100 phi công tham dự Giải Dù lượn đường trường Putaleng Việt Nam mở rộng

Ngày 17/11, tại bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức khai mạc Giải Dù lượn đường trường Putaleng Việt Nam mở rộng lần thứ I năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải và Bí thư Huyện ủy Tam Đường Tẩn Thị Quế trao Cờ lưu niệm cho các phi công quốc tế tham dự Giải. Ảnh: TTXVN phát

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải và Bí thư Huyện ủy Tam Đường Tẩn Thị Quế trao Cờ lưu niệm cho các phi công quốc tế tham dự Giải. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu khai mạc, ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, dù lượn là môn thể thao mạo hiểm nhưng được nhiều người yêu thích bởi sự khám phá, trải nghiệm, thử thách bản thân; đồng thời, biến giấc mơ bay lượn trên bầu trời của con người thành hiện thực. Với điều kiện địa hình, khí hậu riêng biệt, Lai Châu hướng tới xây dựng điểm bay dù lượn quốc gia; đưa Giải Dù lượn đường trường Putaleng Việt Nam mở rộng trở thành giải đấu chính thức trong hệ thống dù lượn của Liên đoàn Thể thao hàng không Quốc tế (FAI) và World Cup dù lượn. Đây cũng là cơ hội để địa phương giới thiệu, quảng bá những hình ảnh đẹp về thiên nhiên, văn hóa, con người Lai Châu tới du khách trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần mời gọi các nhà đầu tư, xây dựng tỉnh trở thành một điểm đến an toàn và hấp dẫn, tạo đòn bẩy cho sự phát triển du lịch của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu mong muốn, sau Giải đấu, mỗi vận động viên, du khách sẽ là sứ giả giúp chuyển đi thông điệp "Lai Châu là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện, mến khách". Tỉnh sẵn sàng chào đón du khách và các nhà đầu tư từ mọi miền đất nước đến khám phá, tận hưởng, cùng hợp tác, đầu tư xây dựng, phát triển mảnh đất nơi đây ngày càng giàu đẹp, tương xứng với tiềm năng mà thiên nhiên ban tặng và truyền thống cần cù, sáng tạo vượt khó của người dân.

Các phi công cất cánh thành công. Ảnh: TTXVN phát

Đây là lần đầu tiên tỉnh Lai Châu đăng cai tổ chức Giải Dù lượn đường trường Putaleng Việt Nam mở rộng cấp quốc gia. Giải đấu diễn ra từ ngày 17 - 20/11 với sự tham gia của 100 phi công dù lượn; trong đó có 35 phi công người nước ngoài đến từ Australia, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Anh, Indonesia, Kazashtan, Malaysia, Nga, Singapore, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Hồng Kông (Trung Quốc).

Các phi công sẽ thi đấu 2 hạng mục gồm: Giải quốc gia dành cho các phi công Việt Nam, Giải chung dành cho các phi công Việt Nam và người nước ngoài. Đây là cơ hội để các phi công dù lượn được giao lưu, học hỏi, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bộ môn Dù lượn ở Việt Nam; tăng cường hội nhập với các hoạt động thể thao Dù lượn trong khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Các phi công cất cánh thành công bay trên bầu trời. Ảnh: TTXVN phát

Theo lộ trình, các phi công sẽ cất cánh tại bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu (cao 1.400 m so với mặt nước biển), huyện Tam Đường và hạ cánh tại Sân vận động thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường. Đây là một địa danh thuộc đỉnh núi Putaleng nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn, được mệnh danh là “nóc nhà thứ hai của Đông Dương” với độ cao 3.049 m, chỉ sau đỉnh Fansipan (cao 3.143m). Sau lễ khai mạc, các phi công bước vào nội dung thi đấu chính thức.

Đinh Thùy (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-thao/100-phi-cong-tham-du-giai-du-luon-duong-truong-putaleng-viet-nam-mo-rong-20221117153324137.htm