10 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2019

Trong danh sách 10 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2019, Thụy Sĩ và Đức là những quốc gia có số thành phố được chọn nhiều nhất.

(SGTTO) – Trong danh sách 10 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2019, Thụy Sĩ và Đức là những quốc gia có số thành phố được chọn nhiều nhất.

Các doanh nghiệp trên khắp thế giới đang dần nhận ra một thực tế rằng việc thu hút và giữ chân nhân tài phụ thuộc rất lớn vào yếu tố địa điểm làm việc. Cụ thể, đó chính là nơi mà nhân viên có thể tận hưởng một cuộc sống chất lượng cao.

Bussinessinsider vừa công bố một khảo sát với trên 230 thành phố khắp thế giới. Họ dựa vào các tiêu chí như nhà ở, giáo dục, dịch vụ công cộng và giao thông, môi trường tự nhiên, giải trí và chính trị và môi trường xã hội để chọn ra những thành phố đáng sống nhất.

Dưới đây là 10 thành phố hàng đầu trong danh sách này, theo thứ tự từ thấp đến cao.

10. Basel (Thụy Sĩ)

Thành phố Basel. Ảnh: Shutterstock

Thành phố Basel. Ảnh: Shutterstock

Basel là thành phố lớn thứ ba của Thụy Sĩ và cũng là quê hương của tay vợt huyền thoại Roger Federer.

Nằm bên bờ sông Rhine, đây là một trung tâm dành cho các công ty dược phẩm như Roche và Novartis. Đặc biệt, Basel tự hào có đến 40 bảo tàng.

9. Geneva (Thụy Sĩ)

Thành phố Geneva. Ảnh: Shutterstock

Geneva, thành phố lớn thứ hai của Thụy Sĩ. Vùng đất này nằm ở mũi phía nam của hồ Geneva và tự hào với tầm nhìn ra dãy núi Alps và Jura.

Đây là “ngôi nhà” của các tập đoàn đa quốc gia bao gồm Rolex và Richemont, cùng với các tổ chức quốc tế như Liên hiệp quốc và Hội Chữ thập đỏ.

8. Copenhagen (Đan Mạch)

Thành phố Copenhagen. Ảnh: Shutterstock

Thủ đô của Đan Mạch được biết đến vơi những khu vườn rộng lớn, cung điện nguy nga và nhà thờ cổ. Nơi đây cũng là trụ sở chính của Ngân hàng Danske, Maersk, Netto và Pandora.

7. Frankfurt (Đức)

Thành phố Frankfurt. Ảnh: Shutterstock

Thành phố Frankfurt của Đức là một trong những trung tâm tài chính lớn của châu Âu và cả Ngân hàng Trung ương châu Âu, Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt, Deutsche Bank, Commerzbank và các tổ chức tài chính khác.

Khu phố cổ bình dị, bảo tàng nổi tiếng, khu vườn xanh mướt và nhà thờ thiết kế tinh xảo bậc nhất thế giới là điểm cộng lớn nhất của Frankfurt.

6. Dusseldorf (Đức)

Thành phố Dusseldorf. Ảnh: Flickr

Thành phố Dusseldorf của Đức là một trung tâm tài chính quốc tế. Đây là nơi đặt trụ sở của Henkel, Trivago và Vodafone Đức.

Vùng đất này được biết đến với nhiều trường đại học, hàng chục bảo tàng, công viên xanh tươi và hơn 100 phòng trưng bày nghệ thuật.

Đồng hạng 3. Auckland (New Zealand)

Thành phố Auckland. Ảnh: Lagïe Lagarde

Thành phố lớn nhất của New Zealand mang đến cho du khách và người dân cơ hội trải nghiệm thử thách leo lên đỉnh núi lửa, du lịch đến các hòn đảo tuyệt đẹp, thưởng thức đồ ăn và rượu vang địa phương, cũng như ghé thăm các phòng trưng bày nghệ thuật và bảo tàng.

Đồng hạng 3. Munich (Đức)

Thành phố Munich. Ảnh: Shutterstock

Thành phố lớn thứ ba của Đức có các tòa nhà cổ kính, bảo tàng nổi tiếng, quán bia và các điểm tham quan khác. Allianz, BMW và các công ty đa quốc gia khác đều có trụ sở tại đây.

Đồng hạng 3. Vancouver (Canada)

Thành phố Vancouver. Ảnh: mffoto

Thành phố Vancouver của Canada tự hào sở hữu địa hình thiên nhiên đa dạng với núi, sông và rừng mưa nhiệt đới. Khách du lịch và người dân địa phương có thể tận hưởng hàng loạt hoạt động như xem chim, câu cá, cắm trại, đi bộ đường dài và trượt tuyết.

Lululemon, Sony Pictures Imageworks và PlentyOfFish đều chọn Vancouver để đặt trụ sở.

2. Zurich (Thụy Sĩ)

Thành phố Zurich. Ảnh: Shutterstock

Thành phố lớn nhất của Thụy Sĩ là á quân trong bảng xếp hạng năm nay. Zurich nổi tiếng với các bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, lối đi dạo bên bờ sông và phố cổ.

Credit Suisse, UBS và cơ quan quản lý bóng đá FIFA có trụ sở tại Zurich.

1. Vienna (Áo)

Thành phố Vienna. Ảnh: TripAdvisor

Thủ đô của Áo đứng đầu danh sách về chất lượng cuộc sống. Nó nổi tiếng với những lâu đài được xây dựng theo trường phái kiến trúc Baroque, nhà thờ cổ đại và những khu vườn đẹp như tranh vẽ.

Thành phố này cũng tự hào có một di sản âm nhạc phong phú như là quê hương của Mozart và Beethoven. Liên Hợp Quốc và OPEC thường chọn Vienna để tổ chức các cuộc hội, họp quan trọng.

Dung Trần

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/10-thanh-pho-dang-song-nhat-the-gioi-nam-2019/