Du lịch Quảng Ninh vào chặng đua mới

Từ ngày 01/11, du lịch Quảng Ninh bắt đầu mở cửa đón khách ngoại tỉnh. Phục hồi du lịch trong trạng thái bình thường mới cần thay đổi cả tư duy lẫn cách làm, kịp thời bắt nhịp với những xu thế mới của khách du lịch cả trong nước và quốc tế.

Trong giai đoạn bình thường mới, khách du lịch có xu hướng tìm đến những dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng mang tính riêng lẻ, ưu tiên các trải nghiệm an toàn và hạn chế tiếp xúc với nơi đông người. Thay bằng đi các tour lớn, khách du lịch sẽ lựa chọn đi theo gia đình hoặc nhóm nhỏ với lịch trình di chuyển đến những địa điểm gần, hạn chế đi những phương tiện công cộng đông người.

Quảng Ninh là một trong những địa phương của cả nước chủ động mở cửa lại dịch vụ du lịch, thích ứng trong tình hình mới.

Quảng Ninh là một trong những địa phương của cả nước chủ động mở cửa lại dịch vụ du lịch, thích ứng trong tình hình mới.

Khi dịch bệnh được kiểm soát, mức độ hấp dẫn của điểm đến không chỉ được định nghĩa bằng chất lượng trải nghiệm, mà còn bằng năng lực phòng chống dịch bệnh. Ông Phùng Hữu Hoàng, đại diện hãng lữ hành Sài Gòn Tourist cho biết: “Tôi nghĩ rằng, đây không chỉ là xu thế ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới họ đang sử dụng. Quảng Ninh và các tỉnh khu vực phía Bắc hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của dòng khách này. Chúng tôi dự kiến có những du lịch luồng xanh tới các địa phương và trong đó có Quảng Ninh. Chúng tôi sẽ đưa các dòng khách xanh tới Quảng Ninh để trải nghiệm những dịch vụ cao cấp, đảm bảo an toàn về sức khỏe khi đi du lịch”.

Duy trì địa bàn an toàn trong thời gian dài và có những quyết sách chống dịch quyết liệt, Quảng Ninh là một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều đơn vị lữ hành. Đây vừa là thách thức cũng là cơ hội để ngành Quảng Ninh đón dòng khách mới, sớm có những tín hiệu tích cực, khôi phục ngành du lịch.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, đại diện Công ty Ánh Dương Tour cho biết: “Trong dịp thu đông sắp tới, Ánh Dương tour sẽ tiếp tục các tour du lịch Hà Nội - Hạ Long - Yoko Onsen. Chúng tôi mong muốn được kết nối với các đơn vị tour tại Quảng Ninh và Sun Group để có những thêm những sản phẩm hấp dẫn, phục vụ du khách Hà Nội”.

Với tiềm năng, lợi thế có đầy đủ các loại hình du lịch, Quảng Ninh được kỳ vọng là 1 trong những trọng điểm khôi phục du lịch của tỉnh, khu vực, cả nước.

Quảng Ninh đã ban hành bộ tiêu chí an toàn với 24 tiêu chí bắt buộc và 11 tiêu chí khuyến khích các đơn vị lữ hành, kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện khi đón khách du lịch. Đây là cơ sở để các đơn vị kinh doanh du lịch xây dựng các phương án phòng chống dịch bệnh riêng và trình các cơ quan chức năng phê duyệt. Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh nhấn mạnh việc xây dựng các phương án gắn với bộ tiêu chí an toàn sẽ giúp các doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý nhà nước quản trị những rủi ro của dịch bệnh, đảm bảo uy tín của điểm đến và bắt kịp với xu thế chung.

Ông Phạm Ngọc Thủy cho biết: “Chúng tôi cũng sẽ cùng các đơn vị liên quan và Tổng cục Du lịch từng bước mở ra hoạt động du lịch nội địa. Đây là điều rất cần thiết nhưng không đơn giản. Du khách rất lo ngại khi đi du lịch đến Quảng Ninh và từ Quảng Ninh về liệu có an toàn? Chúng tôi thậm chí đã tính đến phương án phối hợp với các công ty lữ hành, trước khi hoàn thành chương trình du lịch tại địa phương sẽ đưa vào chi phí có test nhanh trước khi rời Quảng Ninh 1 tiếng để khẳng định thời gian ở Quảng Ninh là an toàn, sẵn sàn trở về địa phương”.

Để kích cầu du lịch, Quảng Ninh tiếp tục miễn vé tham quan vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử và nhiều địa điểm khác.

Ông Nguyễn Quý Phương - Vụ trưởng Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch Việt Nam cho rằng: “Những sản phẩm du lịch của Quảng Ninh không chỉ thu hút khách nội địa mà còn hấp dẫn du khách trong nước mà còn của Quốc tế. Vì vậy, Quảng Ninh hoàn toàn có cơ sở vững chắc từng bước khôi phục hoạt động trong thời gian tới. Chính vì vậy, chúng tôi đề xuất Quảng Ninh là 1 trong 5 địa phương của cả nước thí điểm đón khách du lịch Quốc tế theo lộ trình và theo dự kiến trong tháng 11 này. Tôi mong rằng Quảng Ninh sẽ tiếp tục có những giải pháp phù hợp đảm bảo an toàn dịch bệnh để phát triển kinh tế nói chung và du lịch nói riêng và tiếp tục là một trong những trọng điểm du lịch của cả nước”.

Từ ngày 1/11, Quảng Ninh sẽ đón khách ngoại tỉnh và đang xây dựng các phương án để đón khách du lịch quốc tế theo lộ trình. Quảng Ninh có đầy đủ các dịch vụ du lịch bốn mùa với nhiều loại hình đặc thù. Địa phương cũng tiếp tục thực hiện chính sách miễn toàn bộ phí tham quan Vịnh Hạ Long và một số điểm tham quan khác, miễn phí xe buýt từ sân bay Vân Đồn vào nội thành, nội thị. Đây là những động thái tích cực giúp doanh nghiệp sớm phục hồi các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và bắt kịp những chuyển dịch mới khi dịch bệnh được kiểm soát./.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/du-lich-quang-ninh-vao-chang-dua-moi-901801.vov