100 ngôi sao nổi tiếng Hoa ngữ sản xuất MV cổ vũ người dân trong đại dịch virus corona

Châu Tấn Dương Mịch Tiêu Chiến và rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hoa ngữ đã tham gia sản xuất MV Để thế giới tràn ngập tình yêu nhằm mục đích cổ vũ người dân Trung Quốc và Vũ Hán giữa thời điểm virus corona đang diễn biến phức tạp.

Tình hình đại dịch coronavirus diễn biến ngày càng phức tạp. Không chỉ riêng tại Vũ Hán mà nhiều nơi ở nhiều quốc gia khác đã phải phát đi thông báo đại dịch và cho trẻ em nghỉ đến trường để tránh lây lan bệnh.

Trung Quốc phải đối mặt với sự cô lập ngày càng sâu sắc do đại dịch coronavirus khiến số ca tử vong tăng vọt lên 305 người, với việc Hoa Kỳ và Úc dẫn đầu một danh sách ngày càng dài các quốc gia áp đặt các lệnh cấm giao thông đi lại với quốc gia này.

 Trên thế giới đã ghi nhận 9.832 trường hợp mắc virus corona ở 23 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trên thế giới đã ghi nhận 9.832 trường hợp mắc virus corona ở 23 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Virus mới này xuất hiện vào đầu tháng 12 và đã được cho là phát tán từ một khu chợ ở thành phố Vũ Hán của Hồ Bắc nơi buôn bán động vật hoang dã. Nó đã lan rộng trên toàn cầu với sự “tiếp sức” của một kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thời gian mà hàng trăm triệu người Trung Quốc đi du lịch trong và ngoài nước.

Trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan, chính phủ đã kéo dài kỳ nghỉ lễ đến hết tuần tới và kêu gọi mọi người tránh các cuộc tụ họp đông người. Nhiều tỉnh và thành phố đã kêu gọi các công ty đóng cửa thêm một tuần nữa sau khi kỳ nghỉ kết thúc vào thứ Hai (3/2).

Các bác sỹ như vắt kiệt sức tại tâm dịch bệnh.

Sự ảnh hưởng nặng nề lên kinh tế Trung Quốc ngày càng rõ nét khi Apple hôm qua "hết sức thận trọng và dựa trên lời khuyên mới nhất từ các chuyên gia y tế hàng đầu" đã tuyên bố rằng các cửa hàng Trung Quốc của họ sẽ đóng cửa cho đến ngày 9 tháng 2.

Với sự giận dữ của công chúng tại Trung Quốc, quan chức hàng đầu của Vũ Hán đã thừa nhận vào cuối ngày thứ Sáu rằng các nhà chức trách ở đó đã hành động quá chậm, bày tỏ "sự hối hận và tự trách móc". "Nếu các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đã được thực hiện sớm hơn thì kết quả sẽ tốt hơn bây giờ", Ma Guoqiang, Bí thư thành phố Vũ Hán, đã thừa nhận khi trả lời phỏng vấn của truyền thông nhà nước.

Virus corona có thể lây từ người sang người chỉ trong 15 phút.

Các quan chức Vũ Hán đã bị người dân chỉ trích dữ dội trên mạng vì giữ kín thông tin về vụ dịch cho đến cuối tháng 12 mặc dù biết đã về nó vài tuần trước đó. Trung Quốc cuối cùng đã buộc phải cách ly hoàn toàn các thành phố ở tỉnh Hồ Bắc cùng hàng chục triệu người.

Trước tình hình đó, hàng loạt các nghệ sĩ Hoa Ngữ đã tham gia sản xuất MV Để thế giới tràn ngập tình yêu. Hoạt động ý nghĩa này nhằm mục đích cổ vũ người dân Trung Quốc và Vũ Hán giữa thời điểm điểm virus corona đang diễn biến phức tạp. Câu nói “Cố lên Vũ Hán, cố lên Trung Quốc” trở thành thông điệp được các nghệ sĩ truyền tải thông qua MV.

Dương Mịch xuất hiện trong MV Để thế giới tràn ngập tình yêu.

Ca khúc Để thế giới tràn ngập tình yêu được thể hiện với giọng ca của dàn nghệ sĩ như Ngô Kỳ Long, Đồng Đại Vi, Trịnh Vân Long, Vu Mông Lung, Vạn Thiến, Chung Hán Lương, Angelababy, Lâm Duẫn, Phùng Tiểu Cương, Trần Hách, Trương Thiều Hàm, Lưu Vũ Ninh, Thượng Văn Tiệp, Trương Tân Thành...

Nhiều cái tên nổi tiếng cũng tham gia vào quá trình sản xuất MV ý nghĩa này, trong đó phải kể đến Bành Dục Sướng, Ngô Diệc Phàm, Châu Tấn, La Vân Hi, Tiêu Chiến, Lý Hiện, Trần Vỹ Đình, Lưu Thi Thi, Đặng Siêu, Lisa, Trần Lập Nông, Ngô Lỗi, Dương Mịch, Hứa Khải, Hồ Nhất Thiên, Đỗ Thuần, Lộc Hàm, Tống Thiến, Huỳnh Hiểu Minh, Địch Lệ Nhiệt Ba,...

Ngô Kỳ Long.

Sau khi đăng tải, MV này đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng xứ Trung với gần 130.000 bình luận và hơn 160.000 lượt tương tác. Công chúng dành nhiều lời khen ngợi cho hành động ý nghĩa này trên mạng xã hội Weibo: “Cổ vũ cho Hồ Bắc, cổ vũ cho Vũ Hán”.

Trước đó, các nghệ sĩ Cbiz đã có những hành động ủng hộ người dân Trung Quốc chống lại dịch bệnh. Dàn diễn viên như Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy, Dương Tử, Lưu Diệc Phi, Đường Yên,... đều quyên góp tiền từ thiện cho ngành y tế, đồng thời vận chuyển khẩu trang và thiết bị chuyên dụng đến các địa điểm có dịch bệnh.

Ngô Lỗi.

Thậm chí, Cổ Thiên Lạc còn bỏ ra một số tiền lớn lên đến 10 triệu Tệ (35 tỷ đồng) để hỗ trợ người dân. Người hâm mộ của nghệ sĩ cũng kêu gọi quyên góp thông qua diễn đàn nhằm mục đích chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Những hình ảnh xúc động trong MV.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/giai-tri/thoi-trang/100-ngoi-sao-noi-tieng-hoa-ngu-san-xuat-mv-co-vu-nguoi-dan-trong-dai-dich-virus-corona-330212.html