100% sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất ra lò

Từ khi cho vận hành trở lại, nhà máy lọc dầu Dung Quất đến thời điểm này hoạt động tương đối ổn định và sản xuất 100% các chủng loại sản phẩm đạt chất lượng thương mại.

Ông Nguyễn Hoài Giang, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết như vậy trong buổi trao đổi với Đất Việt sáng nay. Hiện, 13/14 phân xưởng công nghệ chính đã được nâng công suất vận hành từ 85% đến 100%. Phân xưởng xử lý lưu huỳnh còn lại cũng chuẩn bị cho khởi động vận hành. Dự kiến đến cuối tháng 10 này, Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động hết 100% công suất thiết kế. Cũng theo ông Giang, các chuyên gia, kỹ sư của nhà máy đang theo dõi 24/24 quá trình hoạt động của van bít PV-1501 thuộc phân xưởng craking xúc tác (RFCC). Trước đó, ngày 18/8, van này bị hỏng buộc nhà máy phải ngừng hoạt động 40 ngày. Hiện, sau khi được sửa chữa, lắp ráp và cho vận hành trở lại, van bít này hoạt động bình thường. Từ khi đi vào vận hành đến nay, Nhà máy lọc dầu Dung Quất sản xuất tổng cộng 134.000 tấn sản phẩm các loại. Cuối tháng này, Nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng sẽ xuất bán cho Nhật Bản 5.000 tấn Propylen.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/kinhte/100-san-pham-cua-Nha-may-loc-dau-Dung-Quat-ra-lo/200910/64347.datviet