbth.

Hà Nguyễn (Theo Diamondreviewers)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/10-quoc-gia-nhieu-kim-cuong-nhat-the-gioi-1107789.html