10 tòa nhà kính ngoạn mục nhất trên thế giới

Việc sử dụng kính như một vật liệu xây dựng đang ngày càng phổ biến và phát triển trong xã hội hiện đại. Tờ Wonderlist đã thống kê một số tòa nhà bằng kính phô bày được vẻ đẹp và kiến trúc vượt trội.

Nhà hát lớn quốc gia (Bắc Kinh, Trung Quốc) là một tòa nhà bằng kính đa năng được xây dựng vào năm 2007. Bao quanh công trình là hồ nước nhân tạo. Bên trong tòa nhà bao gồm nhà hát, phòng hòa nhạc và sân khấu có sức chứa đến 5.000 người.

Còn được biết với tên gọi Fred và Ginger, Dancing House là công trình độc đáo của kiến trúc hiện đại. Tòa nhà dựng vào năm 1996, tại Prague gần sông Vltava (Prague, Cộng hòa Séc).

Tòa nhà 30 St Mary Axe (41 tầng) là một trong những tòa nhà cao nhất ở London. Phần lớn công trình được phủ bằng tấm kính dày để tăng cường việc sử dụng ánh sáng và nhiệt độ tự nhiên.

Bảo tàng Louvre (Paris) có lẽ đây là tòa nhà kính nổi tiếng nhất trong danh sách này. Tòa tháp xây hoàn toàn bằng kính cùng các khớp nối kim loại, với chiều cao là 20.6m.

Tọa lạc ở Hilversum, viện âm thanh và tầm nhìn của Hà Lan có hình khối lập thể và được phủ các tấm thủy tinh màu sắc. Tòa nhà có 10 tầng nhưng một nửa trong số đó là dưới lòng đất.

Khách sạn W nằm trên bờ biển của Barcelona là một biểu tượng của kiến trúc hiện đại. Tòa tháp được thiết kế theo mô hình buồm và cung cấp cho khách tầm nhìn ngoạn mục ra biển Địa Trung Hải từ phía sau các bức tường bằng kính.

Trụ sở 13 tầng của Sở Y tế Basque là một trong những tòa nhà mang tính biểu tượng ở Tây Ban Nha do Coll-Barreu Arquitectos thiết kế. Mặt tiền bằng kính đa giác cho phép ánh sáng tự nhiên đi bên trong và làm sáng nội thất.

Nằm dọc theo con sông Fox gần thành phố Plano (Mỹ), ngôi nhà Farnsworth gần gũi hơn với thiên nhiên nhờ sử dụng vật liệu xây dựng bằng kính.

Nằm trong khuôn viên của Viện công nghệ Kanagawa, tòa nhà rộng khoảng 2.000 m2, bao gồm các tấm kính mỏng và các cột thép trắng với kích thước khác và hình dạng khác nhau.

Lấy cảm hứng từ Cung điện Crytal ở London, vườn bách thảo CuritibaAnh (Braxin) là một tòa nhà nghệ thuật rộng hơn 450m2, được làm bằng thủy tinh và kim loại, bao quanh bởi thác nước và đài phun nước. Nguồn ảnh: Wonderlist.

Video: Cận cảnh tòa nhà cao nhất thế giới. Nguồn: Youtube.

Hoàng Minh (theo Wonderlist)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/10-toa-nha-kinh-ngoan-muc-nhat-tren-the-gioi-1220650.html