10 thương hiệu ô tô bán chạy tháng 4: Xáo trộn thứ bậc, Hyundai vượt mặt Ford

Bước sang tháng 4/2024, bảng xếp hạng 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất tháng có nhiều xáo trộn. Trong đó, thương hiệu Hyundai vượt mặt Ford để giữ vị trí thứ hai hay Kia vươn lên vị trí thứ 4 dù tháng trước thứ 6.

Sức mua ô tô tiếp tục giảm

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 4/2024, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 24.350 xe, giảm 11% so với trước đó và tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh số xe du lịch đạt 17.258 chiếc; 6.815 xe thương mại và 277 xe chuyên dụng. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 11.983 xe, giảm 17% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 12.367 xe, giảm 3% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 4/2024 giảm 11% so với 2023. Trong đó, xe ô tô du lịch giảm 14%; xe thương mại giảm 3% và xe chuyên dụng giảm 28% so với năm 2023.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 4/2024 giảm 11% so với năm 2023

Theo số liệu tổng hợp bán hàng từ VAMA và Tập đoàn Thành Công (TC GROUP), trong nhóm 10 thương hiệu bán nhiều xe nhất tháng 4/2024, dẫn đầu toàn thị trường tiếp tục là thương hiệu Toyota với doanh số 4.483 xe, tăng 16% so với tháng trước đó.

Toyota Vios lọt danh sách xe bán chạy nhất với 923 xe

Toyota Vios tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của hãng với 923 xe. Mẫu xe bán chạy thứ hai là Toyota Innova Cross với 802 xe, đạt doanh số kỷ lục kể từ thời điểm ra mắt do có sự cải thiện về nguồn cung. Thành tích này có được là nhờ vào các chương trình ưu đãi, giảm giá bán mạnh tay từ phía nhà phân phối, các đại lý trong từng tháng.

Thương hiệu xe Hyundai lấy lại vị thế trước Ford

Bước sang tháng 4/2024, thứ hạng có sự đổi ngôi ngoạn mục từ phía thương hiệu xe Hyundai khi vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng, tăng một bậc so với tháng trước đó. Đồng thời, đẩy thương hiệu xe Mỹ Ford xuống vị trí thứ ba.

Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 4 với 848 xe

Kết quả kinh doanh của Hyundai trong tháng 4/2024 đạt 3.291 xe, giảm 5,2% so với tháng 3 (doanh số 3.472 xe). Trong đó, Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 4 của hãng với 848 xe đến tay khách hàng, mặc dù giảm 12% so với tháng 3.

Tiếp đó là Hyundai Santa Fe đứng ở vị trí thứ 2 với số bán ở mức 530 xe, tăng trưởng 105% so với tháng trước đó. Hyundai Tucson ghi nhận mức doanh số tăng trưởng 63,3% so với tháng 3, đạt 480 xe.

Doanh số Hyudai Grand i10 bất ngờ giảm mạnh 61,7% so với tháng 3, đạt 229 xe bán ra

Đáng chú ý, doanh số của mẫu xe Hyudai Grand i10 bất ngờ giảm mạnh 61,7% so với tháng 3, đạt 229 xe bán ra. Phía nhà phân phối cho biết, doanh số giảm là do Grand i10 đang nằm trong giai đoạn giải phóng sản phẩm trước khi ra mắt phiên bản nâng cấp mới trong thời gian tới.

Thương hiệu xe Ford rớt xuống vị trí thứ 3 với doanh số bán hàng đạt 3.053 xe, kém người xếp trên 238 xe. Đáng chú ý, thương hiệu Ford mặc dù danh mục sản phẩm chỉ mở bán có 4 sản phẩm nhưng lại có tới 2 đại diện góp mặt vào danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2024, gồm Ford Ranger (doanh số 1.262 xe) và Ford Everest (766 xe).

Kia, Mazda của Thaco đang đứng ở đâu?

Thương hiệu xe Kia do Thaco Trường Hải phân phối xếp thứ 4 toàn thị trường khi đạt doanh số 2.539 xe. Trong tháng 3/2024, thương hiệu này nằm ở vị thứ 6.

Trong động thái mới nhất, khi toàn thị trường đang đối mặt với nhiều khó khăn và hầu hết các hãng tiếp tục giảm giá bán, tặng ưu đãi để kích cầu doanh số thì Thaco lại ngược dòng tăng giá bán các mẫu xe Kia. Mức tăng cao nhất tới 20 triệu đồng và thấp nhất 5 triệu đồng.

Thương hiệu xe Kia do Thaco Trường Hải phân phối xếp thứ 4 toàn thị trường khi đạt doanh số 2.539 xe

Thứ hạng tiếp theo trong bảng xếp hạng là thương hiệu xe Mitsubishi với tổng lượng xe bán ra toàn thị trường đạt 2.508 xe. So với tháng trước đó, doanh số giảm 27% và vẫn duy trì vị trí thứ 4.

Mặc dù vậy, hãng lại có một đại diện dẫn đầu trong bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán nhiều nhất tháng 4/2024 là Mitsubishi Xpander với doanh số 1.263 xe.

Mazda CX-5 là đại diện thường xuyên góp mặt vào danh sách 10 mẫu xe bán nhiều nhất tháng

Với tổng số 2.150 xe được bàn giao tới tay khách hàng trong tháng 4, thương hiệu xe Mazda hiện xếp ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng. So với tháng trước đó, doanh số giảm 8,5%. Hãng cũng góp mặt vào danh sách 10 mẫu xe bán nhiều nhất tháng với đại diện là Mazda CX-5 (doanh số 800, xếp thứ 8).

Xếp vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng là thương hiệu xe Honda với doanh số 1.802 xe, giảm tới 36,4% so với tháng 3/2024 (doanh số 2.832 xe).

Thời điểm hiện tại, hãng phải tiến hành triệu hồi hơn 14.000 xe các loại gồm: Honda CR-V, Civic, Jazz, Accord, City và Odysey do lỗi bơm nhiên liệu. Hầu hết các mẫu xe đều ăn khách trên thị trường.

Hai vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng gọi tên thương hiệu Isuzu và Suzuki, với doanh số xe bán ra đạt lần lượt là: 796 xe và 665 xe.

Thương hiệu xếp cuối bảng xếp hạng là Peugeot với doanh số 210 xe bán ra trong tháng 4/2024. Thương hiệu này cũng do Thaco Trường Hải phân phối, cùng hai thương hiệu khác là Kia và Mazda.

So với tháng trước đó, doanh số của Peugeot trong tháng 4 giảm 9%. Mặc dù được đưa vào lắp ráp trong nước nhưng việc định giá bán cao được xem là rào cản lớn đối với người dùng khi tiếp cận các mẫu xe của thương hiệu này.

Lê Ngà

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/10-thuong-hieu-o-to-ban-chay-thang-4-xao-tron-thu-bac-hyundai-vuot-mat-ford-d110578.html