100 ngày truy lùng 3 trùm ma túy

Tháng 9-2019, trinh sát (TS) Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (viết tắt: Đoàn ĐNPCMT) miền Nam- Bộ Tư lệnh BĐBP nắm được thông tin về một số đối tượng thiết lập đường dây vận chuyển “hàng trắng” từ Hà Tĩnh, Quảng Bình vào phía Nam tiêu thụ, trong đó Đà Nẵng là địa bàn trung chuyển. Sau khi có được những nguồn tin quan trọng liên quan đến các đối tượng trong đường dây, lực lượng BĐBP gồm: Đoàn ĐNPCMT miền Trung và Đoàn ĐNPCMT miền Nam cùng Cục PCMT Bộ Tư lệnh BĐBP xác lập Chuyên án 037A, phối hợp Cục CS ma túy (Bộ CA) đấu tranh.

Các đối tượng trong chuyên án bị bắt cùng số ma túy tang vật.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án 037A (viết tắt: BCA) xác định mỗi chuyến “công du” Bắc – Nam của đường dây ma túy này, các đối tượng “ăn hàng” từ vài ki-lô-gam ma túy tổng hợp đến cả chục bánh heroin. Đi sâu xác minh các đối tượng tình nghi, các TS của BCA nhận thấy các đối tượng đều nghiện nặng, rất liều lĩnh; đặc biệt, do vận chuyển số lượng ma túy lớn nên chúng luôn cảnh giác cao độ và mỗi lần chuyển hàng, chúng đều có xe đi trước cảnh giới… Bằng các biện pháp nghiệp vụ, BCA xác định các “ông trùm” trong đường dây tội phạm này gồm: Phạm Đăng Huy (1981, trú TP Phan Thiết, Bình Thuận), Phan Văn Bá (1976, trú Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Theo Thượng tá Bùi Đức Trung- Đoàn trưởng Đoàn ĐNPCMT miền Trung, để có được những thông tin quan trọng về đường dây ma túy này, các TS đã cải trang, theo sát đối tượng, nắm rõ từng khách sạn, quán ăn thường lui tới. Tất cả những hoạt động, hình ảnh của các đối tượng đều được thu thập để phân tích, đánh giá, đưa ra các tình huống giả định và lên phương án đánh bắt. Ngày 30-1-2020, các TS nhận được thông tin Huy và Bá ra Hà Tĩnh “ăn hàng” nên BCA quyết định tập trung lực lượng để phá án. Trong các ngày từ 30-1 và 1-2-2020, hầu hết TS được tung ra dọc QL1A từ Quảng Bình đến phía Bắc hầm Hải Vân (địa phận TT-Huế).

Ngày 2-2-2020, khi đối tượng đã “ăn hàng”, BCA quyết định ra đòn quyết định, địa điểm “cất vó” là khu vực thị trấn Lăng Cô (H. Phú Lộc, TT-Huế). Hôm đó, Phạm Đăng Huy điều khiển ô-tô BKS 34A-260.92 đi trước để cảnh giới, còn Lê Kim Huân (trú H. Hòa Vang, Đà Nẵng) điều khiển ô-tô BKS 43A-124.97 chở Bá cùng số “hàng”.

Đúng 13 giờ cùng ngày, tại Trạm thu phí Bắc Hải Vân, ô-tô BKS 34A-260.92 do Phạm Đăng Huy điều khiển (xe cảnh giới) từ từ tiến vào cửa trạm thu phí, nhưng Huy rất sốt ruột bởi không thể đi nhanh vì phía trước nhiều xe. Khi tới lượt xe của mình, Huy mở cửa kính để mua vé thì có 2 người đàn ông tiến lại gần. Biết có “biến”, Huy đóng cửa kính, chốt khóa cửa và định nhấn ga bỏ chạy nhưng chiếc xe của Huy bị kẹt giữa 2 phương tiện khác, không thể thoát được. Ngay lúc đó, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình- Phó Đoàn trưởng Đoàn ĐNPCMT miền Trung, yêu cầu mở xe nhưng đối tượng không chấp hành, lập tức các TS đập cửa kính bắt gọn Huy.

Sau khi Huy bị bắt, các TS mới biết trong suốt quá trình di chuyển, Huy và Bá đều để điện thoại đã bấm gọi và nghe thông suốt. Chính vì thế, khi Huy bị bắt, Bá và Huân biết bị lộ nên từ phía sau đã chuyển làn, chạy lên đèo Hải Vân. Tuy nhiên, chúng không ngờ được rằng, các TS BCA đã tính toán phương án “vây chặt, bắt gọn” từ trước. Khi Huân và Bá định tẩu thoát, lập tức các mũi tấn công áp sát truy đuổi, chốt chặn toàn bộ ngả đường, bắt gọn 2 đối tượng Huân và Bá. Tại thời điểm bắt giữ các đối tượng, qua kiểm tra, lực lượng BCA xác định nhóm đối tượng vận chuyển tổng cộng 14 bánh heroin.

Khép lại chuyên án, thêm một thắng lợi thể hiện tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy trong cuộc chiến đầy cam go, ác liệt. Ngày 5-5, Thượng tá Bùi Đức Trung cho hay, BCA đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 “ông trùm” trong đường dây buôn bán “cái chết trắng” này và chuyển cho Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_224331_100-ngay-truy-lung-3-trum-ma-tuy.aspx