100 người mất tích trong vụ chìm tàu ở Cộng hòa dân chủ Congo

Hãng tin AFP dẫn tin, đến nay đã vớt được 30 thi thể, gồm 12 phụ nữ, 11 trẻ em và 7 người đàn ông, tuy nhiên số lượng người mất tích đã lên tới con số 100.

Vào tối ngày 25/5 (theo giờ địa phương) trên hồ ở miền Tây CHDC Congo, thành phố Inongo, Simon Mbo Wemba xảy ra một vụ chìm tàu thương tâm, khi tai nạn xảy ra trên tàu có hơn 350 hành khách.

Hãng tin AFP dẫn tin, đến nay đã vớt được 30 thi thể, gồm 12 phụ nữ, 11 trẻ em và 7 người đàn ông, tuy nhiên số lượng người mất tích đã lên tới con số 100.

Một tàu chở khách ở CHDC Congo.

Một tàu chở khách ở CHDC Congo.

Cũng theo ông Wemba, con số thương vong hiện chỉ là tạm thời, do rất khó biết được con số hành khách chính xác do nhiều người có thể là người di cư bất hợp pháp.

Vận tải đường sông là một trong những hình thức giao thông phổ biến nhất tại CHDC Congo. Tai nạn tàu thuyền xảy ra trên các sông hồ tại ở CHDC Congo không phải chuyện hiếm, với nguyên nhân chủ yếu là do chở quá tải so với quy định và chất lượng tàu thuyền xuống cấp.

Một tàu khách ở CHDC Congo bị lật trên hồ năm 2014.

Bên cạnh đó, việc các tàu không trang bị đủ áo phao và nhiều người không biết bơi cũng là nguyên nhân khiến số người thiệt mạng trong các vụ lật tàu, thuyền thường rất cao.

Hồi tháng trước, ít nhất 167 người đã thiệt mạng trong hai vụ tai nạn khiến Tổng thống Felix Tshisekedi đã phải ra lệnh bắt buộc các tàu chở khách có phao cứu sinh.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/100-nguoi-mat-tich-trong-vu-chim-tau-o-cong-hoa-dan-chu-congo-44459.html