10 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2018

Economist Intelligence Unit (EIU) công bố xếp hạng thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2018, theo đó, Vienna của Áo soán ngôi số 1 suốt 7 năm qua của Melbourne, Australia.Melbourne (Australia) tuột mất danh hiệu thành phố đáng sống nhất thế giới vào tay Vienna (Áo)...

Theo CNN, trong xếp hạng năm nay, Vienna nhận được tổng điểm 99,1%. Xếp hạng của EIU đánh giá các yếu tố như mức độ ổn định chính trị và xã hội, tội phạm, giáo dục, chăm sóc sức khỏe tại 140 thành phố trên thế giới.

1. Vienna, Áo

Thủ đô nước áo soán ngôi dẫn đầu xếp hạng thành phố đáng sống nhất thế giới của Melbourne chủ yếu nhờ cải thiện điểm số về an ninh.

2. Melbourne, Australia

Thành phố của Australia tụt xuống vị trí thứ 2 sau 7 năm liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng.

3. Osaka, Nhật Bản

Thành phố Osaka của Nhật vươn 6 bậc lên vị trí thứ 3 trong danh sách nhờ tăng điểm ở mục chất lượng giao thông công cộng và giảm tỷ lệ tội phạm.

4. Calgary, Canada

Sở hữu phong cảnh và văn hóa ẩm thực phong phú, trong xếp hạng năm 2018, thành phố Calgary tăng một bậc lên vị trí thứ 4.

5. Sydney, Australia

Thành phố nổi tiếng của Australia lọt vào top 5 trong xếp hạng năm nay với tổng điểm 97,4%.

6. Vancouver, Canada

Với tổng điểm 97,3%, Vancouver là thành phố Canada có xếp hạng cao thứ 2 trong danh sách này.

7. Tokyo, Nhật Bản (Đồng hạng)

Trong xếp hạng năm 2018, Tokyo có điểm số cao nhất từ trước tới nay nhờ tỷ lệ tội phạm giảm và cải thiện chất lượng giao thông công cộng.

7. Toronto, Canada (Đồng hạng)

Toronto là thành phố thứ 3 của Canada trong top 10 năm nay.

9. Copenhagen, Đan Mạch

Copenhagen là một trong hai thành phố châu Âu có mặt trong top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới năm nay.

10. Adelaide, Australia

2018 là năm đầu tiên Adelaide lọt vào top 10 với tổng điểm 96,6%.

Hoài Thu

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/10-thanh-pho-dang-song-nhat-the-gioi-nam-2018-20180814103025508.htm