100% đảng bộ cấp huyện của Hà Tĩnh sẽ bầu bí thư trực tiếp

Kết luận tại cuộc họp rút kinh nghiệm đại hội điểm đảng bộ cấp huyện, bổ cứu một số nội dung tổ chức đại hội Đảng thời gian tới, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo 100% đại hội đảng bộ cấp huyện của tỉnh sẽ bầu trực tiếp bí thư. Đối với những trường hợp đặc biệt, các địa phương, đơn vị cần xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy để tại đại hội có thể không thực hiện bước lấy phiếu giới thiệu nhân sự bí thư.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025

Theo thống kê từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến hết ngày 31-5, toàn tỉnh đã có 569/643 đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội (chiếm hơn 88%). Có 192/343 đảng bộ cơ sở thực hiện bầu bí thư trực tiếp tại đại hội. 6 đơn vị đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở gồm: Thạch Hà, Can Lộc, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đến nay, tất cả các đảng bộ, chi bộ đã tổ chức đại hội đều bầu cử cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy đủ số lượng, đúng định hướng được phê duyệt. Tỷ lệ bí thư cấp ủy trúng cử thấp nhất là 92%, có nhiều đơn vị đạt tỷ lệ 100%. Dự kiến, nhiệm kỳ này sẽ có 138/216 đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã; 21/216 đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã.

Cuối tháng 5 có 2 trong số 17 đảng bộ cấp huyện đầu tiên của Hà Tĩnh đã tổ chức đại hội điểm là huyện Thạch Hà và huyện Can Lộc. Kết quả cơ cấu nhân sự đều trúng cử theo đúng định hướng, số lượng theo phê duyệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cả 2 đơn vị đều thực hiện việc bầu trực tiếp bí thư huyện ủy tại đại hội, với tỷ lệ trúng cử cao (Thạch Hà: 95,89%, Can Lộc: 99,52%).

Đặc biệt, 2 đại hội điểm cấp huyện đều có điểm nổi bật khi ứng dụng công nghệ thông tin vào một số chương trình của đại hội. Báo cáo kết quả nhiệm kỳ được xây dựng bằng phóng sự; công tác kiểm phiếu, bầu cử nhanh gọn, hiệu quả; diễn tiến đại hội được phát sóng trực tiếp (livestream) thông qua mạng xã hội tạo sức lan tỏa lớn. Tuy nhiên, 2 đại hội cũng còn tồn tại một số hạn chế liên quan đến nội dung một vài tham luận vẫn còn mang tính chung chung, thiếu chiều sâu, chưa bám sát văn kiện đại hội; việc phát phiếu cho đại biểu còn nhiều điểm thiếu khoa học, điều hành bầu cử còn rườm rà, kết quả bầu cử chưa được hiển thị trên bảng điện tử...

Từ nay đến 15-6, Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở. Ngoài ra, trong tháng 6, tỉnh cũng dự kiến tổ chức thêm 4 đại hội cấp huyện ở các đảng bộ: Quân sự tỉnh, Nghi Xuân, Vũ Quang, Bộ đội Biên phòng tỉnh. Dự kiến phiên chính thức các đảng bộ sẽ diễn ra lần lượt trong các ngày 12, 22, 26, 30-6.

PV (tổng hợp)Nguồn: Báo Hà Tĩnh

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/dai_hoi_xiii/2020/13901/100-dang-bo-cap-huyen-cua-ha-tinh-se-bau-bi-thu.aspx