10 thương vụ chuyển nhượng triệu USD ở Thai League

Chanathip Songkrasin được Consadole Sapporo mua đứt với giá 2,57 triệu USD, xếp thứ 3 trong top kỷ lục chuyển nhượng ở giải Thai League.

Kevin Deeromram (1,1 triệu USD): Năm 2018, Port FC đánh bại Muangthong United để chiêu mộ Deeromram từ Ratchaburi với giá 1,1 triệu USD. Hậu vệ gốc Thụy Điển vào tầm ngắm Port FC sau khi thi đấu ấn tượng tại SEA Games 29, giúp U23 Thái Lan giành HCV. Deeromram ra sân 54 trận cho Port FC từ 2018 đến nay và đóng góp của anh chỉ ở mức tròn vai.

Tanaboon Kesarat (1,13 triệu USD): Kesarat là một trong những trung vệ hàng đầu Thái Lan 10 năm qua. Kesarat rời Chiangrai United gia nhập BG Pathum với giá 1,13 triệu USD trước thềm Thai League 2019, nhưng không cho thấy giá trị tương xứng số tiền 1,13 triệu USD. Tuyển thủ Thái Lan đã chia tay BG Pathum để khoác áo Port FC.

Kawin Thamsatchanan (1,33 triệu USD): Vào hè 2018, Kawin chia tay Muangthong khoác áo OH Leuven. Đội bóng hạng 2 ở Bỉ chi 1,33 triệu USD để thuyết phục Muangthong nhả người, sau đó trao cho Kawin hợp đồng 5 năm với mức lương top đầu ở CLB. Kawin được kỳ vọng trở thành cầu thủ Thái Lan đầu tiên chứng tỏ bản thân tại trời Âu. Dẫu vậy, anh chỉ ra sân được 11 trận sau 2 năm và rời OH Leuven khoác áo Sapporo kể từ năm 2020.

Mark Bridge (1,44 triệu USD): Bridge từng là chân sút có tiếng ở giải VĐQG Australia. Anh khoác áo Western Sydney Wanderers 5 năm, ra sân 95 trận và ghi 28 bàn. Vào hè 2012, Bridge chuyển tới Thai League khoác áo Chiangrai United. Chân sút người Australia nhận kỳ vọng rất cao, nhưng chỉ ra sân 14 trận cho Chiangrai, ghi 7 bàn. Sau khi Thai League 2017 hạ màn, Bridge trở lại Western Sydney.

Tanaboon Kesarat (1,45 triệu USD): Trước khi Kesarat khoác áo BG Pathum, anh gia nhập Chiangrai từ Muangthong với giá 1,45 triệu USD, lập kỷ lục ở CLB.

Diogo (1,46 triệu USD): Tiền đạo Brazil từng “làm mưa, làm gió” ở Thai League khi ghi 101 bàn sau 105 trận ra sân cho Buriram United trong 4 năm. Diogo đã khoác áo nhiều CLB tên tuổi như Portuguesa, Olympiacos và Flamengo trước khi sang Thai League. Vào hè 2019, Diogo rời Buriram gia nhập Johor Darul Ta’zim với giá 1,46 triệu USD.

Heberty (2,14 triệu USD): Chân sút người Brazil gia nhập Muangthong từ Al-Shabad với giá trị kỷ lục CLB. Heberty thể hiện phong độ khá thuyết phục với 97 trận ra sân cho Muangthong và ghi 62 bàn. Hebery rời Muangthong khoác áo Port FC theo dạng cho mượn. Port FC đã chi 1,7 triệu USD để có sự phục vụ của Heberty trong một năm.

Chanathip Songkrasin (2,57 triệu USD): Chanathip gia nhập Sapporo từ Muangthong vào hè 2016 theo dạng cho mượn. CLB Nhật Bản quyết định mua đứt “Messi Thái” với giá 2,57 triệu USD. Chanathip hiện là ngôi sao hàng đầu ở đội hình Sapporo, đồng thời có tên trong top 10 cầu thủ đắt giá nhất.

Dragan Boskovic (2,76 triệu USD): Tiền đạo người Montenegro ghi 71 bàn sau 95 trận ra sân cho Bangkok tại Thai League. Port FC ấn tượng với hiệu suất của Boskovic và quyết định chi 2,76 triệu USD. Tại Thai League 2019, Boskovic thi đấu khá ấn tượng với 22 bàn sau 35 trận ra sân, đến cuối mùa bị Port FC thanh lý hợp đồng không rõ lý do.

Cleiton Silva (2,81 triệu USD): Tiền đạo người Brazil một thời là chân sút đáng sợ ở Muangthong. Vào hè 2017, CLB Shanghai Shenxin ở Trung Quốc chiêu mộ Silva với giá 2,81 triệu USD. Silva ra sân 26 trận, ghi 17 bàn nhưng chỉ trụ lại ở Shanghai được một mùa giải. Silva trở lại Thai League khoác áo Suphanburi theo dạng cho mượn, sau đó được CLB này mua đứt.

Đội bóng J.League để 3 cầu thủ Thái Lan ghi bàn Sau vòng 1 J.League 2020, Tokyo FC trở thành đội bóng đầu tiên nhận bàn thua sau các pha dứt điểm của 3 tuyển thủ Thái Lan từ năm 2018.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty, Số liệu: Transfermarkt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/10-thuong-vu-chuyen-nhuong-trieu-usd-o-thai-league-post1062858.html