10 thương vụ đáng chú ý hoàn tất khi World Cup đang sôi sục

Trong khi mọi sự chú ý đổ dồn về World Cup 2018, các CLB lớn vẫn đều đặn kích nổ những bom tấn để chuẩn bị cho mục tiêu ở mùa giải 2018/19.

1. Emre Can (Liverpool sang Juventus - tự do):

Sau khi không đạt thỏa thuận với Liverpool về chuyện lương bổng, Emre Can đã quyết định chia tay Anfield để đầu quân cho Juventus dưới dạng chuyển nhượng tự do. Tại sân Allianz, tiền vệ sinh năm 1994 sẽ có nhiều cơ hội giành danh hiệu hơn sau 3 lần về nhì tại Champions League, Europa League và League Cup cùng đội bóng thành phố cảng.

2. Joao Cancelo (Valencia sang Juventus - 35 triệu bảng):

Chứng kiến Cancelo chơi ấn tượng trong màu áo Inter nhưng không được kích hoạt điều khoản mua đứt, Juventus đã nhanh tay chồng 35 triệu bảng để sở hữu hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha. Truyền thông tiết lộ, sự xuất hiện của Cancelo chính là để thay thế Alex Sandro - người chuẩn bị đầu quân cho Manchester United trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

3. Fred (Shakhtar Donetsk sang Manchester United - 52 triệu bảng):

Sự bổ sung đầu tiên của Mourinho trong phiên chợ hè 2018 là ở tuyến giữa. Fred với lối chơi năng nổ nhưng không kém phần thông minh được coi là mảnh ghép hoàn hảo giúp nâng tầm hàng tiền vệ của "Quỷ đỏ".

Màn trình diễn của Fred - mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Man Utd

Là mẫu tiền vệ đa năng có thể hoàn thành tốt cả nhiệm vụ tấn công lẫn phòng ngự, Fred đã gây ấn tượng mạnh với cả 2 "đại gia" thành Manchester.

4. Justin Kluivert (Ajax sang Roma - 16 triệu bảng):

Con trai của huyền thoại Patrick Kluivert bất ngờ từ chối Man Utd và Mourinho để đầu quân cho AS Roma. Là một trong những tiền đạo trẻ sáng giá bậc nhất châu Âu, Kluivert được kỳ vọng sẽ mang đến một làn gió mới cho hàng công Giallorossi.

5. Javier Pastore (PSG sang AS Roma - 17,5 triệu bảng):

Cựu sao Palermo vừa chia tay PSG sau 7 năm cống hiến. Anh trở thành bản hợp đồng thứ 7 cập bến sân Olimpico trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

6. Berd Leno (Leverkusen sang Arsenal - 19 triệu bảng):

HLV Unai Emery đã quyết định không đặt niềm tin vào David Ospina, ông chi một số tiền khá lớn để đem Leno về thay thế lão tướng Petr Cech năm nay đã 36 tuổi.

7. Rui Patricio (Sporting sang Wolverhampton - tự do):

Sau khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với Sporting CP vì bất đồng quan điểm với BLĐ, thủ môn số một của tuyển Bồ Đào Nha đã nhận lời đầu quân cho "Bầy sói" để đoàn tụ cùng đồng hương Ruben Neves. Ngoài Patricio, còn 3 ngôi sao của Sporting vẫn đang chưa có bến đỗ mới sau khi chia tay CLB gồm Gelson Martins, William Carvalho và Bruno Fernandes.

8. Radja Nainggolan (Roma sang Inter - 21 triệu bảng):

21 triệu bảng là khoản tiền quá rẻ để Inter sở hữu một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu châu Âu. Bên cạnh đó, Nerazzurri còn phải để hai cầu thủ Davide Santon và Nicolo Zaniolo ra đi theo chiều ngược lại để thuyết phục đối tác thành Rome.

9. Gerard Deulofeu (Barcelona sang Watford - 11 triệu bảng):

Sau nửa mùa giải khoác áo "Bầy ong", ra sân 7 lần và đóng góp 1 bàn thắng, Deulofeu đã được mua đứt từ Barcelona. Đây là bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của cầu thủ người Tây Ban Nha vì anh chưa bao giờ cạnh tranh được vị trí với các ngôi sao hàng đầu ở Nou Camp.

10. Mattia Perin (Genoa sang Juventus - 10 triệu bảng):

Huyền thoại Gianluigi Buffon ra đi, vị trí trấn giữ khung gỗ của Juventus mùa tới sẽ là sự cạnh tranh giữa Mattia Perin và Szczesny. Cả hai đều là những thủ môn trẻ trung, tài năng và đã quen chinh chiến tại giải đấu nhiều toan tính như Serie A.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/10-thuong-vu-dang-chu-y-hoan-tat-khi-world-cup-dang-soi-suc-post855874.html