10% tỉ phú thế giới là người Trung Quốc

Theo báo cáo mới nhất của Wealth-X, Trung Quốc hiện là quê hương của 249 tỉ phú, tương đương 10% trên tổng số 2.400 tỉ phú trên thế giới.

Đáng chú ý hơn cả, có tới 94% trong số 249 tỉ phú Trung Quốc là những người giàu tự thân. 2% là những người trở thành tỉ phú nhờ tài sản thừa kế. Còn 4% là những người giàu lên nhờ sự kết hợp giữa cả tài sản thừa kế và khả năng tự kinh doanh.

Con số này trái ngược với chỉ số trung bình trên toàn cầu. Bởi theo cơ quan tình báo, chỉ có 55% số tỉ phú trên thế giới là tỉ phú tự thân. 13% là những người giàu có nhờ tài sản thừa kế, còn 32% là những tỉ phú vừa có tài sản thừa kế, vừa tự kiếm được tiền.

Hơn nữa, các tỉ phú của Trung Quốc có tuổi đời tương đối trẻ so với tuổi trung bình của tỉ phú toàn cầu, với 1/3 số người thuộc nhóm này hiện dưới 50 tuổi. Trong khi con số này trên thế giới chỉ là 14%.

Tuổi trung bình của tỉ phú Trung Quốc là 53, trong khi của tỉ phú toàn cầu là 64 tuổi.

Dưới đây là danh sách 10 người giàu có nhất trong số 249 tỉ phú Trung Quốc:

Yan Jiehe, người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc – Thái Bình Dương. Tổng giá trị tài sản ròng: 14,1 tỉ USD. Giống như bố mẹ, ông Yan bắt đầu sự nghiệp của mình với nghề giáo viên, trước khi chuyển sang ngành xây dựng và ra mắt tập đoàn của mình vào năm 1995. Ảnh: Getty

Zhang Zhidong, đồng sáng lập công ty cổ phần Tencent. Tổng giá trị tài sản ròng: 15 tỉ USD. Ông Zhang sinh năm 1971, và gặp người bạn đồng sáng lập Tencent Holdings – Huateng Ma khi đang theo học tại ĐH Shenzen. Bộ đôi này, cùng 3 người khác, thành lập công ty vào năm 1998. Ảnh: Getty

Lei Jun, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty Xiaomi. Tổng giá trị tài sản ròng: 15,1 tỉ USD. Sinh năm 1969, Lei theo học ngành Vi tính tại ĐH Vũ Hán và từng làm kĩ sư trước khi đảm nhiệm vị trí cao cấp trong một số công ty công nghệ. Đến năm 2010, Lei đồng sáng lập công ty sản xuất điện thoại thông minh và phần mềm Xiaomi. Ảnh: Getty

Li Hejun, Chủ tịch Tập đoàn Hanery. Tổng giá trị tài sản ròng: 15,5 tỉ USD. Li thành lập Hanergy vào năm 1991 với số vốn 50.000 nhân dân tệ (khoảng 8.000 USD) mượn từ giáo viên đại học. Đến nay, Hanergy đã trở thành công ty năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới. Ảnh: Getty

Ding Lei, người sáng lập và Giám đốc điều hành NetEase. Tổng giá trị tài sản ròng: 17,2 tỉ USD. Ding là người sáng lập công ty công nghệ internet NetEase, chuyên cung cấp dịch vụ nội dung, truyền thông và thương mại trực tuyến. Ding khởi nghiệp vào năm 1997, sau khi theo học ngành khoa học điện tử - công nghệ, và làm kỹ sư trong một thời gian ngắn. Ảnh: Getty

Wang Jianlin, Chủ tịch Tập đoàn Dalian Wanda. Tổng giá trị tài sản ròng: 18,1 tỉ USD. Sinh năm 1954, ông Wang đã phục vụ 16 năm trong quân đội trước khi thành lập tập đoàn Dalian Wanda vào năm 1988. Ngày nay, Dalian Wanda là công ty phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc. Ngoài ra, ông Wang cũng sở hữu 20% trong CLB bóng đá Tây Ban Nha Atletico Madrid. Ảnh: Getty

Yang Huiyan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Country Garden. Tổng giá trị tài sản ròng: 20,7 tỉ USD. Bà Yang là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Country Garden, được thành lập bởi cha ruột Guoqiang Yang vào năm 1992. Bà Yang được coi là người phụ nữ giàu nhất châu Á trong một báo cáo Wealth-X năm 2015. Ảnh: Getty

Hui Ka Yan, Chủ tịch Tập đoàn bất động sản Evergrande. Tổng giá trị tài sản ròng: 27,5 tỉ USD. Hui Ka Yan sinh ra tại một ngôi làng nông thôn ở tỉnh Hà Nam vào năm 1958. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hui làm kỹ thuật viên trong một nhà máy thép. Mười năm sau đó, ông trở thành Chủ tịch Tập đoàn Evergrande. Ảnh: Getty

Jack Ma, Chủ tịch Tập đoàn Alibaba. Tổng giá trị tài sản ròng: 40,2 tỉ USD. Jack Ma sinh năm 1964 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình với nghề giáo viên, và nổi tiếng với việc từng bị từ chối đơn xin việc hàng chục lần trước khi thành lập Alibaba Group. Ngày nay, công ty của Jack Ma đã trở thành nhà bán lẻ lớn nhất thế giới. Ảnh: Getty

Huateng Ma, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tencent Holdings. Tổng giá trị tài sản ròng: 41,8 tỉ USD. Là con trai của một nhân viên quản lí cảng, Ma đã theo học khoa Vi tính tại trường ĐH Shenzen trước khi bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực viễn thông. Ma cùng 4 người bạn cùng trường thành lập Tencent vào năm 1998. Ảnh: Getty

Minh Hạnh

THeo CNBC

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/10-ti-phu-the-gioi-la-nguoi-trung-quoc-1244247.tpo