10 thần tượng được đánh giá hát hay, nhảy giỏi

Rosé, Tae Yeon, Ji Hyo, Jung Kook, Baek Hyun... là những thần tượng được người hâm mộ đánh giá là toàn tài, vừa hát hay vừa nhảy đẹp.

Ji Hyo (TWICE): Nữ ca sĩ sinh năm 1997 là trưởng nhóm và giọng ca chính của TWICE. Cô thực tập 10 năm tại JYP sau khi tham gia cuộc thi trên Junior Naver nên có kỹ năng ca hát và vũ đạo tương đối hoàn thiện. Gần đây, cô nhận được nhiều lời khen khi cover hoàn hảo vũ điệu trong MV Crown của Camila Cebellon.

Rosé (BlackPink): Rosé là main vocal (giọng hát chính) của BlackPink, vừa đảm nhận vai trò lead dancer của nhóm. Ngày 4/4, cô đã ra mắt ca khúc solo đầu tiên với tựa đề Gone.

Tae Yeon (SNSD): Giọng hát của Tae Yeon luôn được đánh giá cao, được xem là một trong những thần tượng hát hay nhất showbiz Hàn Quốc. Bên cạnh đó, khả năng vũ đạo điêu luyện của nữ thần tượng được minh chứng qua các sản phẩm âm nhạc, các sân khấu kết hợp đặc biệt, hay chẳng hạn video dance cover DESSERT cùng Hyo Yeon.

Jung Kook (BTS): Jung Kook là thành viên trẻ tuổi nhất kiêm giọng ca chính của BTS. Ngoài ra, anh còn có khả năng vũ đạo vững, thường đảm nhận nhiều đoạn bê đỡ, bay trên không có kỹ thuật khó. Nam thần tượng đã cho ra mắt sản phẩm solo mang tên Euphoria và được đánh giá cao về chất lượng âm nhạc.

Baek Hyun (EXO): Nam ca sĩ sinh năm 1992 là giọng ca chính của nhóm nhạc EXO, kiêm vị trí trưởng nhóm SuperM do SM Entertainment thành lập. Ngoài ra, anh đã ra mắt với tư cách ca sĩ solo năm 2019 với việc phát hành Mini Album City Lights. Chuyên gia vũ đạo của SM từng đánh giá Baek Hyun có khả năng biểu diễn, làm chủ sân khấu thuộc top đầu trong nhóm.

Kim Jin Hwan (iKON): Jin Hwan đã thể hiện được khả năng ca hát và vũ đạo tốt ngay từ lúc tham gia chương trình sống còn Win: Who Is Next vào năm 2013. Hiện nay, anh là giọng ca chính của nhóm nhạc thuộc sự quản lý của YG Entertainment.

Yang Yo Seob (Beast/Highlight): Yo Seob có kỹ thuật hát điêu luyện và thường là người thực hiện những phân đoạn khó nhất trong các ca khúc của nhóm. Anh còn được nhiều đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” khi hát nhiều ca khúc nhạc phim như No (Poseidon), A Move of God (Hwarang), The Tree (Mặt nạ quân chủ)…

Hae Chan (NCT): Hae Chan hoạt động trong hai nhóm nhỏ NCT 127 và NCT Dream. Nam thần tượng có giọng hát linh hoạt để phù hợp theo từng thể loại. Khán giả Hàn Quốc khen ngợi anh có khả năng nhảy không thua kém vũ công chính trong nhóm.

Niel (Teen Top): Niel sinh năm 1994, là giọng hát chính của nhóm nhạc Teen Top. Teen Top được xem là một trong những nhóm nhạc nam có vũ đạo đồng đều nhất Gen 2 Kpop. Nam ca sĩ sinh năm 1993 đã xuất hiện trong những bộ phim truyền hình như I Am Legend, Two Weeks… Năm 2015, anh phát hành một số đĩa đơn như Lovekiller, Spring Love… và nhận được sự phản hồi tích cực từ công chúng.

Xiaojun (WayV/NCT U): Xiaojun là thành viên hát chính của nhóm WayV, ngoài ra anh còn là thành viên của NCT U. Giọng hát và khả năng nhảy ấn tượng của Xiaojun đã được nhiều khán giả đánh giá cao.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/10-than-tuong-duoc-danh-gia-hat-hay-nhay-gioi-post1219343.html