10 sao nữ Kpop có sức ảnh hưởng ở Trung Quốc tháng 10/2019: Jennie (BlackPink) là idol gen 3 duy nhất góp mặt

Dường như các idol gen 2 luôn thể hiện ưu thế trước các hậu bối về sức ảnh hưởng tại thị trường Trung Quốc.

Mới đây, số liệu thống kê về độ ảnh hưởng của các ngôi sao tại thị trường Trung Quốc tháng 10/2019 vừa được công bố. Ở bảng nghệ sĩ nữ Kpop, các tiền bối gen 2 thể hiện ưu thế khi chiếm đến 9 thứ hạng trong top 10. Trong đó, xuất sắc nhất vẫn là IU với 26.724 điểm và giữ ngôi vị quán quân của BXH.

2 cái tên tiếp theo trong top 3 là “cặp bài trùng” trong girlgroup đình đám T-ara: Hyomin và Jiyeon. Với 7.420 điểm, Hyomin chính là á quân của BXH này. Cô em Jiyeon cũng theo sát người chị cùng nhóm khi tích lũy được 5.423 điểm trong tháng vừa qua.

Bộ đôi MinYeon đã cùng nhau nằm trong top 3.

Một trong những màn kết hợp được yêu thích của Hyomin và Jiyeon.

“Nữ thần” YoonA chính là gương mặt tiếp theo sau bộ đôi T-ara. Center của SNSD đã có được 5.334 điểm và “hạ cánh” tại top 4. Vị trí thứ 5 là cô nàng hậu bối cùng nhà SM - Krystal f(x). Tháng 1 vừa qua, nữ idol đã đạt 5.138 điểm về sức ảnh hưởng tại thị trường Trung Quốc. Với 4.039 điểm, Soyeon chính là cái tên được gọi cho hạng 6 và là thành viên T-ara thứ 3 xuất hiện trong top 10.

YoonA

Krystal

Vị trí thứ 7 là nữ diễn viên Song Hye Kyo với 3.104 điểm. Gương mặt xuất hiện tại hạng 8 chính là idol gen 3 duy nhất lọt vào BXH tháng 10 về độ ảnh hưởng ở Trung Quốc: Jennie (BlackPink). Main rapper của BlackPink đã có được 2.925 trong tháng vừa qua. 2 vi trí cuối cùng trong top 10 lần lượt thuộc về 2 nữ diễn viên Song Ji Hyo và Park Shin Hye với số điểm gần sát nhau: 2.809 và 2.803.

Song Hye Kyo

MV Solo - Jennie

Song Ji Hyo

Park Shin Hye

Katie

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/10-sao-nu-kpop-co-suc-anh-huong-o-trung-quoc-thang-10-2019-6381436.html