101 nữ sinh được thả kèm lời đe dọa: 'Đừng bao giờ cho con gái đi học'

Vào sáng sớm ngày 21/3, đã có 101 trên tổng số 110 cô gái bị nhóm khủng bố Boko Haram bắt cóc tại Nigeria cách đây một tháng được trả tự do kèm theo lời cảnh báo các bậc phụ huynh: 'Đừng bao giờ cho con gái các người đi học một lần nữa'.

Các cô gái độ tuổi từ 11 đến 19 đã được Boko Haram trả tự do tại thị trấn Dapchi sau các cuộc đàm phán giữa chính phủ Nigeria và nhóm phiến quân liên quan đến ISIS.

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari cho biết chính phủ đã “chọn đàm phán” để bảo đảm sự trở lại an toàn của các cô gái Dapchi hơn là sử dụng quân đội. “Chúng tôi đang cố gắng cẩn thận. Phải giúp con gái của chúng ta còn sống trở về”, ông nói.

Bên cạnh đó, Chính phủ Nigeria tuyên bố “không có khoản tiền chuộc nào được đưa ra”. Bộ trưởng Bộ Thông tin của đất nước này Lai Mohammed cho biết: “Các cô gái đã được thả từ khoảng 3 giờ sáng qua (21/3) sau những nỗ lực của kênh đàm phán và sự giúp đỡ của một số bạn bè của đất nước. Số lượng các cô gái được trả tự do có thể tăng lên”.

Các thiếu nữ này đều là nạn nhân của vụ bắt cóc quy mô lớn ngày 19/2.

Được biết, 101 thiếu nữ trên là nạn nhân của vụ bắt cóc tại thị trấn Dapchi xảy ra vào ngày 19/2. Vụ bắt cóc đã gợi lại những ký ức đau lòng về vụ bắt cóc hơn 200 cô gái ở Chibok vào tháng 4/2014. Tuy nhiên, các nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Chibok kém may mắn hơn các cô gái ở Dapchi khi số người được cứu chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trước sự kiện trên, nhiều phụ huynh của các nữ sinh bị bắt cóc ở Chibok cũng đã có mặt ở Dapchi để chia sẻ với những phụ huynh tại đây.

Yakubu Nkeki, chủ tịch hội phụ huynh ở Chibok, người có cháu gái bị bắt cóc tại Chibok cho biết các cô gái ban đầu đều tỏ ra rất hoảng sợ và hầu như không thể trả lời câu hỏi.

Các cô gái đều rất hoảng sợ và không thể nói gì.

Không có thông tin chính thức về những cô gái không được trả tự do, tuy nhiên, Yana Galang, một trong những phụ huynh có con bị bắt cóc tại Chibok đang có mặt ở Dapchi, cho biết, cô đã nói chuyện với một số cô gái được tự do. “Họ nói rằng 3 cô gái đã ngã (ra khỏi xe tải) xuống sông trên đường tới Sambisa (nơi ẩn náu của Boko Haram). Hai người khác đã chết trong rừng”, Galang cho biết. Cô còn cho hay, họ nói rằng còn một người bị giữ lại vì không chịu theo Đạo Hồi.

Trường lớp tan hoang sau vụ bắt cóc của nhóm Boko Haram.

Bashir Manzo, người đứng đầu nhóm hỗ trợ phụ huynh ở Dapchi, cho biết thêm: “Các cô gái đã được đưa trở về trong 9 chiếc xe và bị bỏ mặc bên ngoài trường”.

Nhóm khủng bố Boko Haram (Có nghĩa là “cấm giáo dục phương Tây” theo tiếng Hausa địa phương) nổi lên từ vụ bắt cóc ở Chibok năm 2014. Vào thời điểm đó, chúng đã kiểm soát vùng lãnh thổ ở đông bắc Nigeria.

Boko Haram sử dụng “con bài” bắt cóc như là một phương tiện để cung cấp tài chính cho các hoạt động của chúng.

Trà Li dailymail

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/101-nu-sinh-duoc-tha-kem-loi-de-doa-dung-bao-gio-cho-con-gai-di-hoc-post40167.html