105 dự án vào vòng bán kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn

Sáng nay 6/9, Trung ương Đoàn TNCS HCM phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp đã có buổi gặp mặt báo chí để công bố kết quả vòng sơ khảo cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2019.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Cuộc thi hướng tới đối tượng đoàn viên, thanh niên có ý tưởng, đề án sản xuất, kinh doanh về các lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, công nghiệp bảo quản, chế biến, làng nghề, thiết bị nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp...

Cuộc thi được phát động vào tháng 4 năm 2019, đã thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Sau 3 tháng triển khai cuộc thi, Ban tổ chức (BTC) cuộc thi đã nhận được 235 dự án tham gia cuộc thi từ 48 tỉnh, thành trên cả nước. Hiện tại, BGK đã thống nhất lựa chọn 105 dự án (thuộc 40 tỉnh, thành) vào thi vòng bán kết.

Trước khi vào vòng Bán kết, BTC cuộc thi sẽ tiếp tục huấn luyện các thí sinh, đồng thời với quá trinh huấn luyện và việc hướng dẫn, giúp đỡ các thí sinh hoàn chỉnh phương án sản xuất, kinh doanh để các dự án trở nên khả thi hơn.

Vòng Bán kết sẽ tổ chức tại 3 miền Bắc, Trung, Nam trong tháng 10/2019. Kết thúc vòng bán kết sẽ chọn ra 30 dự án tiêu biểu nhất để thi Vòng Chung kết toàn quốc. Giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích với giá trị giải nhất được nhận hỗ trợ nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm với mức hỗ trợ tối đa 1 tỷ đồng.

Theo Ban Tổ chức, 105 dự án vào vòng bán kết cuộc thi dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2019.

Theo Ban Tổ chức, 105 dự án vào vòng bán kết cuộc thi dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2019.

Cuộc thi “dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2019” sẽ tạo điều kiện cho thanh niên nông thôn học hỏi kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, kiến thức về xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh; là cơ hội để trải nghiệm và đúc rút kinh nghiệm cho bản thân.

Bà Vũ Kim Anh - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) cho biết, hơn 80% sản phẩm của các dự án tham dự cuộc thi năm nay đã có thật, được thương mại hóa và bán ra thị trường. Đây là điểm rất đáng mừng bởi ý tưởng thì rất nhiều, nhưng hiện thực hóa được ý tưởng thành sản phẩm đưa ra thị trường và có chỗ đứng là không hề dễ dàng.

Theo bà Vũ Kim Anh, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục mời các chuyên gia hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện các dự án, kể cả các dự án không lọt vào Vòng bán kết cuộc thi.

Chị Nguyễn Thị Thu Vân - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn cho biết, lĩnh vực nông nghiệp đang được quan tâm với số lượng ý tưởng, dự án khởi nghiệp của ĐVTN ngày càng nhiều. Cuộc thi hướng tới sẽ kết nối các dự án tham gia cuộc thi để tạo mối liên kết, hình thành chuỗi giá trị, hỗ trợ cùng nhau phát triển. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận, nắm bắt kịp thời những ý tưởng hay, sáng tạo và các mô hình kinh doanh tiềm năng, từ đó có thể đầu tư, mở rộng sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề.

Ngay sau khi phát động cuộc thi, BTC đã thực hiện 15 lớp tập huấn hướng dẫn thanh niên viết dự án khởi nghiệp tại các cụm Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên và các tỉnh: Bến Tre, Đồng Tháp, Cà Mau, Trà Vinh, Phú Yên, Kon Tum, Long An, Hậu Giang, Bình Phước, Sóc Trăng, Kiên Giang, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hà Nội.

Trước khi vào Vòng bán kết, Ban tổ chức sẽ tiếp tục huấn luyện các thí sinh, đồng thời, hướng dẫn, giúp đỡ các thí sinh hoàn chỉnh phương án sản xuất, kinh doanh để các dự án trở nên khả thi hơn. Trong tháng 9, Ban tổ chức tiếp tục mở các lớp huấn luyện, hướng dẫn kỹ năng thuyết trình, bảo vệ dự án trước vòng bán kết cho 105 dự án.

Vòng bán kết cuộc thi sẽ tổ chức tại 3 miền: Bắc, Trung, Nam (trong tháng 10/2019) để chọn ra 30 dự án tiêu biểu nhất vào Vòng chung kết toàn quốc. BTC sẽ trao 1 giải Nhất , 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Các giải thưởng gồm bằng khen của Trung ương Đoàn, tiền mặt (từ 10-50 triệu đồng) và học bổng "Tăng tốc khởi nghiệp, đạt chuẩn quỹ đầu tư" trị giá 500-1.000 USD. Bên cạnh đó, các dự án đạt giải trong cuộc thi sẽ được hỗ trợ vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm với mức hỗ trợ tối đa từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng.

Ngoài các giải thưởng, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 1 dự án tiềm năng được trưng bày sản phẩm ở Hội chợ nông sản quốc tế tại Thái Lan.

N. Huyền

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/105-du-an-vao-vong-ban-ket-cuoc-thi-du-an-khoi-nghiep-sang-tao-thanh-nien-nong-thon-post312194.info